Chi Lăng vào mùa na
Được biết đến là một trong những vùng trọng điểm về phát triển cây na trên địa bàn tỉnh, thời điểm này, người dân xã Chi Lăng đang bắt đầu thu hoạch những trái ngọt mà mình dày công chăm sóc cả một năm ròng vất vả.

Người dân xã Chi Lăng thu hoạch na
Từ giữa tháng 7/2026 trở lại đây, trên những sườn núi, vạt đồi, thửa ruộng ở xã Chi Lăng, người trồng na đã bắt đầu thu hoạch những đợt quả đầu tiên. Ông Lương Văn Thắng, thôn Làng Thượng chia sẻ: Gia đình tôi có khoảng 1.000 cây na, trong đó có khoảng 700 cây cho thu hoạch. Khoảng 1 tuần trở lại đây, gia đình tôi bắt đầu thu hái na. Để thu hoạch được những quả na tươi ngon, chất lượng đến tay người tiêu dùng, gia đình tập trung nhân lực, làm việc không kể ngày đêm. Nên dù có mệt, tôi cùng gia đình vẫn rất phấn khởi. Với giá bán trung bình khoảng 60.000 đồng/kg, dự kiến vụ na năm nay, gia đình thu về khoảng 350 – 400 triệu đồng.
Từ cuối tháng 7/2026, vườn na của gia đình ông Nguyễn Văn Cường, thôn Chi Lăng cũng bắt đầu cho thu hoạch. Ông Cường cho biết: Hiện nay gia đình tôi có khoảng 700 cây na, trong đó có khoảng 500 cây cho thu hoạch quả. Vụ na năm nay, năng suất, sản lượng cũng tương đối ổn định so với mọi năm. Những ngày này, gia đình thường xuyên kiểm tra vườn na và lựa chọn những quả na tươi ngon, chất lượng nhất để thu hái. Cùng với đó, gia đình sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong việc quảng bá, giới thiệu,mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm quả na. Từ đó hy vọng vụ na năm nay sẽ mang lại thu nhập 200 – 300 triệu đồng cho gia đình.
Cùng với 2 gia đình kể trên, thời điểm này, nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã Chi Lăng cũng bắt đầu thu hoạch na. Mặc dù chỉ mới bắt đầu vào vụ, song dọc những tuyến đường chính chạy qua địa bàn xã Chi Lăng, không khó để bắt gặp người dân thu hoạch, vận chuyển na. Tại các khu vực trung tâm, đặc biệt là tại chợ Nông sản Chi Lăng, xã Chi Lăng, các hoạt động mua bán na diễn ra sôi động...

Đại diện lãnh đạo UBND xã, cùng các cơ quan, phòng chức năng tổ chức chấm thi vườn na đẹp tại hộ ông Lương Văn Thắng, thôn Làng Thượng, xã Chi Lăng
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Chi Lăng cho biết: Hiện trên địa bàn xã Chi Lăng có trên 1.400 ha na, trong đó diện tích cho thu hoạch ước khoảng trên 1.200 ha. Mặc dù hiện nay mới bước vào đầu vụ thu hoạch na, song dự kiến vụ na năm nay, năng suất, chất lượng, giá trị quả na trên địa bàn tiếp tục được nâng lên. Qua theo dõi thị trường, thời điểm này, giá na cao nhất được 100.000 đồng/kg đối với các loại na to, chất lượng tốt, còn lại phổ biến từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, nhỉnh hơn một chút so với những năm trước và dự kiến giá na bình quân thời gian tới có thể cao hơn.
Dự kiến vụ na năm 2026, năng suất na ước đạt trên 11 tấn/ha (tăng 0,4 tấn/ha so với năm 2025); sản lượng ước đạt 15.000 tấn (tăng khoảng 2.000 tấn so với năm 2025); giá bán dao động từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng/kg tùy từng kích cỡ, chất lượng quả. Việc tiêu thụ na diễn ra thuận lợi, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tư thương đến tận nơi thu mua tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Dự kiến, năm 2026, giá trị kinh tế ước tính từ quả na đem lại cho người dân trên địa bàn xã Chi Lăng khoảng 500 tỷ đồng.
Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thời gian qua, người dân trên địa bàn xã đã chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; mở rộng diện tích trồng na theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, na rải vụ... Kết quả đến nay, toàn xã có 494 ha na trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, 35 ha na trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP và trên 100 ha na rải vụ. Qua đó đây là địa bàn có diện tích trồng na theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP lớn nhất trên địa bàn tỉnh.
Song song với sự chủ động, tìm tòi, cần cù chịu khó của người dân, những năm qua, các cấp, ngành triển khai nhiều giải pháp để đồng hành, hỗ trợ người dân phát triển cây na. Trong đó các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc na; hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, bao bì, tem mác; phát động sản xuất na và các sản phẩm chủ lực theo hướng nông nghiệp tốt; xây dựng vườn na đẹp; tạo chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ na để nâng cao giá trị quả na...
Gần đây nhất trong 2 ngày 24 và 25/7/2026, Sở Công Thương phối hợp với UBND xã Chi Lăng cùng các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản chủ lực của tỉnh qua thương mại điện tử tại xã Chi Lăng. Trong đó có các chương trình: Tập huấn hướng dẫn hộ kinh doanh, doanh nghiệp ứng dụng giải pháp thương mại điện tử; khai mạc chương trình quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản chủ lực qua thương mại điện tử; các hoạt động livestream quảng bá, bán hàng trực tiếp trên nền tảng thương mại điện tử tại vườn na...Từ đó góp phần quan trọng vào việc quảng bá thương hiệu sản phẩm; mở rộng thêm hình thức bán hàng qua kênh thương mại điện tử; tăng cường kết nối người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã để tạo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị cây na cho người dân trên địa bàn.
Với sự chủ động của người dân cộng với sự quan tâm của các cấp, ngành liên quan, tin tưởng rằng thời gian tới, cây na tiếp tục là cây trồng chủ lực, đem lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định cho người dân. Từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn xã Chi Lăng.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chi-lang-vao-mua-na-ngot-5100066.html









