Chú trọng phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên, nhất là học sinh, sinh viên, góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Chi ủy Khoa Khoa học - Xã hội (Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức) chúc mừng các đảng viên mới là sinh viên tại lễ kết nạp đảng viên tháng 4/2025.

Chi ủy Khoa Khoa học - Xã hội (Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức) chúc mừng các đảng viên mới là sinh viên tại lễ kết nạp đảng viên tháng 4/2025.

Những năm qua, Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức luôn tạo môi trường, cơ hội thuận lợi cho sinh viên rèn luyện, trưởng thành và được đứng vào hàng ngũ của Đảng, thực hiện thắng lợi 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ đã đề ra. Bí thư Đảng ủy Bùi Văn Dũng chia sẻ: “Hàng năm, Đảng ủy nhà trường luôn chỉ đạo sát sao các chi bộ xây dựng kế hoạch phát hiện, theo dõi các đoàn viên, sinh viên, qua đó định hướng về học tập, rèn luyện, tu dưỡng cho sinh viên. Trên cơ sở theo dõi, nắm bắt và đánh giá sinh viên có tư tưởng và khát vọng phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, các chi bộ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể để thử thách, rèn luyện. Trong công tác phát triển Đảng, Đảng ủy luôn coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Đồng thời, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, đặc biệt đảng viên là sinh viên, tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo động lực để khích lệ cho các đoàn viên, sinh viên noi theo”.

Với những giải pháp đồng bộ, riêng trong năm 2024, Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức đã xét đề nghị kết nạp Đảng cho 168 sinh viên, nâng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.025 đảng viên, trong đó có 524 đảng viên là sinh viên, chiếm 51% tổng số đảng viên.

Cùng với việc kết nạp đảng viên là sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, thời gian qua, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong các trường THPT cũng được ngành giáo dục và đào tạo đặc biệt quan tâm. Với hơn 103.600 học sinh, hầu hết là đoàn viên đang sinh hoạt trong tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại 104 trường THPT, việc phát triển đảng viên trong học sinh không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên mà còn lan tỏa niềm tin yêu của thế hệ trẻ đối với Đảng. Đã có nhiều “hạt giống đỏ” được các nhà trường phát hiện và “ươm mầm”, trở thành những đảng viên tiêu biểu trong học tập tại các trường đại học, tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong tương lai. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2020 đến tháng 5/2025, các trường THPT toàn tỉnh đã bồi dưỡng, kết nạp được 4.540 học sinh vào Đảng. Trong đó, riêng năm 2024 đã kết nạp được 2.139 học sinh, góp phần hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng là học sinh THPT trên toàn tỉnh.

Là đơn vị làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên từ học sinh, năm học 2024 - 2025, Đảng bộ Trường THPT Như Thanh đã kết nạp được 12 đảng viên mới là học sinh/tổng số 18 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 6 học sinh chưa đủ tuổi được chuyển về các địa phương tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng. Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Như Thanh Lê Ngọc Thông, cho biết: “Xác định việc phát triển đảng viên trong học sinh là nhiệm vụ quan trọng, đảng ủy đã tổ chức quán triệt sâu sắc, nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về công tác đảng viên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường để thống nhất nhận thức và hành động. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện chặt chẽ quy trình kết nạp đảng viên, bắt đầu từ việc đánh giá, lựa chọn và cử quần chúng ưu tú tham gia các lớp nhận thức về Đảng. Phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng”.

Với sự chủ động của các đảng bộ, chi bộ, công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 28/5/2021 “Về việc tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới”. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên được các cấp ủy, chi bộ tập trung và xem đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy. Từ đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phát triển đảng viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát và hiệu quả để đạt được kết quả tích cực. Đồng thời, các cấp ủy và chi bộ cũng đã chủ động, tích cực hơn trong việc phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp những học sinh, sinh viên ưu tú vào Đảng. Với số lượng học sinh, sinh viên được kết nạp Đảng tăng dần theo từng năm (năm 2023 là 1.549 đảng viên, năm 2024 là 2.277 đảng viên), sẽ góp phần đảm bảo nguồn lực kế cận và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Phan Nga

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/chu-trong-phat-trien-dang-trong-hoc-sinh-sinh-vien-255500.htm