Cầu nối thông tin ở miền núi

Hệ thống loa truyền thanh cơ sở là phương tiện truyền thông hữu hiệu, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, thiết thực cho người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Kịp thời truyền tải thông tin

Nhiều năm nay, 26 cụm loa phát thanh trở thành phương tiện truyền thông hữu hiệu cho người dân ở 19 thôn, làng trên địa bàn xã Kon Đào. Định kỳ vào sáng sớm và chiều tối, các bản tin được tiếp sóng từ Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi phát trên loa truyền thanh giúp người dân nắm bắt được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Chi bộ thôn Tê Pên 1 A Vu cho biết, loa phát thanh ngay tại trung tâm thôn, nên chúng tôi nghe rất rõ. Có loa phát thanh, người dân vừa làm việc, vừa lắng nghe thông tin thời sự. Các thông tin tuyên truyền qua loa rất hữu ích với người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Việc đẩy mạnh phổ biến thông tin, tuyên truyền giúp người dân xã Đăk Rơ Wa thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: ĐỨC THÀNH

Ngoài cung cấp các thông tin thường ngày, trong các tình huống khẩn cấp như sạt lở, thiên tai, phòng chống dịch bệnh... qua loa phát thanh, thông tin được tuyên truyền kịp thời, giúp người dân nắm bắt được tình hình và có phản ứng nhanh.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đăk Rô Gia A Ngực cho biết, cùng với việc nắm bắt thông tin qua loa phát thanh, tôi còn sử dụng loa phát thanh để thông báo một số nội dung cho người dân trong thôn. Tôi chỉ cần đứng một chỗ thông báo, người dân trong thôn lắng nghe rồi cùng tham gia họp thôn hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng.

"

Việc triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như cổ động trực quan, gặp mặt trực tiếp hay bằng thiết bị công nghệ số đã tạo “cầu nối” giữa chính quyền địa phương và người dân, giúp địa phương phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương đến người dân. Đồng thời, giúp người dân nắm bắt thông tin về các sự kiện chính trị quan trọng, thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính... ".

Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Wa PHẠM VĂN DŨNG

Không chỉ tiếp sóng các chương trình phát thanh, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kon Đào chủ động xây dựng các bản tin địa phương, đọc, truyền tải qua hệ thống loa phát thanh. Các bản tin tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, chính quyền địa phương 2 cấp, các chương trình mục tiêu quốc gia, về công tác phòng, chống dịch bệnh... được truyền tải kịp thời, giúp người dân nắm bắt thông tin chính xác các hoạt động, chương trình của tỉnh, của địa phương.

Tại xã biên giới Dục Nông, hoạt động tuyên truyền qua loa phát thanh đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận. Hiện nay, 36 cụm loa tại 24 thôn vận hành thường xuyên, kịp thời chuyển tải thông tin chính thống đến người dân.

Chủ tịch UBND xã Dục Nông Trần Cao Bảo Việt cho biết, ngoài cung cấp thông tin trong các tình huống khẩn cấp, việc tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh còn hỗ trợ, giúp người dân nắm bắt các chương trình, hoạt động của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo xã; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã đã xây dựng bản tin, tuyên truyền về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, định hướng phát triển của xã; thông tin đầy đủ về tình hình hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương từ khi hợp nhất tỉnh và xã mới đi vào hoạt động.

Với trên 5.610 hộ dân sinh sống tại 28 thôn (trong đó, có 22 thôn đồng bào dân tộc thiểu số), thời gian qua, Đảng ủy và UBND xã Đăk Rơ Wa đã tập trung chỉ đạo các tổ chức và bộ phận trực thuộc tổ chức hiệu quả các đợt tuyên truyền tại nhà rông và nhà văn hóa các thôn. Đặc biệt, sử dụng hiệu quả trang thông tin điện tử, hệ thống loa phát thanh của xã và mạng xã hội để truyền tải các thông tin, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân.

Bí thư Chi bộ thôn Đăk Prông, xã Đăk Rơ Wa Nguyễn Văn Diễn chia sẻ, mỗi ngày, hệ thống loa phát thanh của xã đặt tại thôn Đăk Prông đều hoạt động và cung cấp những thông tin quan trọng, bổ ích cho người dân. Cùng với, việc lồng ghép tuyên truyền các buổi họp tại nhà văn hóa, chúng tôi còn lập nhóm Zalo với sự tham gia của toàn thể 260 hộ dân trong thôn để truyền tải những công việc quan trọng, cấp thiết. Ngoài ra, thôn còn thành lập Tổ công nghệ số với các thành viên là cán bộ thôn để hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các thiết bị điện tử thông minh, tuyên truyền pháp luật và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

“Công tác vận động, tuyên truyền được triển khai hiệu quả đã góp phần rất lớn đến việc thôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tháng 6 vừa qua, thôn Đăk Prông đã được cấp thẩm quyền ra quyết định công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025”, ông Diễn nói.

