Cậu bé bị chậm phát triển chiều cao do hít khói thuốc của cha
Khói thuốc lá khiến cho cậu bé bị rối loạn chức năng tuyến giáp, từ đó ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao.
Trang HK01 đưa tin, một bé trai 5 tuổi rưỡi sống ở Trùng Khánh, Trung Quốc chỉ cao 106,3 cm, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của trẻ cùng độ tuổi. Lo lắng con có biểu hiện phát triển chậm, cha mẹ đã đưa bé đến bệnh viện thăm khám.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận bé mắc bệnh lùn, nguyên nhân được xác định là do cậu bé hít phải khói thuốc lá thụ động từ cha mình trong thời gian dài. Điều này đã làm rối loạn chức năng tuyến giáp, dẫn đến bất thường trong tiết hormone tuyến giáp, yếu tố then chốt ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao.

Ảnh minh họa.
Bác sĩ cho biết rằng, khói thuốc thụ động không chỉ ảnh hưởng đến chiều cao mà còn có thể gây tổn hại đến trí tuệ của trẻ nhỏ. May mắn là trường hợp này được phát hiện và can thiệp kịp thời. Việc điều trị càng sớm, tác động tiêu cực đến quá trình phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ sẽ càng được giảm thiểu.
Bác sĩ cũng khuyến nghị người cha nên ngừng hút thuốc để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và con trai.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), khói thuốc lá thụ động có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho trẻ em, bao gồm:
- Ho, hắt hơi, kích ứng đường hô hấp
- Gây hoặc làm nặng thêm bệnh hen suyễn
- Kích thích vòi nhĩ, dễ gây viêm tai giữa
- Ảnh hưởng đến chức năng phổi
- Tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi
- Trường hợp nghiêm trọng có thể gây cơn hen cấp, thậm chí đe dọa tính mạng.