Cấp điện cho trạm trộn không phép ở Vĩnh Phúc: Sở nói sai, Điện lực bảo đúng

Mặc dù không được cấp phép đầu tư, không được cấp phép xây dựng theo quy định nhưng Điện lực Tam Dương, Vĩnh Phúc vẫn ký hợp đồng, cấp điện cho trạm trộn bê tông.

Trạm trộn bê tông không phép của Công ty CP Bê tông Vĩnh Phúc, bị Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc chỉ rõ nhiều vi phạm nhưng vẫn được cấp điện để hoạt động.

Hàng loạt vi phạm được chỉ rõ

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc báo cáo về các trạm trộn bê tông thương phẩm trên địa bàn huyện Tam Dương, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra và ra văn bản về việc cấp điện tại một số trạm trộn bê tông xây dựng tự phát, trái phép trên địa bàn huyện này.

Tại văn bản ngày 18/8/2022, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: Trạm biến áp Công ty CP Bê tông Vĩnh Phúc tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc được đóng điện từ ngày 21/1/2020 với quy mô đường dây trung áp 22kV dài 70m, trạm biến áp 320KVA và 250m đường dây hạ thế nhằm cấp điện cho trạm trộn bê tông của đơn vị này. Công trình xây dựng đường dây và trạm biến áp này không có trong quy hoạch phát triển điện lực, là hành vi vi phạm.

Đường điện và trạm biến áp không phép được xây dựng tại trạm trộn bê tông của Công ty CP Bê tông Vĩnh Phúc.

Văn bản trên cũng cho rằng: Công ty CP Bê tông Vĩnh Phúc xây dựng công trình điện không có giấy phép xây dựng.

Cụ thể, các công trình trên chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hướng tuyến; chưa được chấp thuận vị trí đặt trạm biến áp, hành lang lưới điện; chưa có xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; tài liệu hồ sơ thiết kế công trình điện chưa được phê duyệt.

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ rõ: Công ty CP Bê tông Vĩnh Phúc chưa có giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng trạm trộn bê tông nên việc Điện lực Tam Dương ký hợp đồng mua bán điện, áp giá bán điện khách hàng sử dụng điện sản xuất khi không có đủ hồ sơ xác định khách hàng thuộc đối tượng sản xuất là vi phạm.

Cũng tại văn bản trên, Sở Công Thương Vĩnh Phúc khẳng định: Qua kiểm tra tại các trạm trộn bê tông của Công ty CP Kỹ nghệ bê tông Việt Nhật, Công ty CP Bê tông nhựa Vĩnh Phúc, Công ty CP Gạch nhẹ Vĩnh Phúc được xây dựng trên địa bàn huyện Tam Dương cũng phát hiện các vi phạm tương tự.

Do vậy, Sở này đã đề nghị Công ty Điện lực Vĩnh Phúc chỉ đạo Điện lực Tam Dương phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất bê tông trên địa bàn rà soát, hoàn thiện các hồ sơ đấu nối; bổ sung hồ sơ còn thiếu trong cấp điện và ký hợp đồng mua bán điện theo quy định. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 30/8/2022.

Văn bản trên cũng yêu cầu báo cáo kết quả về Sở Công Thương trước ngày 5/10/2022.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Viết Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: Đến nay, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa nhận được bất kỳ một phản hồi, báo cáo nào từ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

Những vi phạm trên cũng đã được Sở báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã chỉ đạo Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và UBND huyện Tam Dương chỉ đạo đơn vị liên quan vào cuộc xử lý dứt điểm nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Ngành điện vẫn khẳng định làm đúng

Các vi phạm đã được Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc chỉ rõ nhưng đến nay các trạm trộn bê tông trên vẫn chưa hoàn thiện thủ tục liên quan và vẫn chưa bị xử lý,

Làm việc với PV, lãnh đạo Điện lực Tam Dương và Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đều khẳng định: Chúng tôi đã làm đúng quy trình cấp điện, ký hợp đồng mua bán điện theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, không có các vi phạm như Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc đã nêu.

Các vị lãnh đạo này cũng khẳng định: Chỉ cần doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp là được cấp điện, được áp giá điện sản xuất kinh doanh, ngành điện không quan tâm đến các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng như giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép xây dựng trạm trộn bê tông, công trình điện... như Sở Công Thương Vĩnh Phúc đã nêu.

Trao đổi về quan điểm trên của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và Điện lực Tam Dương, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, ý kiến trên của ngành điện Vĩnh Phúc chỉ nhằm biện minh cho những vi phạm của mình.

Bởi lẽ, các vi phạm đã được chỉ rõ sau quá trình kiểm tra, khảo sát, trao đổi tỉ mỉ, khách quan, đúng theo các quy định hiện hành. Hơn nữa, đến nay Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa nhận được bất kỳ ý kiến phản hồi hay giải trình nào từ Điện lực Tam Dương hay Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Sở Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về ngành điện, những vi phạm trên đến nay vẫn có hiệu lực thi hành nên các đơn vị liên quan phải thực hiện.

Trao đổi về vụ việc trên tại Vĩnh Phúc, một lãnh đạo Công ty Điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc chia sẻ: Sở Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước, có vai trò "trọng tài" trong quản lý điện tại địa phương nên các Công ty Điện lực trực thuộc phải chấp hành chỉ đạo của cơ quan này. Trước đây, vấn đề cấp điện cho các trạm trộn có nhiều sai phạm tại Vĩnh Phúc cũng đã được đưa ra thảo luận tại cuộc họp giao ban trực tuyến toàn quốc của Tập Đoàn điện lực Việt Nam. Khi đó lãnh đạo tập đoàn đã yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm theo quy định.
Nêu quan điểm về vụ việc trên, vị này cho biết, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cần chỉ đạo Điện lực Tam Dương chấm dứt ngay hợp đồng mua bán điện đã ký với các trạm trộn để chờ kết quả xử lý cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

Nhóm PV Thường trú

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cap-dien-cho-tram-tron-khong-phep-o-vinh-phuc-so-noi-sai-dien-luc-bao-dung-192231022201227771.htm