Chương trình Thời sự 15h00 | 12/06/2026
Nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp sức mùa thi; Bệnh viện K phẫu thuật thành công u buồng trứng gần 15kg; Ông Trump chọn lãnh đạo tình báo mới sau tranh cãi nhân sự... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Phương Thanh
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuong-trinh-thoi-su-15h00-12062026-403146.htm
Tin nóng
Kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ được nối lại và hoạt động vận tải dầu mỏ sớm bình thường hóa đã khiến giá dầu hạ nhiệt vào cuối tuần.
Ngày 10/7, các nguồn tin từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đã đạt được thỏa thuận chuyển giao hệ thống phòng không tầm xa S-400 do Nga sản xuất, cho một quốc gia vùng Vịnh.
Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc nối lại đàm phán trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang.
Ngày 10/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã ký sắc lệnh thành lập Bộ tư lệnh tác chiến tầm xa thuộc Các lực lượng vũ trang nhằm tăng cường các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga.
Ngày 10/7, Mỹ công bố thêm các lệnh trừng phạt mới liên quan tới Iran, trong đó, đáng chú ý là một nhân vật được cho là quản lý tài chính giúp ông Mojtaba Khamenei.
Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được đồng thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên về việc mở giai đoạn đàm phán kết nạp mới đối với Ukraine và Moldova, đánh dấu thêm một bước tiến trong tiến trình gia nhập khối của hai quốc gia Đông Âu.
Tin mới
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Một vị Đại tá Quân đội Áo đã giải thích lý do tại sao hệ thống phòng không SAMP/T của châu Âu chưa đủ sức thay thế Patriot do Mỹ sản xuất.
Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ những kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz.
Bản tin thế giới ngày 11-7 có những nội dung đáng chú ý sau: Ông Trump tuyên bố Mỹ đồng ý nối lại đàm phán với Iran sau đề nghị từ phía Tehran; Iran bị nghi khôi phục cơ sở hạt nhân sau thỏa thuận với Mỹ; Ukraine tập kích kho dầu và cảng biển Nga, hàng trăm UAV bị bắn hạ;...
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố các đòn tấn công tầm xa của Ukraine đang khiến tình hình thiếu hụt xăng dầu tại Nga ngày càng nghiêm trọng.
Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết các chiến dịch phòng thủ chủ động đã giúp làm chậm hơn một nửa tốc độ tiến quân của Nga trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, ông cảnh báo Moskva vẫn duy trì sức ép trên nhiều hướng và bước ngoặt của cuộc xung đột còn ở phía trước.
Ngày 10/7, Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) cảnh báo, ít nhất 1 triệu phụ nữ và trẻ em gái đã mất quyền tiếp cận các nguồn hỗ trợ thiết yếu do làn sóng cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài kể từ tháng 1/2025.
Mỹ đã yêu cầu Iran công khai tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho giao thông hàng hải và cam kết không tấn công các tàu chở dầu đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.












