Chủ động, quyết liệt, đầy trách nhiệm trong phòng, chống bão số 3

Trước diễn biến rất phức tạp của bão số 3 (Wipha) khi tiến vào Vịnh Bắc Bộ, BĐBP thành phố Hải Phòng đã thể hiện bản lĩnh, vai trò nòng cốt nơi tuyến đầu với hàng loạt biện pháp đồng bộ, kiên quyết nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, phương tiện trên biển.

Cán bộ BĐBP thành phố Hải Phòng tích cực trong công tác phòng, chống cơn bão số 3, trong đó việc tuyên truyền kêu gọi người dân vào bờ tránh trú bão được ưu tiên để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản. Ảnh: Đức Lập

Cán bộ BĐBP thành phố Hải Phòng tích cực trong công tác phòng, chống cơn bão số 3, trong đó việc tuyên truyền kêu gọi người dân vào bờ tránh trú bão được ưu tiên để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản. Ảnh: Đức Lập

Bão số 3 hình thành trên Biển Đông và nhanh chóng mạnh lên, hướng về khu vực Vịnh Bắc Bộ, đe dọa trực tiếp đến các tỉnh, thành ven biển phía Bắc, trong đó có thành phố Hải Phòng. Trước diễn biến phức tạp của bão, BĐBP thành phố Hải Phòng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống với tinh thần chủ động từ sớm, ứng phó tại chỗ, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện hoạt động trên biển.

Ngay từ khi nhận được thông tin về bão số 3, BĐBP thành phố Hải Phòng đã chủ động ban hành Kế hoạch số 261/KH-BCH ngày 19/7/2025, đồng thời phát đi 12 điện chỉ đạo khẩn tới các đơn vị trực thuộc, yêu cầu kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (sẵn sàng phòng ngừa chủ động; sẵn sàng ứng phó kịp thời; sẵn sàng khắc phục khẩn trương, hiệu quả) trong phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng giúp người dân di tản các phương tiện vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Đức Lập

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng giúp người dân di tản các phương tiện vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Đức Lập

Toàn bộ các đơn vị trực thuộc BĐBP thành phố Hải phòng đã duy trì ở trạng thái sẵn sàng cao nhất với 100% quân số; 16 tàu, 43 xuồng, 15 ô tô và nhiều trang bị kỹ thuật, cơ động ứng phó khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, liên tục theo dõi diễn biến của bão, báo cáo kịp thời về BĐBP thành phố Hải Phòng để chỉ đạo xử lý tình huống.

Cùng với đó, 7 đồn Biên phòng trong toàn thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Tính đến 9 giờ ngày 21/7/2025, BĐBP thành phố Hải Phòng đã kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn cho 1.657 phương tiện với 4.668 lao động, trong đó 100% phương tiện đã neo đậu tại các khu vực an toàn, không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm, không có trường hợp mất liên lạc. BĐBP thành phố Hải Phòng cũng triển khai tại chỗ các đội cơ động gồm 10-20 cán bộ/chỉ huy mỗi đội, kết hợp cùng xe, tàu, xuồng, sẵn sàng cứu hộ khi cần thiết; duy trì liên tục hệ thống thông tin vệ tinh, đường dây nóng đảm bảo liên lạc kịp thời với các phương tiện trên biển.

Tại các khu vực trọng điểm như quần đảo Cát Bà, đảo Bạch Long Vĩ, nơi có nhiều phương tiện đánh bắt thủy sản và lồng bè nuôi trồng thủy sản hoạt động, các đơn vị trực thuộc BĐBP thành phố Hải Phòng đã tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, tích cực hỗ trợ người dân chằng buộc tàu thuyền, di dời ngư dân vào nơi trú tránh an toàn.

Đặc biệt, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đưa 76 phương tiện, với 84 lao động hoạt động tại khu vực Bạch Long Vĩ, trong đó, 66 phương tiện với 66 lao động đã được đưa lên bờ an toàn, và 10 phương tiện với 18 lao động đang neo đậu trong âu cảng. Đặc biệt, không có phương tiện nào đang hoạt động trong phạm vi từ 0 đến 15 hải lý.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng giúp dân gia cố, chằng buộc nhà cửa. Ảnh: Đức Lập

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng giúp dân gia cố, chằng buộc nhà cửa. Ảnh: Đức Lập

Các đồn Biên phòng còn hỗ trợ 157 lồng bè, với 289 lao động gia cố chắc chắn, đảm bảo an toàn. Toàn bộ 3 chòi canh, với 6 lao động trên biển cũng đã được đưa vào bờ kịp thời. Các đồn Biên phòng: Cát Bà, Đồ Sơn, Cát Hải tích cực kết hợp với chính quyền địa phương; tổ chức bắn pháo hiệu báo bão, lập tổ công tác kiểm đếm, tuyên truyền kêu gọi tàu, khách du lịch sớm rời vùng nguy hiểm; yêu cầu ngư dân cam kết không ở lại lồng bè.

Bên cạnh việc bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu thuyền, BĐBP thành phố Hải Phòng còn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tiếp nhận 142 phương tiện, với 610 lao động từ các tỉnh lân cận đến tránh trú bão tại địa bàn, bố trí nơi neo đậu, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng đưa người dân vào nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Đức Lập

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng đưa người dân vào nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Đức Lập

Các đơn vị trực thuộc BĐBP thành phố Hải Phòng và Hải đoàn Biên phòng 38 đã phối hợp hiệu quả, triển khai 3 tàu, 40 cán bộ, chiến sĩ bám sát vịnh Tùng Tràng, Cát Bà với phương châm “4 tại chỗ - 3 sẵn sàng”, hỗ trợ chằng buộc tàu thuyền, kiểm tra ngư cụ và kéo 36 phương tiện/285 lao động vào nơi an toàn; đồng thời công khai số đường dây nóng giúp ngư dân cập nhật kịp thời khi có diễn biến bất thường. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương và khoa học đó, đến sáng 21/7, toàn bộ số phương tiện, lồng bè và lao động trên địa bàn đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối; không có phương tiện nào bị mất liên lạc; không xảy ra sự cố đáng tiếc trên biển hay trong khu vực neo đậu.

Cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng thuộc BĐBP thành phố Hải Phòng huy động tối đa lực lượng, phương tiện để giúp người dân phòng, chống bão. Ảnh: Đức Lập

Cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng thuộc BĐBP thành phố Hải Phòng huy động tối đa lực lượng, phương tiện để giúp người dân phòng, chống bão. Ảnh: Đức Lập

Diễn biến phức tạp của bão số 3 là phép thử thực tế, đánh giá năng lực chỉ đạo, điều hành và khả năng ứng phó của các lực lượng phòng, chống thiên tai; trong đó, BĐBP thành phố Hải Phòng tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt, lực lượng xung kích trên tuyến đầu phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Sự chủ động, quyết liệt và đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng trong những ngày qua đã góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí và tinh thần vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ mang quân hàm xanh.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chu-dong-quyet-liet-day-trach-nhiem-trong-phong-chong-bao-so-3-post492433.html