Chủ động thích ứng trước biến động giá xăng, dầu

Những ngày gần đây, việc giá xăng dầu tăng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và tiểu thương. Bởi xăng dầu là yếu tố đầu vào quan trọng trong vận chuyển và sản xuất, nên khi giá nhiên liệu tăng thường kéo theo chi phí nhiều mặt hàng khác cũng có khả năng biến động. Trong bối cảnh đó, cả người bán lẫn người mua đều chủ động theo dõi thị trường, điều chỉnh hoạt động kinh doanh và thói quen chi tiêu để thích ứng với tình hình mới.

Ghi nhận nhanh tại chợ Xanh, phường Thục Phán, lượng hàng hóa vẫn khá dồi dào, hoạt động mua bán diễn ra bình thường. Nhiều tiểu thương cho biết hiện tại giá một số mặt hàng thiết yếu chưa tăng đáng kể, song chi phí vận chuyển đã bắt đầu có dấu hiệu nhích lên. Điều này khiến người bán phải cân nhắc kỹ trong việc nhập hàng và định giá sản phẩm.

Chị Hoàng Thị Lan, tiểu thương bán rau củ cho biết: Hiện nay giá rau vẫn chưa chịu tác động nhiều từ việc tăng giá xăng dầu. Các loại rau xanh như cải, bắp cải, cà chua hay khoai tây vẫn giữ mức giá tương đối ổn định so với trước. Tuy nhiên, nếu giá xăng tiếp tục tăng thì chi phí vận chuyển từ các vùng trồng về chợ cũng sẽ tăng theo. Khi đó giá rau có thể nhích lên trong thời gian tới.

Các mặt hàng cơ bản vẫn giữ giá ổn định trước tình hình giá xăng, dầu tăng.

Các mặt hàng cơ bản vẫn giữ giá ổn định trước tình hình giá xăng, dầu tăng.

Để tránh rủi ro về giá cả, nhiều tiểu thương chủ động trong việc nhập hàng với số lượng vừa phải, bán hết trong ngày để hạn chế tồn đọng. Việc theo dõi sát nguồn hàng và giá nhập cũng giúp người bán chủ động hơn, tránh phải tăng giá đột ngột gây ảnh hưởng đến sức mua của khách hàng.

Không chỉ các mặt hàng thực phẩm, nhóm hàng tiêu dùng khác cũng bắt đầu chịu tác động từ biến động chi phí vận chuyển. Tại một cửa hàng kinh doanh đồ nhựa gia dụng và bao bì, giá nhập một số sản phẩm đã có sự điều chỉnh so với trước.

Chị Bùi Minh Trang, tiểu thương kinh doanh đồ nhựa gia dụng, bao bì chia sẻ: Giá các mặt hàng tăng khá nhiều, khoảng từ 20 đến 30% so với thời điểm trước đấy. Cước vận chuyển cũng tăng lên nhiều. Các loại hàng thùng, vận chuyển 20 - 30 thùng, cũng tăng lên khoảng 10 nghìn đồng một thùng do giá xăng dầu tăng.

Hiện nay, giá bán phải dựa trên từng đợt hàng nhập và chi phí thực tế. Chị Hạnh chia sẻ thêm: Trong thời gian tới, các bên công ty cũng báo có thể còn tăng thêm và sẽ báo giá theo ngày. Giá thành sản phẩm người bán cũng phải cân đối và bán theo giá từng đợt hàng nhập. Phụ thuộc thêm vào cước vận chuyển tăng giá nên mình cũng phải cộng vào giá sản phẩm, tăng giá một chút để đảm bảo chi phí.

Nhiều tiểu thương cố gắng đảm bảo giá bán.

Nhiều tiểu thương cố gắng đảm bảo giá bán.

Việc giá nhập hàng có xu hướng biến động buộc nhiều tiểu thương phải tính toán kỹ lưỡng hơn trong quá trình kinh doanh. Thay vì nhập hàng số lượng lớn như trước, nhiều người lựa chọn nhập theo từng đợt nhỏ, vừa đảm bảo nguồn hàng bán ra, vừa hạn chế rủi ro nếu giá cả tiếp tục thay đổi.

Ở góc độ người tiêu dùng, trước thực tế giá xăng, dầu tăng, nhiều gia đình cũng bắt đầu chủ động điều chỉnh thói quen mua sắm. Việc cân đối chi tiêu, mua sắm hợp lý và tránh lãng phí được nhiều người lựa chọn nhằm giảm áp lực tài chính.

Chị Lê Thị Thu, phường Tân Giang cho biết: Khi giá xăng, dầu tăng thì mình cũng nghĩ là nhiều mặt hàng có thể tăng theo. Gia đình tôi hiện nay đi chợ cũng tính toán kỹ hơn, mua vừa đủ dùng trong ngày hoặc vài ngày, hạn chế mua nhiều rồi để lâu dễ hỏng. Ngoài ra mình cũng để ý so sánh giá giữa các quầy hàng hoặc các cửa hàng để chọn nơi có giá hợp lý.

Việc chủ động theo dõi giá cả giúp người tiêu dùng kiểm soát tốt hơn chi tiêu của gia đình. Những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ gia dụng vẫn được ưu tiên, trong khi các sản phẩm chưa thật sự cần thiết sẽ được cân nhắc trước khi mua.

Các tiểu thương cũng cho rằng, tâm lý bình tĩnh của người tiêu dùng là yếu tố quan trọng giúp thị trường duy trì ổn định. Khi người dân mua sắm hợp lý, không tích trữ quá mức sẽ giúp nguồn cung hàng hóa được lưu thông đều, hạn chế tình trạng biến động giá bất thường.

Thực tế cho thấy, giá xăng dầu tăng có thể ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, nếu cả người bán và người mua đều chủ động thích ứng, theo dõi sát diễn biến thị trường và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu, kinh doanh hợp lý thì tác động tiêu cực có thể được giảm bớt.

Với việc giá xăng, dầu tăng, người dân có sự chủ động trong việc chi tiêu hợp lý.

Với việc giá xăng, dầu tăng, người dân có sự chủ động trong việc chi tiêu hợp lý.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc cập nhật thông tin giá cả thường xuyên, cân đối nguồn hàng và chi tiêu hợp lý sẽ giúp cả tiểu thương lẫn người tiêu dùng chủ động hơn trước những thay đổi của thị trường. Đây cũng là cách để duy trì sự ổn định trong sinh hoạt và hoạt động kinh doanh khi chi phí đầu vào có xu hướng tăng.

Đức Duy

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/chu-dong-thich-ung-truoc-bien-dong-gia-xang-dau-3186061.html