Cầu xây xong nhưng không có đường dẫn

Cây cầu Na Phày - Đỏn Chám (tỉnh Nghệ An) dù xây xong đã lâu, thế nhưng đến nay, người dân trong vùng vẫn chưa thể đi lại vì… thiếu đường dẫn lên 2 đầu cầu.

Cầu Na Phày - Đỏn Chám được đầu tư hơn 15 tỷ đồng, hiện vẫn chưa thể lưu thông do chưa có đường dẫn phía 2 đầu.

Cầu Na Phày - Đỏn Chám được đầu tư hơn 15 tỷ đồng, hiện vẫn chưa thể lưu thông do chưa có đường dẫn phía 2 đầu.

Dự án xây dựng cầu Na Phày - Đỏn Chám thuộc chương trình đầu tư các cầu trọng yếu và tuyến đường 2 đầu cầu trên địa bàn xã Mường Nọc cũ (nay sáp nhập vào xã Quế Phong). Công trình được kỳ vọng tháo gỡ “nút thắt” giao thông cho các bản vùng sâu, vùng xa như Thanh Phong 1, Thanh Phong 2 và nhiều khu dân cư lân cận. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ mở ra trục kết nối thuận lợi, thúc đẩy giao thương, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng. Phần cầu chính cơ bản đã xong từ khoảng tháng 5/2025, song 2 đầu cầu vẫn đang trong tình trạng dang dở, chưa được đắp nền, không có đường dẫn để đi lên cầu. Hàng ngày, hơn 200 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu vẫn phải đi qua cây cầu treo đã xuống cấp hoặc lội suối khi nước cạn.

Ông Lữ Đình Hiếu - Trưởng bản Thanh Phong 1 cho biết: Cầu xây xong rồi mà không có đường dẫn, bà con vẫn phải đi cầu treo cũ hoặc lội suối. Nhìn công trình tiền tỷ để đó rất lãng phí. Theo ông Hiếu, việc chậm đưa cầu vào sử dụng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong vùng.

Hệ lụy không chỉ dừng ở việc đi lại, do cầu treo không chịu được tải trọng lớn, xe tải chở vật liệu xây dựng hoặc thu mua nông sản không thể qua. Việc vận chuyển buộc phải chia nhỏ, trung chuyển nhiều lần, làm tăng chi phí. Nhiều loại nông sản như keo, sắn vì thế bị thương lái ép giá. Vào mùa mưa lũ, nước suối dâng cao, cầu treo rung lắc, nguy cơ mất an toàn càng hiện hữu, đặc biệt với học sinh và người già.

Lý giải nguyên nhân việc cầu xây xong đã lâu nhưng chưa có đường dẫn để đi lên cầu, ông Lưu Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Quế Phong cho biết, vướng mắc lớn nhất hiện nay là thiếu nguồn đất đắp đường dẫn theo đúng hồ sơ thiết kế ban đầu, do chưa có mỏ đất phù hợp được phê duyệt. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị, đôn đốc các cơ quan liên quan để sớm hoàn thiện công trình, song đến nay vẫn chưa thể tháo gỡ dứt điểm. “Chúng tôi đã nhiều lần đôn đốc cơ quan chức năng để sớm hoàn thiện công trình, tạo điều kiện cho bà con đi lại” - ông Hùng nói.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, cầu Na Phày - Đỏn Chám được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, rộng 7m, dài 110,3m với 3 nhịp giản đơn (3x33m). Tổng mức đầu tư hơn 15,7 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công của UBND huyện Quế Phong trước đây. Dự án do liên danh Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Anh Pháp và Công ty TNHH Minh Quang thi công.

Đến nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 67% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đã hoàn thành cơ bản phần cầu trước khi bàn giao hồ sơ cho cơ quan quản lý tiếp tục xử lý. Tuy nhiên, nhiều hạng mục vẫn “treo” như lắp đặt lan can, thi công chân khay, tứ nón, đắp đất trong lòng mố và toàn bộ phần đường 2 đầu cầu. Ngoài khó khăn về nguồn đất, công trình còn vướng mặt bằng tại một số vị trí do liên quan đến nhà dân. Hệ thống đường dây, cột điện hiện hữu cũng chưa được nâng cao đảm bảo tĩnh không an toàn, khiến việc thi công các hạng mục phụ trợ chưa thể triển khai.

Trong khi chờ những thủ tục và vướng mắc được tháo gỡ, người dân xã Quế Phong vẫn từng ngày qua lại trên chiếc cầu treo cũ, thấp thỏm mỗi khi mùa mưa đến. Họ mong mỏi công trình sớm được hoàn thiện, để cây cầu không chỉ là biểu tượng của đầu tư công, mà thực sự trở thành nhịp nối cho cuộc sống và tương lai của bản làng vùng cao.

Điền Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/cau-xay-xong-nhung-khong-co-duong-dan.html