Chính phủ Mỹ sắp hoạt động trở lại sau quãng thời gian đóng cửa kỷ lục

Sau quãng thời gian dài kỷ lục 43 ngày, tối 12/11 (theo giờ Mỹ) Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ ký sắc lệnh được Hạ viện trình lên để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ ký dự luật về chi trả ngân sách tạm thời vừa được Thượng viện và Hạ viện thông qua, giúp chính phủ hoạt động đến hết ngày 30/1 năm sau với một số chương trình, như trợ cấp thực phẩm SNAP, được tài trợ đến hết tháng 9.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ cùng ngày đã bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm mở cửa lại chính phủ liên bang sau 43 ngày đóng cửa, dài nhất trong lịch sử Mỹ. Dự luật nhận được 222 phiếu thuận và 209 phiếu chống.

Điện Capitol ở Washington DC.Ảnh: Bloomberg

Điện Capitol ở Washington DC.Ảnh: Bloomberg

Trước đó, Thượng viện cũng đã thông qua dự luật hôm 10/11 với tỷ lệ ủng hộ sít sao 60-40. Thế bế tắc tại Thượng viện được phá vỡ tại cuộc bỏ phiếu thứ 15 khi có 8 nghị sỹ Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ phe Cộng hòa qua đó mới đủ 60 phiếu thuận để thông qua.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài tới 43 ngày đã khiến hoạt động xã hội tại Mỹ đảo lộn. Hàng triệu công chức không được trả lương, nhiều gia đình lâm vào cảnh thiếu lương thực do không được trợ cấp.

Việc gia hạn ngân sách ngắn hạn này đồng nghĩa với việc chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục bổ sung khoảng 1,8 nghìn tỷ USD nợ mới mỗi năm, nâng tổng nợ liên bang lên mức khoảng 38.000 tỷ USD.

Thỏa thuận ngân sách mới cũng làm dấy lên tranh cãi trong nội bộ đảng Dân chủ, khi một bộ phận nghị sĩ cho rằng họ đã phải nhượng bộ quá nhiều. Trước đó, phe Dân chủ đề xuất gia hạn các khoản trợ cấp y tế (Obamacare) cho 24 triệu người Mỹ đến hết năm 2025, song điều khoản này đã bị loại khỏi thỏa thuận cuối cùng.

Quang Trung/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chinh-phu-my-sap-hoat-dong-tro-lai-sau-quang-thoi-gian-dong-cua-ky-luc-post1245508.vov