Chặt tay Hezbollah, Mỹ quyết đảo ngược thế cờ tại Syira-Trung Đông?

Mỹ có thể sắp đặt lại bàn cờ chính trị Trung Đông mà không cần chờ tới khi người Kurd 'vươn mình đứng dậy', nếu tận diệt được Hezbollah...

Trừng phạt các thể nhân và pháp nhân ủng hộ Hezbollah, Mỹ quyết xóa sổ tổ chức chính trị-vũ trang này

The Hill ngày 4/10 đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ đã có kế hoạch trừng phạt một thể nhân và bảy pháp nhân bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ nhằm ngăn chặn các giao dịch với tổ chức du kích Hezbollah.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã quyết định trừng phạt doanh nhân Li-băng Muhammad Abdallah al-Amin và bảy công ty có trụ sở tại Li-băng vì bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho Hezbollah.

Ông Al-Amin bị buộc tội cung cấp tiền và giúp thực hiện các dịch vụ tài chính cho Hezbollah thông qua mạng lưới doanh nghiệp của mình, bao gồm các cơ sở sản xuất và cung cấp thiết bị năng lượng, các cơ sở kinh doanh và phân phối thực phẩm...

Doanh nhân Muhammad Abdallah al-Amin bị Mỹ trừng phạt vì liên quan tới Hezbollah

Các biện pháp trừng phạt chống lại doanh nhân Al-Amin được xem là nỗ lực mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ nhằm gia tăng áp lực tài chính với Iran - thế lực bảo trợ chính cho Hezbollah - đang quay cuồng với hiệu ứng tiêu cực từ trừng phạt của Mỹ.

"Hành động của chúng tôi là một cảnh báo rằng hậu quả sẽ đến với bất kỳ ai tham gia vào các mối quan hệ kinh doanh với Al-Amin hay các mạng lưới khác nhằm hỗ trợ Hezbollah", Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Sigal Mandelker cho biết.

Bà Sigal Mandelker cũng nhấn mạnh thêm : "Bộ Tài chính đã và sẽ thực hiện nhiều hành động chống lại Hezbollah mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi cam kết sẽ xóa sổ hoàn toàn mạng lưới khủng bố này".

Quyết định của OFAC là hiện thực hóa các biện pháp của Quốc hội Mỹ trừng phạt phong trào Hezbollah trong một nỗ lực nhằm áp dụng biện pháp cứng rắn hơn đối với Iran, theo Reuters.

Còn nhớ ngày 25/10/2017, Hạ viện Mỹ với đa số tuyệt đối đã thông qua ba biện pháp liên quan tới Hezbollah và các thực thể bị cho là hỗ trợ vũ khí hay tài chính cho tổ chức chính trị-vũ trang này.

Biện pháp thứ nhất sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt với bất cứ thực thể nào bị phát hiện hỗ trợ Hezbollah, nhất là cung cấp vũ khí và tài chính.Biện pháp thứ hai áp đặt với Iran và Hezbollah trong hành động sử dụng dân thường làm "lá chắn sống".

Biện pháp thứ ba là một nghị quyết hối thúc EU liệt Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố, điều đồng minh của Mỹ vẫn chưa làm theo tinh thần Nghị quyết 1559 của LHQ.

Qua động thái phát đi từ Capitol Hill, giới quan sát nhận định Washington đã đi một nước cờ mới liên quan đến vai trò và vị thế của Mỹ cả ở trong cuộc chiến Syria lẫn chuyển động chính trị tại Trung Đông.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Sigal Mandelker

Bởi chính Thứ trưởng Bộ Tài chinh Mỹ cũng khẳng định các biện pháp trừng phạt mới nhất với các thể nhân-pháp nhân liên quan tới Hezbollah không chỉ nhằm kết liễu tổ chức chính trị vũ trang này, mà còn hướng tới sự ổn định tại vùng đất nóng.

Washington tận dụng chặt tay Hezbollah để đảo ngược thế cờ tại Syria và Trung Đông

Thứ nhất, Hạ viên Mỹ thông qua ba biện pháp liên quan đến tổ chức Hezbollah là một sự mở lối cho quân đội Mỹ tấn công vào bất cứ khu vực nào có sự hiện diện của Hezbollah, miễn xác định có thế lực cung cấp vũ khí cho Hezbollah.

Có thể thấy rằng từ khi can thiệp vào cuộc chiến Syria, việc quân đội Mỹ tấn công Syria hay đồng minh của Syria chỉ diễn ra dưới hình thức nhận thức thức sai vể biểu hiện nên hành động không chuẩn xác.

Điều đó xuất phát từ việc Mỹ là khách không mời, nên quân đội Mỹ không thể xuất hiện hợp pháp tại Syria. Với vị thế phải lấp ló bên cánh gà nên Mỹ phải hành động một cách dè dặt và Hezbollah tạm được nằm ngoài tầm ngắm của "xạ thủ Mỹ".

Tuy nhiên, với việc mở lối của Hạ viện Mỹ thì “khủng bố” Hezbollah đã "nằm trên đỉnh đầu ruồi" của mọi đường ngắm được hướng tới từ Washington. Do vậy, càng kết thân với Hezbollah chính quyền Assad càng bất lợi sau động thái của Capitol Hill.

Thứ hai, Hạ viên Mỹ đã mở lối và hợp pháp hóa mọi hành động tấn công của Israel vào lãnh thổ Syria mà không cần báo trước và cũng không cần có "những viên đạn lạc" từ Syria, miễn có bằng chứng Hezbollah được cung cấp vũ khí tại Syria.

Dù rất muốn tiêu diệt Hezbollah, nhất là khi nhóm du kích này xuất hiện và gây thanh thế tại Syria, song quân đội Israel không dễ tấn công Hezbollah tại Syria nếu không có cớ, mà thường là bị tấn công hay bị đe dọa tấn công.

Bên cạnh đó, Israel cũng cần được Mỹ mở lối cho hành động. Bởi dù mọi hành động của Tel Aviv đều gắn liền với Hezbollah, song luôn bị lên án là xâm phạm chủ quyền Syria.

Xóa sổ Hezbollah giúp Washington có thể sắp đặt bàn cờ mới tại Trung Đông mà không cần chờ người Kurd 'vươn mình đứng dậy'

Việc trừng phạt của Quốc hội Mỹ với Hezbollah đã hợp pháp hóa hành động của Israel, vì vậy từ sau khi được Capitol Hill bật đèn xanh, quân đội Israel đã tấn công vào Syria quyết liệt hơn với hàng trăm lần xuất kích, bất chấp cả Nga và Iran.

Thứ ba, Hạ viện Mỹ buộc Nga phải có biện pháp với Syria trong việc nhận sự giúp đỡ của Hezbollah, đồng thời Moscow cũng phải lên tiếng về việc Hezbollah sử dụng lãnh thổ Syria. Điều này sẽ gây mâu thuẫn cho liên minh Nga-Syria-Iran.

Có thể nhận định việc Hezbollah xuất hiện tại Syria là điều Nga không mong muốn, bởi lẽ năm 2004 LHQ đã thông qua Nghị quyết 1559, trong đó kêu gọi giải giáp Hezbollah, nhưng nhóm du kích này bất chấp.

Vì Nghị quyết 1559 không bao hàm chế tài khi các bên liên can không tôn trọng hoặc vi phạm các điều đã ký kết, nên Hezbollah tạm thoát hiểm và việc tổ chức du kích này xuất hiện tại Syria không là hiểm họa cho chiến lược của Nga.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/chat-tay-hezbollah-my-quyet-dao-nguoc-the-co-tai-syira-trung-dong-3366728/