Chia sẻ tác phẩm báo chí trái phép sẽ bị phạt nặng
Từ ngày 1/7 tới, Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.
Đức Tâm
Tin nóng
Sổ đỏ tích hợp trên VNeID nên được hiểu là công cụ giúp xác thực và tiếp cận thông tin thuận tiện hơn, không phải là sự bảo đảm tuyệt đối về "độ sạch" pháp lý. Với giấy chứng nhận đang được thế chấp, dữ liệu đất đai chưa đồng bộ hoặc quy hoạch có thể thay đổi, người dân cần làm gì, Tiền Phong trao đổi với Thạc sĩ - Luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TPHCM) về vấn đề này.
Bị cáo Trần Thị Thu Thảo lừa người thân của một bị án là có thể "lo" giảm khung hình phạt từ tử hình xuống tù chung thân để chiếm đoạt 750 triệu đồng.
Gọi người đàn ông mặc đồ nâu sồng đánh bé trai tàn nhẫn là "súc sinh", cộng đồng mạng mong cơ quan chức năng sớm tìm ra, giải cứu những đứa trẻ và trừng trị kẻ ác.
Trên bờ, những người cha, người mẹ và người thân vẫn chờ. Họ không biết phải đợi đến bao giờ, chỉ biết mỗi tiếng động, mỗi cuộc điện thoại hay thông tin từ lực lượng cứu nạn đều khiến lòng họ thắt lại. Nhưng hy vọng vào điều kỳ diệu sẽ đến với họ vẫn còn nguyên.
Không có giấy phép lái xe và dương tính với ma túy, tài xế L.Q.P. vẫn điều khiển xe khách lưu thông trên quốc lộ 19, bị lực lượng chức năng xử phạt tổng cộng 112 triệu đồng.
Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, cơ quan công an đã mời gã đàn ông mặc áo nâu sồng đánh bé trai tàn bạo "như thời Trung cổ" tới làm việc để xác minh vụ việc.
Tin mới
H’Siôn dẫn theo 5 người đến gặp ông L. và bà H., giới thiệu các cá nhân trên cùng làm tổ trưởng tổ vay vốn, cần tiền để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho những hộ dân trên địa bàn. Do tin tưởng, ông L. và bà H. đã cho H’Siôn vay gần 10 tỷ đồng.
Ngày 11/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo nâu, tay cầm roi liên tục vụt vào người một cháu bé trong chùa.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục với đề xuất tăng mức phạt tiền nhằm tăng tính răn đe đối với các hành vi gian lận nghiêm trọng trong tổ chức thi.
Theo lời khai bà chủ dự án Sâm Ngọc Linh, nhóm 'người trung gian' đứng ra kêu gọi nhà đầu tư rót vốn vào công ty và hưởng đến 15% hoa hồng trên mỗi hợp đồng.
Triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Ninh đã chủ động thiết lập cơ chế phối hợp từ tỉnh đến cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm lợi ích công.
Từ đoạn video ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm roi vụt liên tiếp vào người một cháu nhỏ lan truyền trên mạng xã hội vào sáng 11/8, phóng viên Báo Nhân Dân đã đến chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu sự việc.
Qua kiểm tra 8 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng và thức ăn chăn nuôi, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Sơn La phát hiện 5 trường hợp vi phạm.
Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương xác minh vụ việc trẻ em bị đánh tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc.










![[Video] Đề xuất tăng mức phạt tiền đối với gian lận thi cử, cao nhất 75 triệu đồng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_11_14_55809945/ab979230d77b3e25676a.jpg)
