Chiếc ống nhòm của Tổng Bí thư Lê Duẩn

Trong số nhiều hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Binh đoàn Quyết thắng (Quân đoàn 1) có chiếc ống nhòm được Tổng Bí thư Lê Duẩn sử dụng theo dõi, chỉ đạo Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) diễn tập hiệp đồng quân binh chủng lần đầu tiên tại Hòa Lạc, Hà Tây (nay là Hà Nội) tháng 1-1980.

Ngày 28-8-1979, Bộ Quốc phòng ra quyết định chuyển Sư đoàn 308 thành Sư đoàn bộ binh cơ giới đầu tiên của Quân đội ta, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử xây dựng và trưởng thành của đơn vị. Cùng với việc tổ chức lực lượng theo biểu biên chế mới, Sư đoàn 308 tiếp nhận nhiều vũ khí, trang bị xây dựng sư đoàn bộ binh cơ giới hiện đại và tổ chức huấn luyện. Sau thời gian tích cực huấn luyện, ngày 26-12-1979, Bộ Tổng Tham mưu và Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 chỉ đạo Sư đoàn 308 tổ chức diễn tập đánh giá kết quả chuyển binh chủng theo các tình huống chiến đấu đặt ra.

Chiếc ống nhòm đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn dùng theo dõi cuộc diễn tập của Sư đoàn 308.

Tiếp đó, ngày 5-1-1980, Sư đoàn 308 được lệnh diễn tập, trình diễn báo cáo kết quả huấn luyện tác chiến bộ binh cơ giới với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tới dự, chỉ đạo và theo dõi diễn tập của sư đoàn có các đồng chí: Tổng Bí thư Lê Duẩn; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước) Trường Chinh; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) Phạm Văn Đồng; Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều đồng chí lãnh đạo khác. Đồng chí Lê Duẩn sử dụng ống nhòm theo sát cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập diễn ra thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Hành động của bộ đội khi triển khai trên các hướng đều đúng ý định, các binh chủng hiệp đồng chặt chẽ, đúng thời gian. Các tình huống chiến đấu, từ đột phá tiền duyên, vượt sông bằng sức mạnh binh chủng... đều được xử trí linh hoạt, thực hành nhanh chóng, chính xác. Trong thời gian hơn 3 giờ đồng hồ, bộ đội diễn tập chiến đấu với tinh thần thực tế, làm chủ vũ khí, phương tiện, kỹ thuật... Kết thúc diễn tập, đồng chí Trường Chinh khen ngợi, biểu dương sự cố gắng và khích lệ cán bộ, chiến sĩ sư đoàn tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, ý chí chiến đấu, ra sức rèn luyện, đi sâu vào khoa học, kỹ thuật, xây dựng Sư đoàn 308 chính quy, hiện đại xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

MAI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/chiec-ong-nhom-cua-tong-bi-thu-le-duan-656915