Vẫn còn khó khăn

Bên cạnh hiệu quả, xã Dục Nông cũng gặp khó trong việc xây dựng các bản tin để tuyên truyền qua loa phát thanh. Máy móc, thiết bị hạn chế, thiếu nhân sự có thể đảm nhiệm được việc xây dựng được các bản tin, thu âm và phát trên loa. “Từ khi thành lập đến nay, xã chỉ xây dựng được 1 bản tin địa phương với sự trợ giúp từ các đơn vị khác. Thời gian đến, chúng tôi sẽ khắc phục khó khăn, học cách xây dựng bản tin để kịp thời tuyên truyền cho người dân”, ông Việt cho hay.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đăk Rô Gia, xã Kon Đào A Ngực tuyên truyền cho người dân trong thôn qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở. ẢNH: HOÀI TIẾN

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đăk Rô Gia, xã Kon Đào A Ngực tuyên truyền cho người dân trong thôn qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở. ẢNH: HOÀI TIẾN

Ngay khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Sơn Tây Thượng đã khẩn trương bố trí nhân sự vận hành hoạt động đài truyền thanh, sản xuất các video, chương trình phát truyền thanh và tiếp sóng, phát các chương trình phát thanh của các đài trung ương, đài tỉnh trên loa phát thanh. Đồng thời, thực hiện viết tin, bài đăng tải trên cổng thông tin điện tử của xã và thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động đến tận nhà người dân ở các thôn.

Ngoài ra, xã còn lập các trang truyền thông trên Facebook, để phổ cập những chủ trương, chính sách mới, những thông tin liên quan đến các vấn đề ở địa phương. Qua đó, giúp người dân nhanh chóng cập nhật, nắm bắt thông tin cũng như có những phản hồi, tương tác để chính quyền địa phương ghi nhận, có sự điều chỉnh, giải quyết kịp thời, hợp lý, đúng quy định.

Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Sơn Tây Thượng Phan Thanh Khánh cho biết, mặc dù đã khẩn trương bố trí nhân sự đảm nhận nhiệm vụ thông tin tuyên truyền hằng ngày, nhưng hiện nay máy móc, thiết bị để sản xuất các chương trình phát thanh đã cũ, xuống cấp, thậm chí xã phải đi mượn thiết bị ở địa phương khác, nên rất bất tiện, tốn nhiều thời gian. Xã xác định mạng xã hội là phương tiện truyền tải thông tin nhanh chóng nhất.

Tuy nhiên, ở địa phương đa số là người dân tộc thiểu số, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế. Vì vậy, cùng với việc tuyên truyền qua loa phát thanh, xã đang tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu, theo dõi, tìm đọc các trang thông tin chính thống của địa phương cũng như của tỉnh, của trung ương.

Không chỉ ở xã Sơn Tây Thượng, hiện nay, nhiều cụm loa phát thanh ở các xã miền núi khác cũng bị xuống cấp, hư hỏng, gây khó khăn trong việc tuyên truyền. Như tại thôn Đăk Rô Gia, xã Kon Đào, các cụm loa được bố trí thưa thớt dẫn đến một số hộ dân ở xa không tiếp nhận được thông tin. Ngoài ra, một số cụm loa bị hỏng, không phát âm thanh. Từ những bất cập, UBND xã Kon Đào đã rà soát, dự kiến sẽ bổ sung thêm 8 - 9 cụm loa ở các thôn.

“Bên cạnh việc thiếu các cụm loa, hiện nay, xã cũng gặp một số khó khăn về nhân lực, máy móc trong việc xây dựng các bản tin địa phương. Tuy vậy, chúng tôi sẽ từng bước đẩy lùi khó khăn, kịp thời truyền tải thông tin cho người dân qua hệ thống loa phát thanh”, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Đào Phan Thị Thu Nga cho biết.

HOÀI TIẾN - MỸ DUYÊN - ĐỨC THÀNH

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/cau-noi-thong-tin-o-mien-nui-58205.htm