Cho con nghỉ học vì chưa được giải thích thỏa đáng

- Từ nhiều ngày qua, phụ huynh có con vào lớp 1 tại khu phố 1, 2A và 7 (phường ĐaKao, quận 1, TP.HCM) bức xúc vì không được phân vào Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Nhiều phụ huynh còn chấp nhận cho con nghỉ học một năm nếu chưa được giải thích rõ ràng.

Thông báo khẩn từ ngày 22/6 của UBND phường Đa Kao “Từ bấy lâu nay, trẻ sắp vào lớp 1 ở khu phố 7, phường Đa Kao, quận 1 đều được phân vào Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Tự nhiên năm nay lại không? UBND Đa Kao lại trả lời không thỏa đáng” - anh P.H.Quý - phụ huynh tại khu phố 7 - bức xúc. Chị T.V.Thuận - phụ huynh ở khu phố 7 cho biết: mọi năm, khu phố 1, 2A và 7 được phân vào Trường Đinh Tiên Hoàng, nhưng năm nay lại chuyển qua Trường Tiểu học Đuốc Sống (ở phường Tân Định). Trong khi đó, trẻ ở khu phố 3 và 8 thường được phân vào Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm thì năm nay lại sang Trường Đinh Tiên Hoàng. “Chừng nào không có lời giải đáp rõ ràng, tôi sẽ không cho con nhập học. Thà cho con nghỉ học một năm còn hơn” - chị Thuận bày tỏ. Cũng theo chị T.V.Thuận, nhiều phụ huynh ở đây cũng không lên nhận phiếu gọi nhập học vào Trường Tiểu học Đuốc Sống tại UBND P.Đa Kao. Tuy nhiên, cô Mai Thị Ngọc Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng - cho hay: chỉ tiêu số trẻ vào lớp 1 đã tăng gấp đôi, ban đầu là 270 em, với 7 lớp nhưng đến nay, số trẻ đã tăng đến 434. Năm nay, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhận trẻ từ khu phố 2B, 3, 4, 5, 6, 8. Vì thế, có khoảng 190 trẻ của khu phố 1, 2A và 7 phải chuyển qua Trường Đuốc Sống. Đến ngày 19/6, chỉ có 98 trường hợp nhận phiếu nhập học tại Trường Đuốc Sống, chiếm tỷ lệ 52,4%. Trước bức xúc của các phụ huynh, UBND phường Đa Kao đã ra thông báo về tuyển sinh lớp 1 ở khu phố 1, 2A và 7 ngày 22/6. Theo đó, sau khi kết thúc việc nhận phiếu nhập học tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (ngày 26/6), căn cứ vào số lượng học sinh thực tế nhập học so với chỉ tiêu tại trường, Phòng Giáo dục quận 1 sẽ đề xuất ban chỉ đạo xem xét, giải quyết các em học sinh ở những khu phố này để được phân tuyến vào Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng thay vì Trường Tiểu học Đuốc Sống theo thứ tự ưu tiên. Trong khi đó, Trường Tiểu học Đuốc Sống chỉ nhận hồ sơ nhập học cho đến ngày 27/6. Chính vì thời hạn nhập học tại các trường sát nút nhau nên nhiều phụ huynh càng thêm căng thẳng. Có ý kiến cho rằng, năm nay số trẻ tăng đột ngột không chỉ do trẻ sinh năm Quý Mùi đông mà còn do một nguyên nhân khác. “Vì biết mọi năm trẻ khu phố 7 đều được phân tuyến vào Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng nên có người xin tôi cho nhập hộ khẩu. Năm nay, nhà tôi có đến 2 người xin nhập nhưng sợ rắc rối sau này nên tôi không chấp nhận” - chị Thuận kể. Chị Thuận nói thêm: “Biết đâu, số trẻ tăng lên vì nhiều gia đình ở các khu phố cho người khác nhập hộ khẩu. Một gia đình gần nhà tôi cũng có người nhập hộ khẩu, giờ mới vỡ lẽ ra là khu phố 7 không được.” Minh Quyên

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/giaoduc/2009/06/854617/