Chứa chấp người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt đến 10 triệu đồng

Nghị định 371/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình bị phạt tới 10 triệu đồng.

Cụ thể, theo nghị định mới, người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng. Không chỉ người trực tiếp sử dụng, người chứa chấp, tức cho phép hoặc dung túng người khác sử dụng các sản phẩm này tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình cũng bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

Trường hợp học sinh hút thuốc lá điện tử trong trường học, nếu cơ sở giáo dục không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, người đứng đầu đơn vị có thể bị xử phạt theo quy định.

Đại diện Bộ Y tế cho biết Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi cho phép các địa điểm công cộng lắp đặt camera, sử dụng phương tiện kỹ thuật để giám sát, nhắc nhở và xử phạt "nguội" hành vi hút thuốc nơi công cộng.

Thẩm quyền xử phạt cũng được mở rộng cho nhiều lực lượng chức năng như UBND các cấp, công an, quản lý thị trường, hải quan, bộ đội biên phòng và cảnh sát biển, nhằm tăng khả năng phát hiện, xử lý vi phạm tại cơ sở.

Ngoài xử phạt hành chính, các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng với số lượng lớn có thể bị xử lý hình sự về tội buôn bán hàng cấm, với mức phạt tiền 50 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 31/12/2025.

HOÀNG LINH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/chua-chap-nguoi-su-dung-thuoc-la-dien-tu-bi-phat-den-10-trieu-dong-3322223.html