Chiến sự Nga-Ukraine 30/4: Nga tiến sâu vào 'pháo đài' Bakhmut, Ukraine tự tin kế hoạch phản công

Một số thông tin tình hình chiến sự Nga-Ukraine: Nga tiến sâu vào 'pháo đài' Bakhmut, Ukraine tự tin vào kế hoạch phản công.

Thông tin chiến sự

Ukraine phản công trước 15/5? Liên quan kế hoạch phản công, người sáng lập Yevgeny Prigozhin của tổ chức đánh thuê Wagner của Nga dự đoán Ukraine sẽ khởi động chiến dịch trước ngày 15/5. Theo ông Prigozhin, đợt mưa lớn cuối cùng sẽ xảy ra vào ngày 2/5 và thời tiết sẽ làm mặt đất khô đi, giúp xe tăng và pháo hạng nặng có thể lăn bánh.

“Phía Ukraine đã sẵn sàng cho cuộc phản công. Kế hoạch này vốn bị cản trở bởi thời tiết và một số vấn đề nội bộ, nhưng sẽ sớm được tiến hành”, ông Prigozhin nói.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov khẳng định rằng quân đội Ukraine đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho đợt phản công. Chiến dịch sẽ được bắt đầu khi thời tiết thuận lợi và các chỉ huy đưa ra quyết định cuối cùng.

Nga tiến sâu vào “pháo đài” Bakhmut. Lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner tuyên bố tiến sâu thêm vào thành phố Bakhmut, trong khi Ukraine tiếp tục phản công ở mặt trận này.

“Hôm nay, các đơn vị của Wagner đã tiến được 100-150m, vì vậy đối phương đã kiểm soát hơn 2,98km2 lãnh thổ Bakhmut”, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner, thông báo trên Telegram hôm 29/4.

Theo các quan chức thân Nga tại Donetsk, cắt đứt được tuyến đường huyết mạch này sẽ khiến điều kiện tác chiến của Ukraine gặp nhiều khó khăn do thiếu đạn dược, vũ khí, lương thực và thuốc men. Ngoài ra, tuyến đường này cũng giúp quân đội Nga khép chặt vòng vây với Bakhmut, qua đó đẩy nhanh chiến dịch giành quyền kiểm soát pháo đài tại miền Đông Ukraine.

- Nga từng phẩn kiểm soát đường tiếp viện huyết mạch ở Bakhmut. Ông Serhii Chrevatyi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, hôm 29/4 tuyên bố Nga vẫn chưa kiểm soát được con đường huyết mạch nối Chasiv Yar và Bakhmut, nơi được Ukraine sử dụng để cung cấp lương thực, thuốc men, vũ khí và những vật dụng thiết yếu khác cho quân đội và dân thường.

“Trong vài tuần qua, Nga đã lên tiếng về việc giành được con đường huyết mạch, cũng như kiểm soát hỏa lực liên tục đối với con đường này. Trên thực tế, mọi thứ không giống như vậy. Đúng là tình hình ở đó thực sự khó khăn vì Nga vẫn tiếp tục nỗ lực chiếm giữ con đường này, cũng như nỗ lực tìm cách kiểm soát hỏa lực. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của lực lượng quân sự, đặc nhiệm và pháo binh, nên lực lượng phòng vệ Ukraine không cho phép Nga cắt đứt tuyến hậu cần của chúng tôi”, ông Chrevatyi khẳng định.

Một số diễn biến liên quan

Nổ kho dầu ở Crimea. Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa dầu của Nga ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea trong ngày 29/4. Thị trưởng Mikhail Razvozhayev do Nga bổ nhiệm nói rằng 2 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công. Một chiếc bị lực lượng canh gác của hải quân Nga bắn rơi trong khi chiếc còn lại rơi xuống các bể chứa nhiên liệu gây cháy. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc liên quan.

Quan chức tình báo quân sự Andriy Yusov của Ukraine nói rằng hơn 10 bể chứa dầu với sức chứa 40.000 tấn dành cho Hạm đội biển Đen của Nga đã bị phá hủy. Ông Yusov không nói Ukraine đứng sau vụ tấn công mà chỉ cho rằng Nga đã bị “trời phạt” sau khi tấn công Ukraine ngày trước đó.

Lãnh đạo Wagner tuyên bố nhóm có thể ngừng hoạt động. Người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner thông báo nhóm này có thể sẽ sớm ngừng hoạt động trong bối cảnh xung đột ở Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

“Bây giờ, xét về nhu cầu đạn pháo nói chung ở mặt trận, chúng ta muốn gì? Hôm nay chúng ta đang đi đến hồi kết của Wagner”, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, nói với blogger quân sự Nga Semyon Pegov.

“Lực lượng Wagner, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa, sẽ không còn tồn tại. Chúng tôi sẽ đi vào lịch sử, không có gì phải lo lắng, những điều như thế này vẫn xảy ra”, ông Prigozhin nói thêm.

Hiện chưa rõ thời điểm ông Prigozhin đưa ra tuyên bố trên, cũng như mức độ nghiêm túc của ông.

Ukraine tự tin vào kế hoạch phản công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc phỏng vấn với các nhà báo tới từ Phần Lan, Thụy Sĩ, Đan Mạch và Na Uy. Tại đây, ông Zelensky đã thể hiện sự tư tin về kế hoạch phản công của Ukraine, đồng thời nói về tầm quan trọng của vũ khí phương Tây.

“Cuộc phản công sẽ tới, và tôi tin là nó sẽ thành công. Tôi không thể tiết lộ khi nào chiến dịch sẽ bắt đầu... Có rất nhiều chi tiết phải tính toán, đặc biệt là việc phân bổ vũ khí. Đã có lúc các đồng minh phương Tây khiến chúng tôi thất vọng về việc chuyển giao khí tài”, ông Zelensky nói.

Trong cùng ngày, ông Zelensky cũng kêu gọi các nước phương Tây nhanh chóng chuyển giao cho Kiev tiêm kích và vũ khí phòng không hiện đại. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng, các loại khí tài này là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ người dân.

“Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 21 trong số 23 tên lửa nhắm vào thành phố Uman hôm thứ Sáu. Nếu không có nỗ lực này, con số thương vong đã lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi cần thêm vũ khí phòng không và máy bay chiến đấu để chống lại các nguy cơ không kích”, ông Zelensky nói.

Khu vực Nga kiểm soát bị tấn công. Giới chức do Nga bổ nhiệm tại miền nam Ukraine ngày 29/4 thông báo lực lượng Ukraine đang tấn công dữ dội thành phố Novaya Kakhovka, tỉnh Kherson bằng pháo binh và đã cắt đứt nguồn điện. Các quan chức thân Nga tại đây kêu gọi người dân bình tĩnh và cho biết sẽ cố gắng khôi phục nguồn điện sau khi pháo kích chấm dứt. Ngoài ra, ông Vyacheslav Gladkov, tỉnh trưởng vùng Belgorod miền tây Nga, giáp với Ukraine, ngày 29/4 cho biết 5 ngôi làng tại biên giới đã bị mất điện do Ukraine nã pháo.

Bình Nguyên (theo TASS, RIA)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-304-nga-tien-sau-vao-phao-dai-bakhmut-ukraine-tu-tin-ke-hoach-phan-cong-252403.html