Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An

Tối 30-11, tại TP Vinh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030-2020) và đón Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn.

Dự lễ có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, cùng đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đọc diễn văn ôn lại quá trình hình thành, phát triển của mảnh đất Nghệ An. Theo đó, trải qua những thăng trầm của lịch sử, vùng đất này đã mang nhiều tên gọi khác nhau như: Hoài Hoan, Cửu Chân, Cửu Đức, Nhật Nam, Hoan Châu. Đến đầu thời đại Nhà Lý, tên Hoan Châu được đổi thành Nghệ An. Suốt chiều dài lịch sử cùng dân tộc, mảnh đất Nghệ An thời nào cũng có những anh hùng, hào kiệt, danh tướng, danh nhân đóng góp công trạng vẻ vang cho đất nước và quê hương. Nghệ An luôn có sự hiện hữu nổi trội, quan trọng, tích cực trong quá trình bảo vệ và phát triển đất nước.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã tích cực khơi dậy các nguồn lực, nỗ lực khắc phục khó khăn, giành được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trong quá trình phát triển. Từ một tỉnh thuần nông, điểm xuất phát thấp, đến nay Nghệ An đã xây dựng được một nền tảng kinh tế- xã hội ngày càng vững chắc trên các mặt. Đời sống của nhân dân ở các vùng, miền từng bước được nâng lên rõ rệt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự xúc động khi tham dự Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An-một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò, giá trị đặc biệt của vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước, cũng như trong chặng đường đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Nghệ An luôn là điểm tựa, là căn cứ quan trọng, là hậu phương vững chắc, đóng góp to lớn vào những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Nơi đây cũng là quê hương của nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật, lịch sử, văn hóa đặc sắc. Qua bao đời nay, trên mảnh đất thường xuyên phải chịu nhiều hậu quả của thiên tai khắc nghiệt, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, vất vả, người Nghệ An vẫn luôn sáng ngời đức tính cần cù, chịu khó, sáng tạo, hiếu học, yêu nước, nhân văn, anh dũng và cách mạng. Đặc biệt, mảnh đất địa linh nhân kiệt này đã sinh ra lớp lớp hào kiệt, trong đó, có vị lãnh tụ vĩ đại, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Nghệ An đã đạt được trong những năm qua; chúc mừng nhân dân tỉnh nhà nhân dịp Đình Hoành Sơn, huyện Nam Đàn được trao Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân gợi mở 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An cần tập trung thực hiện, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định lễ kỷ niệm hôm nay là dịp để tìm về cội nguồn, tiếp tục khẳng định và phát huy những thành quả dựng nước, giữ nước của vùng đất và con người Nghệ An trong tiến trình lịch sử dân tộc. Đây cũng là thời điểm hướng đến dấu mốc quan trọng năm 2030, khi Danh xưng Nghệ An vừa tròn 1.000 năm cũng là kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với ý nghĩa đặc biệt đó, tỉnh cần phát triển đột phá hơn nữa để sớm trở thành “tỉnh khá” của cả nước, là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ, góp phần quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và quê hương xứ Nghệ nói riêng sẽ là nguồn sức mạnh và động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An biến “khát vọng Sông Lam thành kỳ tích Sông Lam”.

Tại buổi lễ, Đình Hoành Sơn (xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) đã đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ. Đây là di tích được biết đến là hệ thống điêu khắc kiến trúc tinh xảo giàu tính nghệ thuật. Đình thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang-người có nhiều đóng góp lớn lao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Nghệ An và quốc gia Đại Việt. Tiếp đó, Chương trình nghệ thuật sử thi “Nghệ An-990 năm Hành trình cùng đất nước” đã khắc họa quá trình hình thành và phát triển của Nghệ An.

* Trước đó, chiều cùng ngày, tại TP Vinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt, thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 4 hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tháng 10 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Đinh Văn Trung (khối 10, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã trực tiếp đến thắp hương viếng liệt sĩ Nguyễn Cảnh Cường ở xã Nghi Liên (TP Vinh) và liệt sĩ Đinh Văn Trung ở phường Bến Thủy (TP Vinh). Hai liệt sĩ đều thuộc Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng chí gửi lời hỏi thăm sức khỏe mọi người, mong gia đình vượt qua đau thương, ổn định công việc, cuộc sống, đồng thời, đồng chí cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe bà con lối xóm, mong bà con quan tâm, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tin, ảnh: ANH TẦN - HOA LÊ - BẬT HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-du-le-ky-niem-990-nam-danh-xung-nghe-an-645273