CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 5

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng ngày 21/12, Đoàn công tác của Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Toàn cảnh buổi làm việc

Cùng đi có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng.

Địa bàn Quân khu 5 bao gồm 11 tỉnh thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên với diện tích hơn 80.000km2, tiền thân là đội du kích Ba Tơ được thành lập ngày 6/10/1945. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã tạo nên nhiều chiến thắng lịch sử, đóng góp to lớn vào công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như thực hiện nghĩa vụ Quốc tế. Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, tuy phải chịu nhiều tổn thất, hy sinh, nhưng quân và dân Khu 5 vẫn bất khuất, kiên trung, phát huy bản lĩnh anh hùng, vững vàng trên tuyến đầu đánh giặc; góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh quân khu 5 báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng Đảng, giúp đỡ nhân dân năm 2020. Theo đó, trong giai đoạn hiện nay, lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã cùng Đảng bộ, nhân dân xây dựng các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu thành khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam; đồng thời là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai; giúp nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai, tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới để xây đắp nên truyền thống: "Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang".

Trung tướng Thái Đại Ngọc cho biết, Quân khu 5 đã vinh dự được Đảng và Nhà nước 02 lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Những thành tích tiêu biểu đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang Quân khu 5 về quân sự quốc phòng cũng như giúp đỡ nhân dân trong cuộc sống. Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 tác động lớn đến đời sống của Nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu, Quân khu 5 đã quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc" và phương châm “trong bất luận tình huống nào, Quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu phòng, chống dịch”, không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh chính trị, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mất mát hy sinh của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua. Theo Chủ tịch Quốc hội, do biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan, địa bàn Quân khu 5 liên tiếp chịu ảnh hưởng của 6 cơn bão, hoàn lưu bão và các đợt áp thấp nhiệt đới, dẫn tới hiện tượng “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn của Quân khu. Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã huy động hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ, hàng ngàn phương tiện, trang, thiết bị tham gia ứng phó, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, góp phần ổn định đời sống của nhân dân.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân có những thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Đại dịch Covid-19 chưa được đẩy lùi gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, xã hội ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tình hình Biển Đông có những khó khăn, thách thức, ngày càng gay gắt hơn; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với nhiều thủ đoạn mới tinh vi, xảo quyệt hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, nhất là hoạt động chống phá trước thềm Đại hội XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong khi đó, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên gây bức xúc xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu, Quân khu 5 cần thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, tập trung xây dựng chính trị; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự và bí mật quốc gia, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Chủ động, nhạy bén đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời chủ động phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa Quân đội”.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu 5 tuyệt đối không được mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác. Phải nghiên cứu xây dựng các chiến lược quốc phòng, quân sự, bảo đảm quốc phòng ở Tây Nguyên, khu vực biên giới, biển, đảo. Nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng và địa phương ngăn chặn, xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ.

Ngoài ra, đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức quân đội đến năm 2021 và những năm tiếp theo. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát với thực tế đáp ứng nhiệm vụ tác chiến ở từng cấp, từng đơn vị và hiệp đồng quân, binh chủng trên địa bàn, khu vực phòng thủ; bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá; nâng cao trình độ chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, có môi trường lành mạnh, không để tiêu cực, tệ nạn từ bên ngoài xâm nhập, thẩm thấu, tác động vào nội bộ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Quân khu 5 cần tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Bảo đảm tốt mọi mặt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Chăm lo, cải thiện đời sống của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động. Thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng; tích cực đổi mới, sáng tạo, có nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả trong tham gia chủ trương xóa đói giảm nghèo; xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trên địa bàn Quân khu ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhất là đường lối, chính sách đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới, giữ vững môi trường hòa bình, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển và làm tốt công tác giúp Bạn; tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Thìn

Trước đó, trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Thìn, thương binh ¾, người có công Giai đoạn cách mạng; ông Lê Hải Lý, thương binh ¼, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng./.

Thành Nam

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=50698