Chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học mới
ĐBP - Chuẩn bị cho năm học mới, sách giáo khoa (SGK) là vấn đề được phụ huynh, học sinh và các trường đặc biệt quan tâm. Nhất là năm học 2021 - 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục triển khai SGK chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 và lớp 6.

Cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa sắp xếp SGK lớp 6 trước khi chuyển về các trường.
Từ giữa tháng 4/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó bộ sách lớp 2 có 8 quyển (8 môn học, bao gồm cả hoạt động trải nghiệm) của Nhà Xuất bản Giáo dục, 1 quyển (Tiếng Anh) của Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm. Bộ SGK lớp 6 có 12 quyển thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục, 1 quyển của Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm. Để đảm bảo SGK cho năm học mới, các trường đã sớm thông tin đến phụ huynh học sinh, tuyên truyền, vận động phụ huynh chủ động mua sắm sách, vở cho con em mình.
Tại huyện Tủa Chùa, ngay sau khi tỉnh phê duyệt lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, 6, Phòng GD&ĐT đã triển khai tới các cơ sở giáo dục. Các nhà trường cho học sinh thuộc diện được thụ hưởng hỗ trợ SGK đăng ký SGK. Đối với các học sinh còn lại, nhà trường vận động phụ huynh trực tiếp mua. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết: “Đây chính là một trong những khó khăn trên địa bàn huyện. Nếu sách phổ thông hiện hành thì không có vấn đề gì, vì có sách từ những năm học trước vận động xã hội hóa nộp lại cho năm tiếp theo. Nhưng đối với sách mới lớp 2, 6 thì ngành cũng lường trước sẽ có khó khăn vì từ trước đến giờ, nhiều học sinh tuy không thuộc diện hộ nghèo nhưng gia đình khá thiếu thốn, không được hưởng chế độ hỗ trợ, từ trước đến nay mượn được sách, giờ phải tự chi trả mua sách mới. Hiện tại Phòng chỉ đạo các trường tích cực vận động phụ huynh tự mua hoặc địa bàn xa thì đăng ký với nhà trường, báo cáo về Phòng để đặt mua sách cho các cháu. Cùng với đó chúng tôi trích ngân sách chi thường xuyên của ngành, trang bị cho thư viện các nhà trường theo biên chế đội ngũ giáo viên. Ví dụ như lớp 2 có đầu vào 6 lớp thì tương ứng với 6 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 6 bộ SGK. Số sách này đặt vào thư viện cho giáo viên tham khảo, học sinh mượn”.
Dự kiến năm học 2021 - 2022, toàn huyện Tủa Chùa có 1.676 học sinh khối lớp 2, 100% học sinh đã đăng ký đặt mua SGK. Khối lớp 6 có 1.326 học sinh, trong đó 746 học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ sách. Trong tháng 7, SGK cho các trường hợp thụ hưởng hỗ trợ và biên chế các trường đã được chuyển đến từng nhà trường và được bảo quản cẩn thận.
Còn tại huyện Mường Ảng, 1.190/1.190 học sinh (số dự kiến) khối lớp 2 đều đã đăng ký mua SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Khối lớp 6 có 482/1.107 học sinh chuyển cấp từ lớp 5 đăng ký SGK (đạt 43%). Các trường tiếp tục rà soát, tổng hợp, tuyên truyền tới từng phụ huynh chủ động mua SGK cho con em mình đảm bảo bước vào năm học mới. Phòng GD&ĐT huyện nhận định, việc tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh lớp 2 mua SGK đầy đủ có nhiều thuận lợi hơn so với lớp 6 vì có nền tảng từ năm học trước. Phụ huynh đã hiểu về chương trình giáo dục phổ thông mới. Một khó khăn nữa trong triển khai mua SGK là việc chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NQQ-CP Chính phủ chưa biết có kéo dài hay không. Phụ huynh một số khu vực phát triển khá như thị trấn Mường Ảng và xã Búng Lao có điều kiện tốt hơn để chủ động mua đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho con em trước thềm năm học. Một số địa bàn xa như Mường Lạn, Ngối Cáy, Xuân Lao thì vận động còn khó khăn. Đối với bộ SGK lớp 2, 6 có giá thành cao hơn trước, Phòng định hướng những gia đình không đủ điều kiện thì cố gắng mua đủ các đầu sách chính cho con; sách bài tập có thể tham khảo dùng chung. Đối với các trường hợp chưa đăng ký mua SGK, các trường tiếp tục rà soát triển khai, tuyên truyền với phụ huynh nói riêng, toàn dân nói chung.
Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên triển khai thay SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc tuyên truyền, vận động đã được thực hiện tốt, giúp đáp ứng cơ bản SGK cho học sinh, đảm bảo công tác dạy và học. Chuẩn bị năm học 2021 - 2022 này, các trường, giáo viên đứng lớp không chỉ đang tích cực tuyên truyền, vận động phụ huynh mà còn lên kế hoạch ứng tiền mua sắm SGK cho các em, kêu gọi xã hội hóa, hỗ trợ từ nhiều nguồn trong và ngoài tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn và cần nhiều nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu SGK cho năm học mới, nhưng nhìn chung cơ quan quản lý Nhà nước về GD&ĐT các địa phương, cũng như các trường đã có kinh nghiệm để tiếp tục triển khai công tác này.