Chân dung hai bà trùm băng đảng khét tiếng thế giới

'Mẹ của các Đầu Rắn' và 'Mèo cái lớn' là hai biệt danh giới giang hồ, mafia của Mỹ và Italy đặt cho hai bà trùm băng đảng nổi tiếng này. Họ phạm tội để thỏa mãn dục vọng quyền lực và tiền tài.

"Chị Bình" hay còn gọi "mẹ của các "Đầu Rắn" (Snakehead)" là một trong những bà trùm băng đảng khét tiếng thế giới. Sinh năm 1949 tại Phúc Châu, phía bắc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, bà trùm này tên thật là Trịnh Thúy Bình.

Trịnh Thúy Bình từng theo cha vượt biên đến Mỹ trước khi bị trục xuất về nước. Về sau, "Chị Bình" bắt đầu thực hiện đường dây buôn người. Sau khi đến Mỹ cùng chồng sinh sống năm 1982, "Chị Bình" mở một cửa hàng tại khu phố người Hoa. Các mặt hàng bày bán chủ yếu dành cho những người Phúc Châu sống trên đất Mỹ.

Đằng sau vỏ bọc đó là việc "Chị Bình" xây dựng đường dây đưa người từ Trung Quốc sang Mỹ bằng con đường bất hợp pháp trên những chuyến bay thương mại với giấy tờ tùy thân giả.

Với mỗi lần đưa người vượt biên sang Mỹ, "Chị Bình" kiếm được khoảng 35.000 USD trở lên. Nhiều người không có đủ tiền sang Mỹ nên vay của "Chị Bình". Về sau, bà trùm của băng "Đầu Rắn" ra lệnh cho đàn em chặn lấy tiền lương của người vượt biên hoặc bắt người nhà phải trả.

Vào năm 1993, "Chị Bình" trốn về nước sau khi tội ác bị giới chức Mỹ phát giác. Kể từ năm 1984 đến thời điểm bị bắt, băng "Đầu Rắn" đưa khoảng 200.000 người Trung Quốc sang Mỹ một cách bất hợp pháp. Với tội ác nghiêm trọng, "Chị Bình" bị bắt ở Hong Kong năm 2000, dẫn độ sang Mỹ vào năm 2003. Tại Mỹ, nữ tội phạm bị kết án 35 năm tù. Tuy nhiên, bà trùm này chết trong tù vào năm 2014.

Raffaella D'Alterio trở thành bà trùm mafia khét tiếng Italy. Sau khi người chồng Nicola Pianese bị đối thủ bắn chết, bà trở thành thủ lĩnh của băng nhóm Pianese-D'Alterio kể từ năm 2006.

Trong giới mafia, Raffaella được gọi là “The Big Female Kitten” (Mèo cái lớn). Ả cùng đàn em thực hiện buôn bán ma túy, tống tiền, làm tiền giả, gây ra những vụ ẩu đả, chém giết đẫm máu ở Italy.

Để bảo vệ và củng cố quyền lực, bà trùm Raffaella dùng mọi thủ đoạn, kể cả giết người. Nhờ những hoạt động phạm pháp, đế chế của bà trùm này sở hữu hàng tỷ USD.

Vào tháng 6/2012, bà trùm Raffaella bị cảnh sát Mỹ trong một chiến dịch truy lùng những tên tội phạm nguy hiểm dọc theo vịnh dưới chân núi Vesuvius.

Theo đó, bà trùm bị bắt cùng 65 người khác. Trong số này có cả 2 người con của vợ chồng Raffaella.

Mời độc giả xem video: Xâm hại tình dục trẻ em –Tội ác cần nghiêm trị. Nguồn: ANTV

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chan-dung-hai-ba-trum-bang-dang-khet-tieng-the-gioi-1439501.html