CAQ Ngũ Hành Sơn và CAQ Sơn Trà: Phối hợp đảm bảo ANTT các khu vực trọng điểm
CAQ Ngũ Hành Sơn và CAQ Sơn Trà (TP Đà Nẵng) ngày 27-3 phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ANTT vùng giáp ranh và ký kết quy chế phối hợp giữa CA hai địa phương. Dự hội nghị có Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND 2 quận.
CAQ Ngũ Hành Sơn và CAQ Sơn Trà (TP Đà Nẵng) ngày 27-3 phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ANTT vùng giáp ranh và ký kết quy chế phối hợp giữa CA hai địa phương. Dự hội nghị có Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND 2 quận.
Theo Thượng tá Ngô Đình Thu- Phó trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn, trong năm 2016 tại địa bàn giáp ranh giữa 2 địa phương xảy ra 12 vụ phạm pháp hình sự (PPHS), CA 2 địa phương đã điều tra làm rõ 10 vụ/19 đối tượng. Riêng trong quý I-2017, Đội Cảnh sát hình sự CAQ 2 địa phương đã phối hợp xác minh và bắt giữ đối tượng Phan Hoài Nam (1989, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) có hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Quýt Ky (1981, trú P. An Hải Bắc) có hành vi cướp giật tài sản.
Ngoài ra, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn còn phối hợp với CAP An Hải Đông (Sơn Trà) tổ chức khám xét khẩn cấp một căn nhà tại tổ 88, P. An Hải Đông phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi cướp tài sản là Nguyễn Tam Hoàng Vinh (1990), Đoàn Tấn Minh (2000, đều trú P. Mỹ An); phối hợp với CAP An Hải Tây (Sơn Trà) bắt Trần Đình Quốc Trung (1999, trú P. Mỹ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và có liên quan đến vụ cướp tài sản tại P. An Hải Tây… Đặc biệt, trước đó, Đội CSHS CAQ hai địa phương đã phối hợp đấu tranh làm rõ chuyên án trộm cắp tài sản "415T" do Lưu Thanh Triều (1991, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) cầm đầu; làm rõ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn là Lê Văn Gió (1993, trú P. An Hải Bắc) và Trần Thanh Tự (1990, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà)…

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo CATP và Quận ủy, UBND 2 quận, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng- Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn và Thượng tá Phan Minh Mẫn- Trưởng CAQ Sơn Trà ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT.
Cũng theo Thượng tá Ngô Đình Thu, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Đà Nẵng và căn cứ tình hình thực tế địa bàn vùng giáp ranh, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn- Sơn Trà đã xác định rõ việc giải quyết ANTT khu vực giáp ranh giữa 2 quận là một công tác cần chú trọng. Từ đó, CA 2 địa phương đã quán triệt cho CBCS CA các phường, các đội nghiệp vụ liên quan tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác. Bên cạnh đó, CA các phường giáp ranh đã tích cực tham mưu cho Đảng, chính quyền các phường chỉ đạo lực lượng CA phối hợp các ngành, đoàn thể trên địa bàn phường và vùng giáp ranh trong việc thực hiện quy chế phối hợp giải quyết tình hình ANTT, TTATGT trên địa bàn giáp ranh giữa 2 quận và vùng giáp ranh giữa các phường. CAP An Hải Đông, Phước Mỹ (Q. Sơn Trà) đã phối hợp với CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) trao đổi 25 thông tin liên quan đến phòng chống tội phạm, kiểm tra xác minh 37 trường hợp, thông báo 3 đối tượng hình sự nổi chuyển địa bàn và 5 thông tin liên quan công tác quản lý hành chính.
Ngoài ra, thực hiện phương án đảm bảo ANTT các hoạt động của Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5-2016, CAQ Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà đã tổ chức phân công lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các điểm thi đấu và giải quyết TTATGT dọc tuyến đường Nguyễn Văn Thoại đến khu vực bãi tắm T20 Mỹ Khê. Thực hiện Kế hoạch 14/KH của Giám đốc CATP, CA 2 quận đã triển khai lực lượng tổ chức chốt chặn tại vòng xuyến cầu Trần Thị Lý và tuần tra lưu động tuyến Nguyễn Văn Thoại- Võ Nguyên Giáp, tiến hành kiểm tra gần 440 lượt phương tiện. Qua đó, phát hiện 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ chất ma túy, thu giữ 0,96g ma túy đá, lập biên bản xử lý 37 phương tiện vi phạm, đẩy đuổi 14 nhóm thanh thiếu niên tụ tập về khuya tại khu vực giáp ranh…
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Quốc Dân đánh giá cao công tác phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh giữa CA 2 địa phương Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà trong suốt thời gian qua. Thời gian đến, Đại tá Lê Quốc Dân đề nghị CA 2 đơn vị tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ ở khu vực giáp ranh giữa 2 quận, giữa các phường, các khu dân cư. Trong đó chú ý các tụ điểm phức tạp về ANTT, huy động lực lượng quần chúng tại địa bàn giáp ranh tham gia phòng chống tội phạm, phối hợp triển khai xây dựng mô hình "Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn ma túy".
Bên cạnh đó, CA 2 địa phương tăng cường công tác quản lý hành chính nhà nước về ANTT ở các phường giáp ranh, chú ý công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý nhà trọ, nhà nghỉ; có kế hoạch phối hợp kiểm tra dịch vụ văn hóa, các cơ sở kinh doanh có điều kiện ANTT… không để các loại đối tượng tội phạm, tệ nạn xã hội lợi dụng ẩn nấp hoạt động; tăng cường công tác quản lý đối tượng hình sự, đối tượng ma túy, đối tượng tệ nạn xã hội và thường xuyên trao đổi thông tin tội phạm giữa CA 2 quận, các phường giáp ranh. Chủ động trong công tác nắm tình hình, phát hiện các tụ điểm phức tạp về ANT, các vụ việc nổi lên để huy động lực lượng giải quyết kịp thời, không để phát sinh phức tạp. Đặc biệt, phối hợp tốt trong việc đảm bảo tuyệt đối an toàn Tuần lễ cấp cao APEC, cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế năm 2017, thực hiện Đề án chương trình "Thành phố 4 an" và 3 nhiệm vụ trọng tâm của CATP giao. Tập trung nâng cao chất lượng công tác phối hợp các lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm theo Quyết định 8394, trong đó chú trọng những khu vực trọng điểm phức tạp. Tổ chức phối hợp với các phường giáp ranh tuần tra, mật phục để đảm bảo tình hình ANTT tại khu vực giáp ranh. Duy trì tốt việc thông tin tội phạm, thông báo kịp thời tình hình vụ việc xảy ra, đối tượng vi phạm ANTT ở khu vực địa bàn giáp ranh, phối hợp giải quyết vụ việc nhanh chóng, kịp thời đúng pháp luật…







