Chi phí khổng lồ cùng điều bất thường trong tang lễ ông trùm sòng bạc Macau

Tang lễ của ông trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân có chi phí khổng lồ cùng một số điểm bất thường.

Ngày 26/5, doanh nhân Hà Hồng Sân - ông trùm tạo ra đế chế sòng bài Macau qua đời ở tuổi 98. Ông ra đi để lại gia tài khổng lồ mà cho đến thời điểm hiện tại, các thành viên trong gia tộc vẫn tranh cãi chuyện phân chia.

Tang lễ của doanh nhân Hà Hồng Sân diễn ra trong 3 ngày: Ngày 8/7, sẽ chỉ có người thân được bước vào khu tang lễ, ngày 9/7 cúng viếng công khai dành cho các cá nhân và tổ chức, ngày 10/7 sẽ tiến hành nghi thức nhập quan.

Ngày 9/7, trang tin Sina đưa tin tang lễ của ông trùm sòng bạc Hà Hồng Sân sẽ được hoàn tất vào ngày 10/7. Trong ba ngày cuối cùng, gia quyến của ông sẽ tề tựu đông đủ để tiến hành các nghi thức lễ tang.

Ông Hà Hồng Sân, ông trùm đế chế sòng bạc ở Macau.

Ngoài tên tuổi cùng gia thế giàu có quyền lực của ông Hà Hồng Sân, nhiều người còn tò mò tang lễ của ông sẽ diễn ra đặc biệt và chi phí lớn như thế nào. Theo đó, quan tài của ông trùm sòng bạc Macau theo phong cách Trung Hoa truyền thống, được làm bằng gỗ Trinh Nam quý hiếm, trị giá gần 24 tỷ VND. Ngoài quan tài, tang lễ còn chi 6 tỷ đồng cho việc dùng hơn 10.000 đóa hoa tươi các loại nhập từ Hà Lan như hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, hoa lan, cẩm tú cầu,...

Điều bất thường trong tang lễ, đó là người đã chết không được chôn cất ngay mà phải để đến năm sau. Theo người nhà của doanh nhân Hà Hồng Sân chia sẻ vì muốn giờ tốt nên họ lùi lịch chôn cất. Về việc bảo quản thi thể ông trùm, người ta dự trù kinh phí trong khoảng thời gian đó dự kiến gần 150 tỷ VND.

Dù chưa chôn cất nhưng gia đình cũng đặt tấm bia mộ bằng đá hoa cương đặc biệt và chi phí chôn cất gần 45 tỷ VND. Dựa theo đề nghị chọn vị trí chôn cất vua sòng bài Hà Hồng Sân của gia đình, chi phí bổ sung thêm vào khoảng gần 3 tỷ VND.

Tang lễ ông Hà Hồng Sân được tổ chức với chi phí khổng lồ.

Về thành viên trong đám tang, BTC dự kiến có hơn 100 thành viên. Tất cả đều là những tên tuổi nổi tiếng trong giới kinh doanh và quan chức cấp cao tại Hồng Kông và Macau, chẳng hạn như Cựu Đặc khu trưởng Hồng Kông Đổng Kiến Hoa, Cựu Đặc khu trưởng Macau Hà Hậu Hoa, tỷ phú Lý Gia Thành, nhà sáng lập Tập đoàn Nhà đất Henderson Lý Triệu Cơ, Chủ tịch Hội đồng của Đại học Hồng Kông Lý Quốc Chương,...

Gia quyến ông Hà Hồng Sân bao gồm 4 bà vợ và 17 người con.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/chi-phi-khong-lo-cung-dieu-bat-thuong-trong-tang-le-ong-trum-song-bac-macau-20200709104631763.htm