Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo, góp phần cùng xã hội chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt…

Cán bộ, tình nguyện viên chữ thập đỏ phát xà phòng, khẩu trang cho người dân tại các điểm chợ trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Cán bộ, tình nguyện viên chữ thập đỏ phát xà phòng, khẩu trang cho người dân tại các điểm chợ trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Ngay từ sáng sớm, người dân xã A Lù (huyện Bát Xát) đã có mặt tại Trạm Y tế xã với tâm trạng phấn khởi. Bà Lầu Thị Mò, thôn Chin Chu Lìn cho biết: Tôi đã già, sức khỏe yếu, điều kiện gia đình khó khăn, con đi làm xa, nên không có điều kiện đi khám bệnh. May có đoàn bác sỹ về tận nơi khám và phát thuốc miễn phí, được tư vấn sức khỏe, tôi cùng người dân trong xã đến khám từ rất sớm.

Đây là hoạt động do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức. Tại đây, đoàn công tác đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 345 người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật. Người dân còn được tư vấn cách tự chăm sóc sức khỏe, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, phòng, chống Covid-19.

Ông Đỗ Thành Công, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Xác định công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với ngành y tế, các tổ chức thiện nguyện khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Đối tượng được khám là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, hội viên chữ thập đỏ, người cao tuổi... Các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo được chuẩn bị chu đáo, huy động lực lượng y - bác sỹ, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho 152.414 lượt người, trị giá hơn 16 tỷ đồng. Điển hình như phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.700 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam tại cộng đồng; đưa 6 trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch phẫu thuật miễn phí tại Đà Nẵng trị giá 300 triệu đồng; khảo sát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) hỗ trợ khám, chữa bệnh và chỉnh hình cho 29 đối tượng trên địa bàn thành phố Lào Cai. Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn cấp 65 bồn nước cho xã Tả Phời và xã Hợp Thành (thành phố Lào Cai) trị giá 195 triệu đồng; cấp 240 túi thuốc gia đình cho Trường Tiểu học Xuân Tăng và Trường Tiểu học Bình Minh (thành phố Lào Cai).

Bên cạnh đó, các cấp hội thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ về công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; phòng, chống dịch bệnh và các chương trình chăm sóc sức khỏe ở địa phương. Những việc làm ý nghĩa trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng của các cấp hội chữ thập đỏ góp phần giúp đỡ những người nghèo, người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vơi đi gánh nặng kinh tế trong điều trị bệnh, giúp họ yên tâm lao động, sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Bên cạnh tuyên truyền, phối hợp khám, chữa bệnh nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã xây dựng, phát triển nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng đạt hiệu quả cao. Theo đó, hội chữ thập đỏ các cấp phối hợp xây dựng, duy trì hàng chục điểm “nồi cháo tình thương” tại các bệnh viện, cung cấp bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo; thành lập các đội tình nguyện ứng phó nhanh, tích cực tham gia hoạt động nhân đạo do hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức; duy trì tủ thuốc nhân đạo, vườn thuốc nam tại các trường học, trạm y tế phục vụ chăm sóc, điều trị sức khỏe cho học sinh, người dân.

Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tham gia tuyên truyền, phòng, chống dịch Covid-19; vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay. Các cấp hội đã tổ chức 169 buổi truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 với 30.000 lượt người được truyền thông; cấp phát hơn 83.000 chiếc khẩu trang, 26.700 bánh xà phòng và nhiều lương thực, thực phẩm cho các lực lượng tham gia phòng, chống Covid-19 và người dân, trị giá gần 1,8 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn phối hợp với ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên chữ thập đỏ về kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu tại các điểm, chốt sơ cứu, cấp cứu; kiến thức phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm; nâng cao năng lực, nhận thức về thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó với thảm họa, thiên tai, phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn giao thông...

Thời gian tới, để hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đạt kết quả cao, các cấp hội chữ thập đỏ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí. Phối hợp với các cấp, các ngành trong việc vận động, kêu gọi tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ người nghèo, yếu thế trong xã hội được tiếp cận các dịch vụ y tế. Tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, hiến xác và bộ phận cơ thể người. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sơ cứu, cấp cứu dựa vào cộng đồng, kỹ năng phòng tránh thiên tai cho cán bộ, hội viên; tham gia trợ giúp, cứu hộ, cứu nạn đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/349806-chung-tay-cham-soc-suc-khoe-cong-dong