Chùm ảnh chợ quần áo cũ khổng lồ ở Kenya

Quần áo cũ chuyển từ nước ngoài chiếm một phần lớn trong nền kinh tế Kenya. Năm 2021, nước này đã nhập khẩu một số lượng trị giá 169 triệu USD.

Các nhà phê bình cho rằng việc nhập đồ cũ về phải trả giá bằng ngành công nghiệp dệt may trong nước, vốn đang phải vật lộn để cạnh tranh và vấn đề ô nhiễm môi trường..

Các nhà phê bình cho rằng việc nhập đồ cũ về phải trả giá bằng ngành công nghiệp dệt may trong nước, vốn đang phải vật lộn để cạnh tranh và vấn đề ô nhiễm môi trường..

Những đồ bỏ đi phục vụ cho việc làm thảm hoặc bị vứt trên bờ sông Nairobi chảy cạnh chợ đồ cũ Gikomba. Khoảng 1/3 số quần áo là rác thải nhựa sẽ phân hủy thành các hạt gây ô nhiễm.

Những đồ bỏ đi phục vụ cho việc làm thảm hoặc bị vứt trên bờ sông Nairobi chảy cạnh chợ đồ cũ Gikomba. Khoảng 1/3 số quần áo là rác thải nhựa sẽ phân hủy thành các hạt gây ô nhiễm.

Chỉ riêng chợ quần áo cũ Gikomba đã cung cấp việc làm cho khoảng 65.000 người.

Chỉ riêng chợ quần áo cũ Gikomba đã cung cấp việc làm cho khoảng 65.000 người.

Nicholas Kilonzi lập nghiệp tại Gikomba. Năm 2009, cha anh qua đời và gia đình không đủ khả năng chi trả cho việc học của Kilonzi.

Nicholas Kilonzi lập nghiệp tại Gikomba. Năm 2009, cha anh qua đời và gia đình không đủ khả năng chi trả cho việc học của Kilonzi.

Anh đã tìm được công việc đầu tiên của mình là hỗ trợ một người buôn giày cũ. Cuối cùng, anh đã tiết kiệm đủ tiền để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình và đang có 3 nhân viên.

Anh đã tìm được công việc đầu tiên của mình là hỗ trợ một người buôn giày cũ. Cuối cùng, anh đã tiết kiệm đủ tiền để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình và đang có 3 nhân viên.

Trong những năm qua, chất lượng quần áo nhập khẩu từ nước ngoài đi xuống cùng với lợi nhuận của Kilonzi.

Trong những năm qua, chất lượng quần áo nhập khẩu từ nước ngoài đi xuống cùng với lợi nhuận của Kilonzi.

Quần áo kém chất lượng, hư hỏng hoặc cũ nát được bán với giá 50 shilling (0,35 USD) một chiếc.

Quần áo kém chất lượng, hư hỏng hoặc cũ nát được bán với giá 50 shilling (0,35 USD) một chiếc.

Ngày nay, các nhà thiết kế trẻ đang định hình thị trường thời trang của Kenya và kiến tạo lại mối quan hệ lâu dài và mâu thuẫn với đồ cũ.

Ngày nay, các nhà thiết kế trẻ đang định hình thị trường thời trang của Kenya và kiến tạo lại mối quan hệ lâu dài và mâu thuẫn với đồ cũ.

Studio thời trang trẻ Maisha by Nisria có các nhà thiết kế tuổi từ 21 đến 28, tạo ra những tác phẩm nguyên bản từ quần áo cũ và vải bỏ đi.

Studio thời trang trẻ Maisha by Nisria có các nhà thiết kế tuổi từ 21 đến 28, tạo ra những tác phẩm nguyên bản từ quần áo cũ và vải bỏ đi.

Mua sắm ở những nơi như Gikomba là một phần trong quá trình sáng tạo của họ và là một cách để giảm tác động đến môi trường trong hoạt động buôn bán của họ.

Mua sắm ở những nơi như Gikomba là một phần trong quá trình sáng tạo của họ và là một cách để giảm tác động đến môi trường trong hoạt động buôn bán của họ.

Để phản ánh tội lỗi của ngành với môi trường và xã hội, nhóm sáng tạo đằng sau Tuần lễ thời trang Nairobi đã tổ chức một buổi chụp ảnh tại bãi rác.

Để phản ánh tội lỗi của ngành với môi trường và xã hội, nhóm sáng tạo đằng sau Tuần lễ thời trang Nairobi đã tổ chức một buổi chụp ảnh tại bãi rác.

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chum-anh-cho-quan-ao-cu-khong-lo-o-kenya-post650973.html