Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn, phát triển văn hóa với tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; giữa lợi ích kinh tế của chủ thể với lợi ích văn hóa của cộng đồng; giữa yếu tố dân tộc và quốc tế; giữa truyền thống và hiện đại; giữa văn hóa đại chúng và văn hóa tinh hoa, bác học.
'Quốc hội và Chính phủ sẽ làm việc cùng TP.HCM để xây dựng một số cơ chế chính sách, trong đó thí điểm đầu tư phương thức đối tác công tư (PPP) về văn hóa', Chủ tịch Quốc hội nói.
Hiện TPHCM đang có danh mục 53 dự án lớn, quan trọng về văn hóa, với vốn đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng, nhưng hiện nay đầu tư công mới chỉ bố trí được 9 dự án với khoảng 3.800 tỷ thôi, còn lại phải dựa vào PPP.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ cần bảo đảm mức chi đầu tư cho văn hóa ít nhất 1,8%, hướng tới đạt 2% tổng chi ngân sách Nhà nước hàng năm.