Chi tiền để tổ chức tiệc đầy tháng cho 7 chú chó cưng, người đàn ông gặp rắc rối
Hành động của người đàn ông xuất phát từ tình yêu thương thú cưng.
Một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận sau khi tổ chức tiệc "mừng trăng tròn" kéo dài một tháng cho 7 chú chó con mới sinh - theo phong tục truyền thống vốn dành cho trẻ sơ sinh. Dù hành động xuất phát từ tình yêu thương thú cưng, anh lại vấp phải chỉ trích từ chính quyền địa phương vì bị cho là "gây rối trật tự công cộng và đạo đức xã hội".
Người đàn ông họ Ren, chủ một cửa hàng phụ kiện ô tô, cho biết chú chó husky của mình vừa sinh được bảy con, và anh muốn tổ chức tiệc mừng giống như phong tục dành cho trẻ em sau khi tròn một tháng tuổi. Buổi tiệc được tổ chức vào ngày 16/4, với sự tham dự của hơn 100 khách mời, bao gồm gia đình, bạn bè và hàng xóm. Một số tiết mục biểu diễn cũng được dàn dựng nhằm tạo không khí vui vẻ cho buổi lễ.

Ren chia sẻ, anh chỉ chi vài trăm nhân dân tệ để chuẩn bị một lượng lớn đồ ăn, và ngược lại, nhiều khách mời đã mang đến quà tặng cho những chú chó như xương và xúc xích. "Tôi coi chúng như con ruột của mình. Tôi tổ chức buổi tiệc này để cầu chúc cho chúng may mắn và khỏe mạnh", anh nói.
Những chú chó con còn được đeo ruy băng đỏ - màu sắc tượng trưng cho sự may mắn trong văn hóa Trung Hoa và được quay lại cảnh chào đón khách. Mặc dù đây là hành động hiếm thấy, Ren cho biết anh chỉ muốn thể hiện tình yêu dành cho thú cưng của mình.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không đồng tình. Dựa trên Bộ luật Dân sự Trung Quốc, trong đó nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật, trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội, họ đã khiển trách anh Ren và cho biết sẽ "giáo dục" anh.

Những chú chó tiệc tùng đeo ruy băng đỏ để tượng trưng cho sự may mắn khi chào đón khách đến.
Trái lại, cộng đồng mạng Trung Quốc đã lên tiếng bênh vực Ren. Nhiều người cho rằng việc anh tổ chức tiệc cho chó không gây ảnh hưởng tiêu cực đến ai và hoàn toàn trong phạm vi quyền tự do cá nhân. "Anh ấy có quyền sử dụng tiền của mình cho bất kỳ điều gì anh muốn", một người bình luận. "Đây đơn giản là dịp để bạn bè, gia đình sum họp", người khác nói.
Việc nuôi thú cưng đang ngày càng phổ biến tại Trung Quốc. Theo Viện nghiên cứu vật nuôi châu Á, năm ngoái Trung Quốc có tới 187 triệu con chó và mèo, gần gấp đôi so với năm 2018. Dự đoán đến năm 2030, số lượng thú cưng thậm chí có thể gần gấp đôi số lượng trẻ em dưới 4 tuổi.
Nhiều người trẻ Trung Quốc hiện nay đang lựa chọn nuôi thú cưng thay vì sinh con do áp lực tài chính và tinh thần. Theo phó giáo sư Wu Yi thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, xu hướng này cho thấy thú cưng đang dần được xem là một phần của gia đình chứ không chỉ đơn thuần là vật nuôi.