CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH NHIỆM KỲ 2025-2030 VÀ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, 'mẫu mực tiêu biểu'
Trong các ngày từ 13 đến 15-8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quân khu 7 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có 289 đại biểu đại diện hơn 8,9 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu trong phiên làm việc trù bị của đại hội ngày 13-8. Ảnh: BQK7
Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7. Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, sáng tạo, phát triển”, đại hội tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự lớn mạnh không ngừng của LLVT Quân khu 7 qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành; thể hiện quyết tâm phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…
* “Đại hội không giấy”

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 điều hành đại hội phiên trù bị chiều 13-8. Ảnh: BQK7
Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị mọi mặt cho đại hội, Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao công tác chuẩn bị mọi mặt chu đáo, chặt chẽ, sẵn sàng cho đại hội diễn ra thành công và an toàn tuyệt đối.
Tại phiên trù bị đại hội diễn ra chiều 13-8, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 đã thực hiện các nhiệm vụ Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, thời gian của phiên trù bị và các ngày làm việc chính thức. Sáng nay 14-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.
Thiếu tướng Lê Xuân Thế nhấn mạnh: “Công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ bao nhiêu sẽ thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và khẳng định quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên LLVT Quân khu 7 trong thực hiện mọi nhiệm vụ, nhất là cho sự kiện chính trị quan trọng - đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn LLVT Quân khu 7”.
Thực tế cho thấy, trước khi diễn ra đại hội, các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ, chi bộ cấp mình, bảo đảm đúng quy trình, quy định của Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Công tác nhân sự được chuẩn bị công phu, khách quan, dân chủ, đúng nguyên tắc, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Công tác tuyên truyền, thi đua, trang trí, khánh tiết, bảo đảm hậu cần, an ninh, an toàn cho đại hội được triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu rộng, chu đáo, góp phần tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong toàn LLVT Quân khu 7.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế (thứ 2 từ trái qua), Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cùng các đại biểu tham quan mô hình đàn đá của học sinh - con nuôi đồn biên phòng của Lực lượng vũ trang Đồng Nai. Ảnh: Nguyệt Hà
Điểm nhấn của đại hội lần này là việc áp dụng mô hình “Đại hội không giấy”, các hoạt động của đại hội được vận hành thông qua thiết bị điện tử và hiển thị trên màn hình led. Điều này tiếp tục khẳng định công tác chuyển đổi số và thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai mạnh mẽ trong toàn LLVT Quân khu 7.
Đại tá Vũ Văn Tám, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 309, đóng tại Đồng Nai bộc bạch: “Lần đầu tiên tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 kể từ khi Sư đoàn 309 được điều chuyển từ Quân đoàn 4 cũ về Quân khu 7, tôi nhận thấy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu quán triệt, chỉ đạo công tác chuẩn bị rất chặt chẽ, tỉ mỉ và chu đáo. Các quy trình, các khâu của đại hội đều được chuẩn bị công phu, đặc biệt là “Đại hội không giấy” nên đại biểu được chuẩn bị từ phương tiện, trang bị và nghiên cứu tài liệu tất cả thông qua dữ liệu số bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đưa nghị quyết về chuyển đổi số vào thực tiễn đại hội”.
Tập trung nghiên cứu nghị quyết thông qua hệ thống mạng, Thượng tá Nguyễn Đăng Bình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 đóng tại Đồng Nai chia sẻ: “Với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào “Đại hội không giấy” là một bước tiến lớn mà Đảng bộ Quân khu 7 vận dụng ngay trong kỳ đại hội này. Điều này không chỉ tiết kiệm giấy, mà còn đòi hỏi mỗi đảng viên phải chú trọng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong thảo luận, góp ý kiến tại đại hội”…
*Nhiều nội dung trọng tâm
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 diễn ra đúng thời điểm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Quân khu như cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; tiến tới chào mừng 80 năm LLVT Quân khu 7… Đại biểu dự đại hội tập trung thực hiện các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho rằng: Để hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình, đại biểu dự đại hội sẽ nghiên cứu kỹ nội dung, các quy chế, quy định của đại hội; thảo luận sâu, đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ qua, thảo luận góp ý vào dự thảo, phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ mới nhằm phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT Quân khu 7 vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân được phát huy mạnh mẽ. Tiềm lực trong khu vực phòng thủ không ngừng được củng cố, tăng cường. Biểu hiện rõ nét nhất là sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, với LLVT Quân khu và sự nghiệp quốc phòng luôn được giữ vững và tăng cường.
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc cho biết thêm: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ lãnh đạo thường xuyên nắm, nhận định, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất kịp thời, chính xác với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp xử lý tốt các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội dẫn đầu cả nước. Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng cao, bảo đảm “3 sẵn sàng”, thực hiện có hiệu quả “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.
“Minh chứng rõ nhất cho điều này là Chỉ thị 660/CT-ĐU ngày 21-7-2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về mở đợt cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 (gọi tắt là Chỉ thị 660) đã thổi luồng sinh khí mới trong thời điểm đặc biệt khó khăn nên đã huy động nguồn lực lớn giúp dân chống dịch Covid-19” - Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh.
Sức mạnh tổng hợp được phát huy cao nhất, các nguồn lực được huy động tối đa. Chỉ tính riêng 3 tháng phát động chiến dịch cao điểm giúp dân, LLVT Quân khu đã huy động 812 tỷ đồng (tiền mặt, vật tư trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm...), hàng triệu gói an sinh được trao đến tận tay đồng bào.
Kỷ luật trong đại dịch được duy trì và chấp hành nghiêm nhất. Giúp dân nhanh nhất, nhiều nhất và kịp thời, hiệu quả nhất, kể cả những việc chưa có trong kế hoạch, chưa được giao nhiệm vụ như: đi chợ thay, lo tro cốt và hương khói cho người quá cố. Qua đó hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ quân y luôn được tỏa sáng…
Cùng với đó, nhiệm kỳ qua đã có nhiều chủ trương, đề án, mô hình mới, sáng tạo vừa có tính chiến lược, vừa có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc tiếp tục được Quân khu 7 triển khai thực hiện hiệu quả. Cụ thể như: Xây dựng 68/72 chốt dân quân; điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng biên giới; hơn 800 căn nhà tình nghĩa quân dân, đại đoàn kết, tình thương; 2 trường mẫu giáo tại 58 điểm dân cư liền kề; địa phương, đơn vị tuyến sau hỗ trợ địa phương, đơn vị tuyến trước (hàng năm, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hỗ trợ các tỉnh biên giới từ 40-60 tỷ đồng); tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo (xây tặng 152 công trình văn hóa, thể dục - thể thao). Cùng với đó là xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở (100% Ban chỉ huy quân sự cấp xã có chi bộ quân sự, có cấp ủy, có trụ sở làm việc riêng; đề án xây dựng lực lượng quân báo trinh sát; đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025)…
Nhờ vậy, thế trận lòng dân được xây dựng ngày càng vững chắc, dân tin Đảng, thương yêu đùm bọc LLVT Quân khu, luôn cảnh giác và chung tay đập tan mưu đồ phá hoại của các thế lực thù địch.