Chiến sĩ sao vuông 'vượt nắng, thắng mưa'

Huyện Quảng Xương là một trong những địa phương có bờ biển dài, nhiều tàu thuyền khai thác thủy, hải sản. Tại đây, lực lượng dân quân biển phần lớn là ngư dân, ngư trường hoạt động rộng, phân tán, ít có thời gian tập trung. Do vậy, hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện luôn xây dựng kế hoạch huấn luyện, diễn tập sát thực tế, địa bàn và phù hợp với thời gian của ngư dân. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu phòng thủ trong các tình huống.

Ban CHQS huyện Quảng Xương phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng, kiểm ngư cùng các lực lượng khác tổ chức tuần tra trên biển.

Trung đội dân quân biển xã Quảng Nham (Quảng Xương) hiện có 31 đồng chí, biên chế thành 3 tiểu đội, tổ chức trên 4 tàu, mỗi tàu có công suất 250CV trở lên cùng đầy đủ trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, hệ thống thông tin liên lạc trên biển. Hàng năm, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”, lực lượng dân quân biển được tổ chức huấn luyện một cách bài bản, chất lượng. Nhờ đó, lực lượng dân quân biển trên địa bàn huyện hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biển.

Được chứng kiến buổi huấn luyện của trung đội, chúng tôi thấy được sự nỗ lực, hăng say, nghiêm túc của các chiến sĩ dân quân. Mỗi chiến sĩ, ai cũng chăm chú theo dõi từng động tác của giáo viên hướng dẫn luyện tập bài bắn súng tiểu liên AK mục tiêu cố định. Trở về vị trí sau lượt luyện tập trên tuyến bắn, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Trung đội trưởng Trung đội dân quân biển xã Quảng Nham cho biết: “Tham gia huấn luyện, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời cũng xác định đây là trách nhiệm của mình nên ai nấy đều cố gắng, sắp xếp thời gian, công việc, chấp hành nghiêm kế hoạch huấn luyện, tích cực rèn luyện để đạt kết quả cao”.

Anh Phạm Văn Xuân, xã Quảng Nham (Quảng Xương) vừa trở về sau chuyến đi biển dài ngày. Khi được thông báo kế hoạch huấn luyện, anh Xuân tự giác tham gia huấn luyện đầy đủ. Anh chia sẻ: “Tất bật với những chuyến ra khơi để lo cơm áo cho cả gia đình, nhưng chúng tôi vẫn không quên nhiệm vụ. Đến mùa huấn luyện, tôi cùng anh em dân quân sẵn sàng tạm buông lưới cá, gác tay chèo đến thao trường luyện tập, cũng là thể hiện trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Được biết, Trung đội dân quân biển xã Quảng Nham thành lập từ năm 2006 và năm 2020 được Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa chọn xây dựng điểm. Quá trình hoạt động trên biển, các thành viên của trung đội đã tích cực phát huy vai trò trách nhiệm, nhiều lần phát hiện các tàu lạ xâm nhập hải phận, báo cáo cho bộ đội biên phòng xử lý; kịp thời giúp đỡ tàu của ngư dân mắc cạn đưa vào bờ và tăng cường tuần tra, cảnh giới trên biển, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn... Đồng chí Đoàn Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quảng Nham cho biết: “Là đơn vị được chọn làm điểm của Bộ CHQS tỉnh, lại có bề dày truyền thống nên ban CHQS xã đã tham mưu với đảng ủy, UBND xã ưu tiên tuyển chọn vào lực lượng dân quân biển những đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự là đảng viên, có trình độ văn hóa 12/12, sức khỏe tốt, trách nhiệm cao, tâm huyết với nhiệm vụ. Vì vậy, các chiến sĩ trong trung đội luôn ý thức về trách nhiệm của mình, khi có kế hoạch huấn luyện đều tham gia rất tích cực”.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Đàm Cảnh Lương, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Quảng Xương, cho biết: “Qua các đợt huấn luyện dân quân biển nhằm giúp cho lực lượng này hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nắm vững các luật và văn bản liên quan đến biển, đảo, an ninh quốc gia, nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời sử dụng thành thạo các loại vũ khí, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và nghiệp vụ làm cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, phối hợp với các lực lượng tham gia giữ gìn an ninh chính trị trên các vùng biển và các hoạt động khác tại địa phương”.

Bên cạnh đó, trung đội dân quân tự vệ biển thường xuyên phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng, kiểm ngư cùng các lực lượng khác giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới trên biển, phát hiện và xử lý kịp thời hoạt động của tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, hoạt động khai thác, đánh bắt thủy, hải sản sai quy định. Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ biển tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển và phòng chống thiên tai.

Cũng như ở xã Quảng Nham, lực lượng dân quân biển của các xã, phường ven biển tỉnh Thanh Hóa đều thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều khi đã chuẩn bị xong mọi thứ cho chuyến ra khơi khai thác hải sản, nhưng nắm được kế hoạch huấn luyện, được triệu tập, các chiến sĩ dân quân biển lại tạm buông lưới, gác tay chèo, chủ động thu xếp công việc gia đình để có mặt cùng anh em dân quân đến thao trường hăng say luyện tập. Sau mỗi đợt huấn luyện như vậy, lực lượng dân quân biển có thêm kỹ năng, kiến thức về quốc phòng - an ninh, được củng cố tinh thần, ý chí để tiếp tục vững vàng vươn khơi, bám biển. Họ cũng trở thành điểm tựa, hỗ trợ đắc lực cho ngư dân lao động sản xuất ngoài ngư trường.

Với vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động trên biển, Trung đội dân quân biển xã Quảng Nham đã và đang vươn khơi bám biển, chủ động phối hợp với các lực lượng tạo môi trường khai thác lành mạnh cho ngư dân, góp phần cùng toàn dân tiếp tục phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng, tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.

Bài và ảnh: Ngọc Lê

(Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/chien-si-sao-vuong-vuot-nang-thang-mua/184987.htm