Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống Phối hợp giải quyết các vụ việc tham nhũng

TTH - Nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan khối nội chính, thời gian qua, các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực đã kịp thời được phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh - Hồ Quang Hóa (Ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19)

Nhiều vụ việc tiêu cực được phanh phui, xử lý

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lương Nguyễn Thành Trung về tội “tham ô tài sản”.

Kết quả điều tra, từ 27/8/2019 đến 29/7/2020, với vai trò là giao dịch viên tại Bưu điện huyện Nam Đông, Lương Thành Trung (SN 1991), đã có hành vi lập hồ sơ tất toán 39 sổ tiết kiệm của khách hàng gửi vào tổ giao dịch của Bưu điện huyện Nam Đông - Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tỉnh Thừa Thiên Huế để chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Quang Hóa (SN 1973), nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh về tội “tham ô tài sản” (thời điểm đọc lệnh bắt tạm giam của lực lượng chức năng, ông Hóa là Bí thư Đảng ủy xã Quảng Vinh).

Từ 2016 đến tháng 6/2020, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ông Hồ Quang Hóa đã chỉ đạo kế toán để ngoài sổ sách những khoản tiền thuộc ngân sách của UBND xã. Cụ thể, thu tiền các khoản đối ứng trong xây dựng cơ bản như làm đường liên thôn, liên xã; tạm ứng các khoản thuộc quỹ ngân sách phục vụ việc cá nhân nhưng không hoàn ứng; tự ký các phiếu thu tiền của các đơn vị nộp để chiếm đoạt; lập hồ sơ giả trong xây dựng cơ bản để chiếm đoạt tiền do UBND huyện hỗ trợ lụt bão…Tổng số tiền ông Hóa chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh Kinh tế đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng tiến hành kiểm tra, xác minh tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài. Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng có dấu hiệu tội phạm “tham ô tài sản” nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là: Đỗ Chí Thành (SN 1962), chức vụ Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài; Lê Văn Lộc (SN 1967), chức vụ Phó Giám đốc; Trần Xuân Long (SN 1978), chức vụ Chánh Văn phòng về hành vi tham ô tài sản. Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ số tiền gần 9,3 tỷ đồng do 3 đối tượng liên quan trong vụ án tự nguyện nộp để tiếp tục tiến hành đấu tranh làm rõ, xử lý theo pháp luật.

TAND huyện Phú Lộc cũng đã đưa ra xét xử vụ Hồ Hữu Phúc, nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với mức án theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã đưa 1 vụ việc vào diện theo dõi, đôn đốc, xử lý…

“Trong nhiều vụ việc, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn, có trình độ, chuyên môn, quan hệ xã hội, có điều kiện kinh tế. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nội chính nên các vụ việc đều được phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân chia sẻ.

Tăng cường phối hợp

Để công tác phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn, các cơ quan nội chính trong tỉnh xác định, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, thông tin kịp thời để sớm điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Nhiều bài học được rút ra trong công tác phòng, chống tham nhũng, tuy nhiên, vấn đề mấu chốt vẫn là phải thường xuyên, liên tục tiến hành công tác thanh, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng. Trước diễn biến phức tạp, tinh vi của tham nhũng như hiện nay thì việc tích cực phát hiện và xử lý nghiêm minh vừa có tác dụng làm giảm tham nhũng, vừa có tác dụng răn đe, phòng ngừa tham nhũng.

Việc thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong nội bộ của người đứng đầu cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng là yếu tố tiên quyết, mang lại hiệu quả cao. “Ngoài phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế cũng phải được quan tâm hơn nữa. Các cơ quan nội chính tăng cường, chủ động hơn trong việc tự phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, vụ án tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với các trường hợp bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng”, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao đổi.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 khối nội chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đặc biệt lưu ý, các cơ quan nội chính cần nắm chắc tình hình, nhất là dự báo tình hình, kịp thời xử lý sự việc, sự vụ xảy ra ngay từ cơ sở; tăng cường công tác phối hợp xử lý dứt điểm những vụ việc, vụ án có liên quan đến tham nhũng; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Bài, ảnh: Anh Phong

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/phoi-hop-giai-quyet-cac-vu-viec-tham-nhung-a103403.html