Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế

Trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên - Huế cần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởnh xanh gắn với phát triển bền vững, kinh tế tri thức... là một trong những kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngày 17/8.

Cùng dự có Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình; Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tỉnh Thừa Thiên - Huế

Báo cáo đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt 6,87%, trong đó du lịch - dịch vụ tăng 6,37%. Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh đạt2,49 triệu lượt, tăng 4,6% , lượng khách quốc tế đạt gần 0,55 triệu lượt, tăng 10,4%. Giá trị sản xuất công nghiệp có mức tăng khá nhờ năng lực tăng thêm của các sản phẩm chủ lực như : bia, dệt may, sợi, điện sản xuất... Công tác đảm bảo an sinh xã hội được đẩy mạnh, tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 8.700 lao động; đưa 750 lao động đi làm việc nước ngoài. Các đối tượng chính sách, hộ nghèo và cận nghèo được quan tâm chăm lo. Tuy nhiên, quá trình điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế đã bộc lộ nhiều hạn chế. Mục tiêu cơ bản đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Kết luận 48 của Bộ Chính trị chưa thực hiện được. Thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, thu ngân sách chỉ đứng thứ 30 cả nước, chưa đảm bảo tự cân đối ngân sách…

“Tỉnh kiến nghị Quốc hội có cơ chế, chính sách đặc biệt công nhận tỉnh là đô thị di sản - thành phố trực thuộc Trung ương; Cho phép áp dụng cơ chế đặc thù đối với di sản quần thể di tích cố đô Huế, cụ thể là từ năm 2019 tỉnh được để lại và sử dụng toàn bộ nguồn thu phí di tích cho việc thực hiện đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành Huế”, ông Phan Ngọc Thọ - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, kiến nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong thời gian qua

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt năm 2016 Huế được công nhận là “Thành phố Xanh Quốc gia”. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phát triển theo hướng xanh, bền vững, gắn với bảo tồn di sản văn hóa. Khẳng định, khi dịch vụ du lịch phát triển thì đời sống người dân sẽ tốt lên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tỉnh Thừa Thiên - Huế phát huy tiềm năng lợi thế, có những quyết sách đột phá trong tái cơ cấu kinh tế nhưng vẫn phải gắn với bảo vệ môi trường.

“Nên có những đột phá chiến lược phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nền kinh tế. Nhưng mô hình tăng trưởng phải bám sát tinh thần xanh, bền vững chứ không phải tăng trưởng mạnh mà phá hết những đường hướng đang rất đúng của chúng ta. Đồng thời phát huy những tiềm năng lợi thế vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế. Tăng cường kiểm tra giám sát các dự án đầu tư, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cần sớm đăng ký làm việc với Bộ Chính trị về việc thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị. Bởi sau hơn 10 năm thực hiện, định hướng phát triển cũng như thực tiễn địa phương đã có nhiều khác biệt, cần tạo 1 “cú hích” mới. Việc sớm có 1 Nghị quyết mới tạo điều kiện để Thừa Thiên - Huế phát triển là hết sức cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng các hộ dân diện thuộc khu vực 1 Kinh thành Huế.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm các hộ dân diện khó khăn thuộc khu vực 1 Kinh thành Huế.

Tại các gia đình, Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi và động viên bà con yên tâm đến nơi ở mới, đồng thời nhấn mạnh đề án di dân ra khỏi khu vực 1kinh thành Huế không chỉ là chủ trương của tỉnh Thừa Thiên - Huế mà còn là vấn đề được Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Tại hộ gia đình bà Phan Thị Cháu, Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà cũng những người dân trong tổ dân phố cùng đồng lòng để việc di dời sớm triển khai thành công. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý chính quyền địa phương cần làm tốt công tác dân vận, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gia đình bà Phan Thị Cháu - diện hộ gia đình di dời thuộc khu vực 1 Kinh thành Huế.

Dự kiến trong tháng 10/2019, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiến hành di dời những hộ dân đầu tiên thuộc đợt 1 đến khu tái định cư mới tại phường Hương Sơ, thành phố Huế. Hiện nay đề án di dân ra khỏi khu vực 1 Kinh thành Huế đã và đang nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của tất cả người dân, qua đó giải quyết triệt để kiến nghị cử tri. Dự kiến trong tháng 10/2019, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiến hành di dời những hộ dân đầu tiên thuộc đợt 1 đến khu tái định cư mới tại phường Hương Sơ, thành phố Huế./.

Tiểu Bảo

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=41474