Vì sự tiện ích, hài lòng của người dân

Tại hội nghị của Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, qua hơn 1 năm xây dựng chính phủ điện tử đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, đáng chú ý là tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tăng gấp đôi. Hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từng bước phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, năm 2020 là năm có nhiều thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó cần những giải pháp mới để thực hiện đạt kết quả tốt, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xây dựng chính quyền điện tử gắn với đổi mới, tinh gọn bộ máy

Sáng 12-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) chủ trì Hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo CPĐT, chính quyền điện tử các Bộ, ngành, địa phương, Tại điểm cầu Khánh Hòa...

Làm mạnh, đồng loạt dịch vụ công trực tuyến sẽ thúc đẩy cải cách hành chính

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương, sáng 12/2.

Tiết kiệm hơn 1.200 tỷ đồng/năm nhờ chính phủ điện tử

Sáng 12-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã chủ trì hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo Xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử các bộ, ngành và địa phương...

Không được để tình trạng ứng dụng công nghệ mà bộ lại phình ra

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng Chính phủ điện tử phải đi liền với cải cách hành chính, giúp giảm biên chế, tiết kiệm chi phí, 'chứ không được để tình trạng ứng dụng công nghệ mà bộ máy lại phình ra, thủ tục phức tạp hơn'.