Chiến sĩ 'sao vuông' trên thao trường huấn luyện

Là người dân quen với ruộng đồng nhưng khi được kết nạp vào lực lượng dân quân tự vệ, các chàng trai, cô gái trở thành những chiến sĩ 'sao vuông' hăng hái tham gia huấn luyện. Các chiến sĩ dân quân tự vệ trên địa bàn huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) dần làm quen với nề nếp quân đội, từng bước sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, sẵn sàng bảo vệ quê hương, đất nước.

Đầu tháng 4, trên thao trường, những chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất của huyện U Minh Thượng được huấn luyện nội dung về cấu tạo các bộ phận của súng, đạn, tháo lắp thông thường, giữ gìn, lau chùi, bảo quản súng, đạn, bắn mục tiêu cố định… Với tinh thần hăng hái, cán bộ giảng dạy và chiến sĩ đã khắc phục khó khăn do thời tiết nắng nóng để hoàn thành các nội dung bài học.

Thiếu tá Trần Văn Thắng - trợ lý tác huấn Ban Chỉ huy Quân sự huyện U Minh Thượng là cán bộ trực tiếp giảng dạy lớp dân quân tự vệ năm thứ nhất cho biết: “Quá trình lên lớp tôi diễn giảng vừa nói vừa làm kết hợp mô hình tranh vẽ để người học nắm rõ nội dung. Các học viên chú ý lắng nghe, nắm chắc động tác và kết hợp ôn luyện để thuần thục”.

Chiến sĩ dân quân tự vệ Sơn Hoàng Anh nói: “Tôi là nông dân hàng ngày trồng chuối xiêm, nuôi ốc sinh sống, nhưng tôi luôn khát khao được góp sức bảo vệ đất nước, vì vậy tôi đăng ký tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Khi được kết nạp vào lực lượng, tôi thấy rất tự hào khi khoác lên người trang phục dân quân tự vệ, được đội chiếc mũ “sao vuông”, được cầm súng luyện tập để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc là niềm tự hào của bản thân”.

Chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất trên địa bàn huyện U Minh Thượng tham gia huấn luyện.

Trong đội hình chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất tham gia huấn luyện không chỉ có những chàng trai mà còn có những cô gái tuổi mười tám, đôi mươi. Dù vẫn còn rất bỡ ngỡ, nhưng chiến sĩ Lê Thị Thảo 21 tuổi rất hào hứng khi huấn luyện. Với động tác nằm bắn vừa được giáo viên hướng dẫn, Thảo luyện tập dần thực hành đúng và đẹp.

Thảo nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia huấn luyện, được luyện tập bắn súng, hiểu được vai trò của lực lượng dân quân tự vệ góp sức xây dựng, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương”.

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện U Minh Thượng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ sát thực tiễn địa phương. Đến nay, huyện U Minh Thượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,47% so dân số.

Vào ngày truyền thống dân quân tự vệ hàng năm, các xã trên địa bàn huyện tiến hành kết nạp chiến sĩ dân quân tự vệ. Năm nay, sau khi được kết nạp vào ngày 28-3, chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất được Ban Chỉ huy Quân sự huyện U Minh Thượng tổ chức huấn luyện.

Chiến sĩ dân quân tự vệ huyện U Minh Thượng luyện tập bắn súng.

Khóa huấn luyện trang bị cho chiến sĩ kiến thức về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Các chiến sĩ được tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Chiến sĩ còn được huấn luyện điều lệnh đội ngũ, các tư thế vận động cơ bản trong chiến đấu, kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn…

Thiếu tá Huỳnh Quốc Khải - Đại đội trưởng khung huấn luyện chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất cho biết: “Kết thúc khóa huấn luyện, chiến sĩ được kiểm tra bắn đạn thật nhằm đánh giá đúng thực chất năng lực, trình độ huấn luyện, kỹ thuật bắn súng. Trên cơ sở đó, đơn vị có biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ địa phương vững mạnh”.

Bài và ảnh: TRÚC LINH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/chien-si-sao-vuong-tren-thao-truong-huan-luyen-19779.html