TS. Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính nhận định, áp lực lạm phát trong những tháng cuối năm sẽ không quá lớn do kinh tế thế giới chưa thể phục hồi hoàn toàn trong nửa cuối năm 2020.
Tháng 6/2020, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao so với các tháng trước đó. Nguyên nhân là do giá xăng tăng trở lại và giá thịt lợn vẫn neo ở mức cao.
Dự báo, lạm phát năm 2020 từ nay đến đến cuối năm sẽ chịu nhiều sức ép do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và thách thức từ các chính sách điều chỉnh giá sắp tới.
Tại hội thảo 'Diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2020' diễn ra ngày 2/7, tại Hà Nội, các chuyên gia đều cho rằng có nhiều áp lực làm tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong những tháng cuối năm nhưng CPI dự báo cả năm vẫn ở mức 3,5 - 4%.
Tại Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2020, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước tính tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, quý II/2020 ước tính tăng 0,36%.
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng năm 2020 tăng 3,48% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.
Số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vừa đươc Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, bình quân 6 tháng đầu năm 2020, CPI tăng 4,19% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.