Cầu thủ Bahrain bỏ về, không bắt tay U23 Thái Lan

Thua đậm đội chủ nhà U23 Thái Lan 5-0 trong ngày ra quân nên các cầu thủ Bahrain tỏ ra vô cùng thất vọng sau khi trận đấu kết thúc.

Thái Lan có trận mở màn mỹ mãn với chiến thắng 5-0 trước đại diện trẻ của Bahrain vào tối 8/1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok.

Sự sụp đổ của đội bóng áo đỏ khiến họ không còn tinh thần sau 90 phút thi đấu. Thi đấu thiếu lửa, không phối hợp và thể lực yếu khiến U23 Bahrain đối diện nguy cơ về nước sớm.

Cầu thủ Bahrain đi thẳng vào đường hầm, bỏ qua phần bắt tay giữa hai đội và trọng tài.

Điều đó khiến các cầu thủ U23 Thái Lan phải làm theo quy định FIFA mà không có cầu thủ đội bạn.

HLV Samir Chammam của Bahrain không ít lần tỏ ra bất lực trong việc khuyến khích cầu thủ của mình thi đấu. Cứ sau một tình huống không hiểu ý, cầu thủ Bahrain lại bỏ mặc đội bạn lấy bóng tấn công.

Bahrain chơi không tồi trong hiệp 1, họ chỉ để bị dẫn 0-1 trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự điều chỉnh chiến thuật không hợp lý trong hiệp 2 khiến họ phải trả giá. Nhiều câu hỏi xoáy vào điểm này với HLV Bahrain trong phòng họp báo.

Người nhấn chìm U23 Bahrain trong trận đấu này là tiền đạo Suphanat Mueanta. Anh lập cú đúp vào các phút 12 và 78. Suphanat cũng được bầu là người chơi hay nhất trận.

Cầu thủ khiến hàng thủ Bahrain phải chịu thất bại 0-5 lại là Jaroensak Wonggorn. Cầu thủ vào sân thay người đã ghi liền cú đúp chỉ trong 4 phút cuối trận.

Supachok là người ghi bàn còn lại ở phút 47. Anh chính là anh trai của Suphanat. Hai người đang khoác áo CLB Buriram United.

HLV Akira Nishino tỏ ra khá bình thản sau trận đấu. Ông được các CĐV cuồng nhiệt hô vang tên khi đi cám ơn khán giả. Trước mắt U23 Thái Lan là 2 trận gặp Australia và Iraq.

Highlights U23 châu Á 2020: Thái Lan 5-0 Bahrain Chơi lấn lướt đối thủ suốt hơn 90 phút, thầy trò HLV Akira Nishino dễ dàng giành 3 điểm ở trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2020, đồng thời dẫn đầu bảng A sau lượt trận thứ nhất.

Quang Thịnh (từ Thái Lan)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-thu-bahrain-bo-ve-khong-bat-tay-u23-thai-lan-post1034131.html