Chia sẻ cơ hội phát triển
Dù có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng đến nay kim ngạch thương mại Việt Nam - Trùng Khánh (Trung Quốc) chiếm tỷ lệ tương đối khiêm tốn, khoảng 3% trong tổng kim ngạch thương mại hai nước.
Nhằm thúc đẩy hơn nữa cơ hội cùng phát triển, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đề nghị chính quyền TP. Trùng Khánh tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt xuất khẩu sang Trùng Khánh các mặt hàng có thế mạnh; ủng hộ doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác đầu tư, giao thương.
Nhiều cơ hội, tiềm năng phát triển
Tại Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam - Trung Quốc (Trùng Khánh) ngày 16.10, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, 20 năm qua Trung Quốc luôn giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc năm 2022. Bộ Công Thương rất coi trọng vai trò của thành phố Trùng Khánh - địa phương cửa ngõ quan trọng trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa khu vực Tây Nam, Trung Quốc với Việt Nam. Ngay cả khi các hoạt động giao lưu trực tiếp bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, hai cơ quan vẫn nỗ lực duy trì kết nối, giao thương.
Cục Xúc tiến thương mại nước ta cho biết, năm 2022 kim ngạch thương mại 2 bên đạt 7,314 tỷ USD, giảm 7,79%; trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Trùng Khánh đạt 5,15 tỷ USD, giảm 12,2% (chủ yếu là máy móc, thiết bị điện tử với kim ngạch đạt 5 tỷ USD; còn lại hàng hóa nông sản và một số mặt hàng khác đạt khoảng 150 triệu USD gồm trái cây chuối, sầu riêng, gạo tấm... đạt khoảng trên 60 triệu USD; thủy hải sản đạt khoảng 3,5 triệu USD, các sản phẩm thực phẩm khác đạt khoảng 5,5 triệu). Việt Nam nhập khẩu từ Trùng Khánh đạt 2,16 tỷ USD, tăng 4,79%.
6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Trùng Khánh - Việt Nam đạt 3,01 tỷ USD, giảm 20,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Trùng Khánh đạt 2,03 tỷ USD), giảm 18,5%. Việt Nam nhập khẩu từ Trùng Khánh đạt 973,36 triệu USD, giảm 23,7% so với cùng kỳ. Mặt hàng nông sản chủ yếu nhập khẩu từ Việt Nam là sầu riêng đạt 52,76 triệu USD; thanh long đạt 15,3 triệu USD; gạo đạt 3,6 triệu USD.
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt nam - Trùng Khánh giảm trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, Trùng Khánh vẫn là thị trường xuất siêu của Việt Nam. Về hợp tác đầu tư, đến hết tháng 12.2022 đã có 21 doanh nghiệp Trùng Khánh đầu tư về lĩnh vực máy móc thiết bị, máy nông nghiệp, linh kiện ô tô, xe máy... triển khai tại Việt Nam, tổng giá trị đầu tư trên 569 triệu USD.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển công thương Nguyễn Bá Hải, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ được sự tăng trưởng ổn định. Nếu so với các nước Đông Nam Á, Việt Nam hiện đang có nhiều lợi thế như chi phí lao động rẻ, gần Trung Quốc nhiều cơ cấu kinh tế có thể bổ sung cho nhau; tình hình thu hút đầu tư nước ngoài thời gian qua cũng được quan tâm. Chính vì vậy có nhiều cơ hội để cùng nhau đầu tư và phát triển.
Ưu tiên mặt hàng thế mạnh của Việt Nam
Nếu nhìn con số thực tế kim ngạch thương mại Việt Nam - Trùng Khánh chiếm tỷ lệ tương đối khiêm tốn, khoảng 3%, trong tổng kim ngạch thương mại hai nước. Trùng Khánh cũng chỉ đứng thứ 10 trong số các thành phố của Trung Quốc mà Việt Nam có quan hệ giao thương.
Nhằm khai thác, phát huy đầy đủ những tiềm năng, nhu cầu của cả hai bên, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị chính quyền TP. Trùng Khánh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Trùng Khánh các mặt hàng có thế mạnh (trái cây, thủy sản, nông sản khác, hàng dệt may…). Ủng hộ doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành chế biến nông sản, dược liệu mà Trùng Khánh có ưu thế qua đó giúp nâng cao năng lực chế biến nông sản cho Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Thương mại Trùng Khánh và Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư ngành công thương giữa hai bên.
Đối với doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là doanh nghiệp của Trùng Khánh, Thứ trưởng đề nghị cần chủ động trao đổi, kết nối thông tin về nhu cầu thị trường và các quy định, chính sách thương mại của mỗi nước thông qua hệ thống các thương vụ/văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại các địa phương của Trung Quốc như tại Bắc Kinh, Quảng Châu, Nam Ninh, Côn Minh, Trùng Khánh, Hàng Châu và tới đây là Hải Khẩu, Thành Đô. Tích cực tham dự các Hội chợ triển lãm quốc tế được tổ chức tại mỗi nước như: Hội chợ Thương mại đầu tư quốc tế miền tây Trung Quốc tại Trùng Khánh (IFCEW), Hội chợ Thực phẩm quốc tế Foodexpo, Hội chợ thương mại quốc tế VietNam Expo... để kết nối trực tiếp, đẩy mạnh các hoạt động giao thương.
Nhất trí và ủng hộ đối với quan điểm và những đề xuất từ phía Bộ Công thương, Phó Thị trưởng TP. Trùng Khánh Trương Quốc Trí bày tỏ mong muốn phía Việt Nam cùng thúc đẩy nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia cùng xây dựng “Tuyến đường mới trên bộ trên biển”, hai bên sẽ mở rộng hợp tác kinh tế thương mại thực chất giữa các doanh nghiệp, đặc biệt trong một số lĩnh vực như vận tải, chế tạo, mua bán xe năng lượng mới, lụa tơ tằm…
Phản hồi ý kiến của lãnh đạo TP. Trùng Khánh, Thứ trưởng Phan Thị Thắng khẳng định, phía Việt Nam sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện phù hợp, có nhu cầu cùng kết nối với các doanh nghiệp Trùng Khánh nói riêng và Trung Quốc nói chung để khai thác hiệu quả “Tuyến đường mới trên bộ trên biển”. Ngoài ra, cũng sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp của Trùng Khánh có trình độ cao, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xe năng lượng mới hợp tác, đầu tư và phát triển tại Việt Nam.
Bộ Công Thương sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung Quốc cũng như của Trùng Khánh để làm cầu nối hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên triển khai các hoạt động hợp tác trong tương lai.