Chị Bình 'môi trường'

Chị Bình pha chế nước tẩy rửa để sử dụng tại khách sạn. Ảnh: KHANG ANH

Làm việc ở bộ phận môi trường của khách sạn Kaya từ năm 2009 đến nay, chị Võ Thị Bình không chỉ gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn giúp cho đơn vị tiết kiệm chi phí bằng việc tái chế nước tẩy rửa từ chất thải hữu cơ.

Gương mẫu, chịu khó

Sau khi tốt nghiệp THPT, chị Võ Thị Bình xin vào làm hạt điều cho một công ty ở gần nhà (phường 9, TP Tuy Hòa). Đến năm 2009, chị được nhận vào làm nhân viên của bộ phận môi trường khách sạn Kaya. Sau vài năm công tác, chị được Ban Giám đốc phân công làm quản lý bộ phận, phụ trách phân chia công việc, quản lý 6 nhân viên trong tổ. Dù ở vai trò nào, chị cũng đều hoàn thành tốt công việc, chăm chỉ, chịu khó, gần gũi với đồng nghiệp.

Mỗi ngày, không chỉ lau dọn vệ sinh các khu vực kinh doanh, dịch vụ tại khách sạn, quản lý nhân viên…, chị Bình còn tự tay trang trí, trồng, chăm sóc hoa, cây xanh ở các khuôn viên. Chị Nguyễn Thị Diền, nhân viên khách sạn Kaya cho biết: Vào Kaya, hỏi chị Bình môi trường thì ai cũng biết. Là một trong những nhân viên làm việc tại khách sạn này từ khi mới thành lập, gắn bó với công tác môi trường, chị Bình không nề hà công việc gì; gương mẫu, thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm, thậm chí tự tay đảm nhận những công việc khó, làm mẫu để các nhân viên khác cùng làm.

Chị Bình bộc bạch: Tất cả những công việc liên quan đến môi trường tại khách sạn, tôi đều từng trải qua. Tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm với các nhân viên khác, giúp họ ngày càng tiến bộ, làm việc tốt hơn. Tôi không quan tâm đến thành tích của bản thân, mà chỉ mong bảo vệ được quyền lợi, thành tích của các nhân viên cấp dưới. Tôi thấy vui khi họ được khen và công tác tốt.

Tái chế nước tẩy rửa từ chất thải hữu cơ

Theo chị Bình, làm ở bộ phận môi trường, phải thường xuyên tiếp xúc với các chất tẩy rửa nên sẽ không tốt cho sức khỏe. Song, xác định sẽ gắn bó lâu dài với công việc này nên chị đã nhiều lần muốn làm việc gì đó để có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân, các nhân viên cùng làm và khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại khách sạn. May mắn là trong năm 2019, chị được Ban Giám đốc cử tham gia lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) do Sở TN-MT tổ chức. Tại lớp học này, chị và nhiều học viên khác được các chuyên gia giới thiệu, hướng dẫn cách làm, sử dụng một số loại chất tẩy rửa.

Nói về việc sử dụng các loại rác thải hữu cơ để tái chế thành công chất tẩy rửa sử dụng tại khách sạn, góp phần đáng kể trong việc bảo vệ sức khỏe của nhân viên, khách hàng; BVMT và tiết kiệm chi phí cho khách sạn, chị Bình chia sẻ: BVMT là bảo vệ chính bản thân mình và những người xung quanh, những năm qua, tôi và tập thể nhân viên khách sạn không ngừng góp phần BVMT bằng những hành động thiết thực.

Khoảng giữa năm 2019, tôi vận dụng những kiến thức đã được hướng dẫn, tham khảo thêm tài liệu và bắt tay vào làm nước tẩy rửa. Tôi tận dụng các loại hoa, vỏ bưởi, cam, khóm, rau củ… bỏ đi, đem cắt nhỏ, rửa sạch, ủ làm nước tẩy rửa. Tiếp đó, tôi dùng bồ kết để chế ra chất tạo bọt. Tôi kết hợp 2 loại nước này với liều lượng tương ứng để tạo ra sản phẩm nước lau kính, bàn, sàn nhà hoàn chỉnh. Các loại nước tẩy rửa này làm từ chất thải hữu cơ, cho lên men tự nhiên, hoàn toàn không sử dụng hóa chất nên không độc hại, có thể dùng nhiều lần mà không sợ ảnh hưởng sức khỏe.

“Tôi rất vui khi tự tay làm ra loại nước tẩy rửa này. Sản phẩm sau khi làm ra, tôi tự dùng thử nghiệm, được Sở TN-MT kiểm chứng, trình qua Ban Giám đốc, rồi mới được sử dụng rộng rãi tại Kaya”, người phụ nữ sinh năm 1977 này thổ lộ.

Theo một số nhân viên làm việc tại khách sạn Kaya, hiện chị Bình đã chế được 3 loại nước tẩy rửa với 3 màu sắc khác nhau. Các loại nước này dùng nhiều lần nhưng không bị bong tróc hay khô da tay, có mùi thơm dễ chịu và tạo được sự an tâm cho khách hàng đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại khách sạn. Chị Bình cũng mong muốn chia sẻ cách pha chế để các chị em nội trợ làm, hạn chế tiếp xúc với chất tẩy rửa có nhiều hóa chất, góp phần bảo vệ sức khỏe cho các gia đình. Chị dự định sẽ tiếp tục pha chế nước rửa chén để có thể bảo vệ da tay cho nhân viên và tham gia Giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2020.

Với những gì đã làm được, chị Võ Thị Bình đã được UBND tỉnh, UBND TP Tuy Hòa, Ban tổ chức Chương trình hành động về biển - môi trường tặng bằng khen, giấy khen; nhiều lần được lãnh đạo khách sạn Kaya khen, tặng thưởng.

Không chỉ làm việc thời gian dài, có nhiều kinh nghiệm, chị Bình rất chịu khó tìm tòi, học hỏi những cái mới, có niềm đam mê và sáng tạo trong công việc, nhất là trong lĩnh vực môi trường. Khi phân công, giao việc cho chị Bình, Ban Giám đốc rất an tâm bởi chị là người có trách nhiệm trong công việc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là nhân viên gương mẫu của đơn vị.

Ông Ngô Duy Dương, Phó Giám đốc khách sạn Kaya

KHANG ANH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/236447/chi-binh--moi-truong.html