Cậu bé 10 tuổi liệt hai chân giành giải piano toàn quốc

Thí sinh Nguyễn Minh Dũng, 10 tuổi, bị liệt hai chân đã chinh phục ban giám khảo và giành giải tại Cuộc thi piano mở rộng toàn quốc.

Vượt qua nhiều thí sinh tài năng, em Nguyễn Minh Dũng, sinh năm 2014 đến từ Lạng Sơn dù bị liệt chân, phải di chuyển bằng xe lăn, đã có phần biểu diễn xuất sắc trong Chung kết Cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc 2024 tại Hà Nội. Em đã thể hiện bản Sonatine 3 của nhà soạn nhạc Đan Mạch - Kuhlau và giành giải Thí sinh truyền cảm hứng.

Thí sinh Nguyễn Minh Dũng, sinh năm 2014 bị liệt hai chân đã chinh phục ban giám khảo và giành giải tại Cuộc thi piano mở rộng toàn quốc.

NSND Trung Hiếu, giám khảo cuộc thi chia sẻ: "Hình ảnh bé được người thân đỡ lên ghế ngồi khiến tôi xúc động. Tiếng đàn của em mượt mà, chỉn chu. Đó chắc chắn là kết quả của sự luyện tập rất nghiêm túc".

Ngoài phần thi ấn tượng của Nguyễn Minh Dũng, 116 thí sinh đã mang đến đêm chung kết những phần trình diễn xuất sắc trong sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.

Trải qua gần 4 tiếng tranh tài, 8 thí sinh giành chiến thắng 8 bảng đấu khác nhau, gồm: Võ Giáp Phong, Nguyễn Thạc Hoàng, Trần Thanh Mai, Nguyễn Đình Bảo Khánh, Lê Đức Bảo Minh, Trần Ngọc Anh, Vũ Anh Kiệt, Vũ Ánh Hằng Nga.

Ngoài phần thưởng dành cho thí sinh giành chiến thắng, sau chung kết, ban tổ chức mở concert cho các thí sinh vào ngày 6/4 ở Hà Nội.

Cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc 2024 (Piano Talents Festival 2024) do Viện phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam phối hợp cùng Bộ VH-TT-DL tổ chức. Đây là cuộc thi piano chuyên nghiệp dành cho lứa tuổi từ 5-19 tuổi. Cuộc thi được khởi động từ tháng 10/2023, thu hút 2.000 thí sinh tham gia các vòng sơ khảo, bán kết, chung kết.

NSND Trung Hiếu.

Các giám khảo gồm tiến sĩ Đào Trọng Tuyên - Trưởng khoa piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Việt Nam, thạc sĩ Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, diễn viên Trung Hiếu và một số giảng viên thuộc các trường nghệ thuật. Ban giám khảo cho biết tiêu chí chấm là thí sinh thuộc bài, đúng nốt, cảm xúc thăng hoa.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - trưởng ban tổ chức - cho biết cuộc thi tạo ra sân chơi đúng nghĩa cho các bạn trẻ đã và đang theo đuổi con đường âm nhạc, đặc biệt là dành riêng cho bộ môn piano. NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội hi vọng những cuộc thi như thế này là cách để gieo mầm, làm tiền đề cho những thế hệ tương lai phát triển toàn diện.

Màn trình diễn piano của cậu bé 10 tuổi bị liệt 2 chân tại Cuộc thi piano mở rộng toàn quốc.

Lê Chi

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cau-be-10-tuoi-liet-hai-chan-gianh-giai-piano-toan-quoc-ar860831.html