Chủ tịch WEF kêu gọi hợp tác quốc tế để khôi phục kinh tế hậu đại dịch

Người sáng lập đồng thời là Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab nhận định cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 đã tạo ra những thách thức kinh tế và những thay đổi cấu trúc.

Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Tân Hoa Xã, người sáng lập đồng thời là Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab nhận định cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra đã tạo ra những thách thức kinh tế và những thay đổi cấu trúc. Ông Schwab cho rằng tất cả những điều này đòi hỏi phải có các giải pháp đa phương và đa thành phần.

Ông Schwab đánh giá đây không chỉ là một cuộc khủng hoảng theo chu kỳ mà là một cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống. Những tác động kéo dài của dịch bệnh lần này đối với nền kinh tế toàn cầu bao gồm những hậu quả ngắn hạn như mất việc làm, và cả những ảnh hưởng mang tính cơ cấu cũng như một loạt các nguy cơ mới.
Ông Schwab nhấn mạnh nhiều nước công nghiệp lớn đã thực hiện các biện pháp tài khóa tích cực để xoa dịu sức ép của thanh khoản, trong khi tình trạng mất giá tiền tệ đã được ghi nhận ở một số nước đang phát triển tại Nam Mỹ và châu Phi. Ông nói: "Chúng ta phải thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng sự chênh lệch giữa các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi sẽ không nới rộng do cuộc khủng hoảng lần này”.
Theo người sáng lập WEF, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, do có ít thanh khoản và phụ thuộc nhiều vào các chuỗi cung ứng hơn so với các công ty lớn, và SME là đối tượng cần “sự chăm sóc đặc biệt” trong quá trình phục hồi kinh tế.
Ông Schwab cho biết nhiều nước đã cố gắng tránh các nguy cơ tài chính ngắn hạn và điều này đã khiến gánh nặng nợ gia tăng. Vì vậy, các nước này cần đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế và giảm gánh nặng nợ nhanh nhất có thể.
Đề cập đến "tác động tích cực" của cuộc khủng hoảng đối với nền kinh tế kỹ thuật số, người đứng đầu WEF cho rằng “cuộc khủng hoảng sẽ gây áp lực buộc các công ty phải số hóa nhiều hơn, tự động hóa nhiều hơn và ứng dụng công nghệ Vạn vật kết nối Internet (IoT) nhiều hơn”.
Theo ông Schwab, những thách thức mà đại dịch COVID-19 đặt ra đòi hỏi sự vào cuộc của giới chính trị gia, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là thế hệ trẻ. Ông nhấn mạnh "tất cả những nguy cơ này chỉ có thể giảm xuống nếu chúng ta tăng cường hợp tác toàn cầu". Ông nêu rõ: “Trật tự thế giới hậu đại dịch phải được định hình bởi tất cả các nước. Chúng ta cần không chỉ một phương pháp đa phương, chúng ta cần một phương pháp đa thành phần”./.

Khánh Ly (Theo THX)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chu-tich-wef-keu-goi-hop-tac-quoc-te-de-khoi-phuc-kinh-te-hau-dai-dich/158941.html