'Háo hư danh' và sự lạm phát danh hiệu

Thời gian qua, dư luận đã rất ngạc nhiên và dần chuyển sang bức xúc trước một danh xưng khá lạ lẫm là 'nữ hoàng văn hóa tâm linh', với nhiều ý kiến bình luận rất không thiện cảm về danh xưng này.

Xung quanh trao tặng danh hiệu loạn 'Nữ hoàng': 'Hội Nghệ nhân và Thương hiệu VN phải có câu trả lời'

'Nếu Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam chính là tác giả của việc phong danh hiệu 'Nữ hoàng' và một số bằng khen khác cho cá nhân, tổ chức như dư luận báo chí phản ánh một cách dày đặc trong thời gian qua thì Hội này cần nghiêm túc xem xét những cuộc thi và việc tổ chức trao các danh hiệu đó đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật chưa. Đồng thời phải có câu trả lời chính thức cho công luận…'.

Để khắc phục tình trạng loạn danh hiệu, thói háo danh

Những hiện tượng ồn ào gần đây về những danh hiệu tự phong cho chúng ta nhìn thấy một góc khác của văn hóa người Việt Nam hiện nay. Đầu tiên, chúng ta thừa nhận đó không phản ánh tất cả các đặc điểm văn hóa Việt Nam hiện nay. Về cơ bản, văn hóa của chúng ta có nhiều yếu tố tích cực, những yếu tố tiêu cực chỉ là những mặt trái mà bất kỳ xã hội nào cũng tồn tại. Thứ hai, những biểu hiện tự phong danh hiệu tràn lan như vậy là chỉ báo cho một số vấn đề chung của xã hội. Tìm lý do bản chất của nó giúp chúng ta giải quyết triệt để những vấn đề có liên quan đến hiện tượng này và các hiện tượng tương tự.

Bộ Văn hóa lên tiếng về loạn danh hiệu nữ hoàng tự phong

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng-Người phát ngôn Bộ VHTTDL chính thức lên tiếng xung quanh ồn ào về các danh hiệu nữ hoàng như Nữ hoàng văn hóa tâm linh thời gian qua.

Đừng dung dưỡng thói háo danh

Chúng ta đã 'khước từ' chế độ Phong kiến để hướng đến một xã hội công bằng, bình đẳng, bác ái… vậy cớ sao lại vẫn còn sính những danh xưng 'ông hoàng, bà chúa'? Phải chăng đó chính là một sự suy thoái trong nhận thức, sự lệch lạc các giá trị văn hóa trong đời sống xã hội hiện nay?