'Chìa khóa' để thay đổi nhận thức
Đặt mục tiêu 62% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH vào năm 2030, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã đề ra hàng loạt giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyền thông và xem đây là cầu nối để truyền tải, đưa các thông tin, cũng như là 'chìa khóa' để thay đổi nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp.
Cầu nối để truyền tải
Theo đại diện BHXH TP. Hồ Chí Minh, thời gian qua, công tác truyền thông của BHXH thành phố đã bám sát Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 và Kế hoạch thông tin, truyền thông năm 2023 của ngành; chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc BHXH TP. Hồ Chí Minh, BHXH các địa phương, các đơn vị đầu mối của các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai hiệu quả công tác truyền thông chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp đến các tầng lớp nhân dân. Có thể nói, công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đã được triển khai nghiêm túc, kịp thời, đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Cụ thể, tính đến ngày 22.9.2023, toàn thành phố đã tổ chức được 6.004 cuộc tuyên truyền. Trong đó, 657 hội nghị tuyên truyền trực tiếp với 65.876 người tham dự hội nghị; 5.287 cuộc tư vấn nhóm với 73.418 người được tư vấn; 60 hội nghị tuyên truyền trực tuyến với 15.218 người tham dự; 93 hội nghị đối thoại doanh nghiệp.
Cùng với đó, thời gian qua, fanpage và Zalo BHXH TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò là kênh truyền thông hiệu quả trên môi trường mạng xã hội, góp phần đa dạng các hình thức truyền thông về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đến với người dân, người lao động và các tổ chức, doanh nghiệp. Tận dụng được những ưu điểm của mạng xã hội về sự lan tỏa, chia sẻ thông tin và tính tương tác cao (tương tác 2 chiều thông qua bình luận, tin nhắn), đưa thông tin về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đến đông đảo người sử dụng mạng xã hội; trả lời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân khi tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Từ đó, góp phần tích cực xây dựng hình ảnh ngành BHXH ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Công tác truyền thông phải được tiến hành thường xuyên, liên tục theo chủ đề. Nguồn: ITN
Tiến hành thường xuyên, liên tục
Theo BHXH TP. Hồ Chí Minh, trong giai đoạn này, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn thành phố tăng nhanh. Nếu như năm 2012 có 1.752.712 người tham gia, đến năm 2020 tăng lên 2.385.539 người (tăng 36,1%) và đến 31.12.2022 tăng lên 2.687.047 người. Số tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên 125.322 người, tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng lên 2.640.264 người và tham gia BHYT tăng lên 8.581.493 người.
Từ những kết quả đạt được, BHXH TP. Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đạt 62% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; tham gia BHYT đạt 98% dân số; 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; ít nhất 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, chế độ BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt 98% trở lên...
Để đạt được mục tiêu, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã đề ra hàng loạt giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyền thông. Tại Hội nghị đánh giá công tác truyền thông 9 tháng của năm và triển khai nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2023, Phó Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh Trần Dũng Hà nhấn mạnh, công tác truyền thông đã trở thành cầu nối để truyền tải, đưa các thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đến các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân; là “chìa khóa” để thay đổi nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp giúp người dân, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ ý nghĩa nhân văn, những lợi ích, tính ưu việt và tầm quan trọng của việc tham gia chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; công tác truyền thông phải gắn với phát triển người tham gia.
Theo Phó Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh, công tác truyền thông phải được tiến hành thường xuyên, liên tục theo chủ đề. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác truyền thông, thông thạo kỹ năng, phương pháp truyền thông để thực hiện tốt hơn nữa công tác truyền thông, vận động người tham gia, tích cực góp phần thực hiện BHXH, BHYT toàn dân.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song/chia-khoa-de-thay-doi-nhan-thuc-i349768/
