Chỉ số tia tử ngoại tại Hà Nội đạt mức nguy hiểm

Từ nay đến cuối tuần (26-7), thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng, chỉ số tia tử ngoại đạt mức nguy hiểm. Để bảo vệ sức khỏe, người dân lưu ý các biện pháp phòng, tránh.

Đêm nay (23-7), khu vực thành phố Hà Nội không mưa, gió nhẹ, tiết trời tương đối dịu mát, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C, giảm 8 độ C so với ban ngày.

Sang ngày mai (24-7), thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng. Từ khoảng 12h đến 16h, cường độ nắng tại Hà Nội gia tăng, nhiệt độ cao nhất khu vực ngoại thành đạt 35-37 độ C. Khu vực nội thành, do ảnh hưởng của hiệu ứng đô thị (khí thải từ hệ thống điều hòa, phương tiện giao thông, tỏa nhiệt từ các tòa nhà bê tông, kính, mặt đường bê tông, nhựa…) nên nhiệt độ cao hơn khu vực ngoại thành khoảng 2-3 độ C.

Từ 12h đến 15h ngày mai, chỉ số tia tử ngoại tại thành phố Hà Nội đạt ngưỡng 7-9, mức có thể làm bỏng da, khô mắt… khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng 45-60 phút.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đợt nắng nóng này tại thành phố Hà Nội còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Để giảm tác hại của nắng nóng, tia tử ngoại, người dân Thủ đô hạn chế làm việc ngoài trời hoặc tham gia giao thông trong khoảng thời gian 12h-15h. Nếu có việc cần thiết phải ra ngoài trời, người dân lưu ý mặc quần áo dài, đội nón, mũ rộng vành, đeo kính râm, khẩu trang, mang theo các bình nước để kịp thời bổ sung cho cơ thể...

Trong những thời điểm xảy ra nắng nóng, những người cao tuổi, mắc các bệnh tim mạch, huyết áp cao... không nên di chuyển đột ngột từ các phòng có hệ thống điều hòa nhiệt độ ra ngoài trời và ngược lại để phòng tránh nguy cơ sốc nhiệt dẫn đến đột quỵ...

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/973606/chi-so-tia-tu-ngoai-tai-ha-noi-dat-muc-nguy-hiem