Chấn chỉnh cờ bạc núp bóng trò chơi dân gian tại lễ hội
Có dịp đến với buổi lễ công bố xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) đạt chuẩn nông thôn mới, chúng tôi thấy chính quyền, đoàn thanh niên địa phương tổ chức nhiều hoạt động, trò chơi lành mạnh, phong phú, hấp dẫn như: Thi cắm trại, thi văn hóa-văn nghệ, đốt lửa trại, cờ người, bịt mắt bắt dê... mang lại không khí vui vẻ.
Tuy nhiên, quan sát chúng tôi thấy rất nhiều trò chơi mang màu sắc cờ bạc núp bóng các trò chơi dân gian như: Phi tiêu cộng điểm (xem ảnh); tôm, cua, cá, bầu; ném vòng cổ chai, ném bóng bàn vào chậu…

Các trò chơi này đặc biệt lôi cuốn tầng lớp thanh thiếu niên, các em học sinh tham gia. Người chơi phải bỏ ra từ 10.000 đồng trở lên, thậm chí có người bỏ ra tiền triệu để chơi. Thế nhưng kết quả cuối cùng thì hầu như ai tham gia cũng thua lỗ, người ít thì vài chục nghìn, người nhiều lên đến tiền triệu. Rõ ràng, các trò chơi trên đã vượt ra khỏi phạm vi là trò chơi dân gian thuần túy, trở thành một kiểu biến tướng cờ bạc.
Chúng tôi được biết đã có nhiều người, nhất là tầng lớp người lớn tuổi phản đối mà không hiểu sao các trò cờ bạc trá hình này vẫn diễn ra ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương khi tổ chức các lễ hội cần có quy định chặt chẽ và các cơ quan chức năng như sở, phòng chức năng, chính quyền địa phương, công an… cần giám sát, ngăn ngừa, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không để các hoạt động cờ bạc trá hình tái diễn.
