Chủ tịch Kim Jong-un biết ơn những nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm thứ Ba đã bày tỏ mong đợi của ông về tiến bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân hóa với chính quyền Tổng thống Donald Trump, điều mà theo ông Kim sẽ giúp ổn định tình hình khu vực.

Ông Kim Jong-un đã có lời nhận xét rất tích cực sau khi có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào hôm 18/9.

"Tổng thống Moon đã giúp tìm ra sự khởi đầu của các cuộc đàm phán lịch sử Triều Tiên - Hoa Kỳ", ông Kim bắt đầu cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo miền Nam.

"Nhờ vậy, tình hình trong khu vực đã trở nên ổn định và một kết quả tiến bộ đang được mong đợi", nhà lãnh đạo Triều Tiên nói thêm. "Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những nỗ lực của Tổng thống Moon".

Đáp lại lời của Chủ tịch Kim, Tổng thống Moon ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có quyết định táo bạo.

"Quá trình này đã được dựa trên quyết định của Chủ tịch Kim và tôi bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với quyết tâm của Chủ tịch Kim để mở ra một kỷ nguyên mới", Tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba này, Tổng thống Moon kêu gọi tăng cường các nỗ lực để tạo thêm nhiều tiến bộ.

"Một mặt, tôi cảm thấy áp lực lớn chúng ta phải chịu đựng, cùng với một trách nhiệm nặng nề", Tổng thống Moon nói với nhà lãnh đạo miền Bắc.

Cuộc họp của hai nhà lãnh đạo bắt đầu lúc 15h45 chiều tại trụ sở Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Đây là lần đầu tiên phía Triều Tiên tổ chức họp mặt một nhà lãnh đạo nước ngoài tại văn phòng Ủy ban Trung ương Đảng Lao động, theo ông Yoon Young-chan - thư ký cấp cao của Tổng thống Moon Jae-in.

"Tôi mong rằng đây sẽ là một hội nghị thượng đỉnh tạo ra nhiều thu hoạch như món quà dành cho 80 triệu người dân quốc gia này trong ngày lễ Chuseok (lễ Trung Thu)", Tổng thống Moon nói.

Chủ tịch Kim Jong-un cho biết hiện tại ông cảm thấy "rất gần gũi" với nhà lãnh đạo Hàn Quốc và cảm ơn Tổng thống Moon Jae-in về mối quan hệ được cải thiện giữa Bình Nhưỡng với Seoul và Washington.

Cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo kết thúc lúc 17h45 chiều, theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Vào sáng thứ Tư, vòng đàm phán thứ hai của hội nghị thượng đỉnh sẽ tiếp tục diễn ra.

Ngoài ra, chương trình nghị sự cũng bao gồm việc giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên và cải thiện mối quan hệ song phương, điều Tổng thống Moon Jae-in cho rằng sẽ giúp ích trong quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Đi cùng chuyến bay tới Bình Nhưỡng cùng ông Moon còn có dàn lãnh đạo của các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc.

Theo Nhà Xanh, các lãnh đạo chaebol (tập đoàn công nghiệp lớn) có thể sẽ giúp phác họa bức tranh Hàn Quốc hợp tác kinh tế và hỗ trợ cho một Triều Tiên không còn vũ khí hạt nhân.

Trong chuyến đi ba ngày của ông Moon tới Bình Nhưỡng sẽ không có thêm bất kỳ dự án hợp tác kinh tế nào được triển khai, ông Yoon Young-chan cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ tham dự buổi tiệc chiêu đãi của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong tối ngày thứ Ba.

Tùy thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán của họ, hai nhà lãnh đạo có thể tổ chức một cuộc họp báo chung tại Bình Nhưỡng để công bố kết quả hội nghị thượng đỉnh, các quan chức của Nhà Xanh nói.

Theo Yonhap

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chu-tich-kim-jongun-biet-on-nhung-no-luc-cua-tong-thong-moon-jaein-126743.html