Chung tay vì biên cương giàu đẹp, không còn nhà tạm, nhà dột nát

Trong hành trình xây dựng biên cương giàu đẹp, BĐBP Lai Châu đang từng ngày ghi dấu ấn đậm nét bằng những việc làm cụ thể, thiết thực vì cuộc sống của đồng bào vùng cao nơi đây. Hưởng ứng mạnh mẽ phong trào 'Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát', gắn với Cuộc vận động 'Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau', cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lai Châu đã và đang nỗ lực hết mình để góp phần mang lại cuộc sống ổn định, ấm no cho nhân dân nơi biên giới.

Thượng tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP Lai Châu thăm, kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Phương Loan

Thượng tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP Lai Châu thăm, kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Phương Loan

Gian nan không làm lùi bước người lính Biên phòng

Địa hình miền núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, giao thông đi lại vô cùng khó khăn là những thách thức thường trực đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, những khó khăn đó không làm giảm đi tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của người lính Biên phòng. Trái lại, càng trong gian khổ, họ càng thể hiện rõ hơn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - kiên cường, bền bỉ, hết lòng vì đồng bào.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại các xã biên giới. Mỗi cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp ủng hộ một ngày lương cơ bản, mỗi chiến sĩ đóng góp 20.000 đồng. Tính đến giữa tháng 5/2025, tổng số tiền vận động được đã vượt con số 285 triệu đồng.

Không dừng lại ở việc ủng hộ vật chất, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp xuống bản, sát cánh cùng bà con dựng nhà mới. Với phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám địa bàn, bám đơn vị, bám đối tượng; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc), lực lượng Biên phòng đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc của nhân dân. Từng viên gạch, từng tấm lợp được dựng lên không chỉ bằng đôi tay rắn rỏi của người lính, mà còn được xây bằng tình người, bằng trách nhiệm và nghĩa tình quân - dân keo sơn, bền chặt.

Những ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa, tránh nắng, mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định, lâu dài cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới. Đó cũng chính là nền tảng để củng cố “thế trận lòng dân”, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Chia sẻ về những kết quả đạt được, Thượng tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP Lai Châu, thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lai Châu cho biết: “Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm, là tình cảm của người lính đối với đồng bào. Dù phải trèo đèo, lội suối, dù vất vả đến đâu, chúng tôi vẫn quyết tâm không để người dân vùng biên phải sống trong những mái nhà dột nát, thiếu an toàn”.

Hướng tới mục tiêu không còn nhà tạm nơi biên giới

Với tinh thần “xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân như chính người thân của mình”, BĐBP Lai Châu đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các ngôi nhà còn lại trong kế hoạch năm 2025. Mỗi đơn vị đều xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công lực lượng hợp lý để vừa đảm bảo chất lượng công trình, vừa tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lai Châu tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào ở khu vực biên giới. Ảnh: Phương Loan

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lai Châu tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào ở khu vực biên giới. Ảnh: Phương Loan

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và các nhà hảo tâm cũng được BĐBP tỉnh chủ động triển khai hiệu quả. Các đơn vị không chỉ hỗ trợ thi công, mà còn tư vấn thiết kế, giám sát kỹ thuật, đảm bảo mỗi căn nhà đều kiên cố, đạt chuẩn, phù hợp với điều kiện địa phương và tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số.

Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" của BĐBP Lai Châu thực sự là một điểm sáng trong công tác an sinh xã hội, là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân - dân nơi biên cương Tổ quốc. Mỗi ngôi nhà mới được dựng lên không chỉ là thành quả của mồ hôi, công sức, mà còn là kết tinh của tình người, ý chí kiên cường và khát vọng đổi thay.

Không ồn ào, không phô trương, những người lính Biên phòng tỉnh Lai Châu đang từng ngày âm thầm góp sức xây dựng cuộc sống mới cho đồng bào nơi biên giới. Đó không chỉ là hành động nhân văn sâu sắc, mà còn là bước đi chiến lược để tăng cường “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của khu vực biên giới.

Với quyết tâm, trách nhiệm và trái tim luôn hướng về nhân dân, tin chắc rằng, BĐBP Lai Châu sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa vùng biên vươn lên mạnh mẽ - nơi mỗi mái nhà đều là biểu tượng của niềm tin, của tình người và của một tương lai tươi sáng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, BĐBP tỉnh Lai Châu đã tham gia xây dựng được 174 căn nhà kiên cố, với tổng cộng 1.193 ngày công lao động. Đây là một phần quan trọng trong kết quả chung của toàn tỉnh, khi đã xóa được 6.384 căn nhà tạm, nhà dột nát trong tổng số 7.489 căn cần xử lý.

Phương Loan

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chung-tay-vi-bien-cuong-giau-dep-khong-con-nha-tam-nha-dot-nat-post490887.html