Cảnh sát Los Angeles cảnh báo nguy cơ từ sự 'thiếu phối hợp' với Thủy quân Lục chiến
Việc Tổng thống Trump điều động 700 lính Thủy quân Lục chiến đến đối phó biểu tình ở Los Angeles bị phản đối mạnh không chỉ từ chính quyền bang California mà cả từ Sở Cảnh sát Los Angeles.
Sau lệnh điều động của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 10-6, khoảng 700 lính Thủy quân Lục chiến Mỹ đang tại ngũ đã đến cắm quân bên ngoài Los Angeles sẵn sàng nhận lệnh tham gia cùng lực lượng Vệ binh Quốc gia ứng phó với làn sóng biểu tình phản đối chính sách nhập cư, theo đài CBS.
Việc điều động Thủy quân lục chiến đã vấp phải chỉ trích không chỉ từ các đối thủ chính trị của ông Trump như Thống đốc California Gavin Newsom mà còn từ chính lực lượng cảnh sát Los Angeles.
Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) cho biết việc triển khai Thủy quân lục chiến sẽ khiến công việc của họ thêm khó khăn.
Thủy quân lục chiến là gì?
Thủy quân lục chiến là một binh chủng thuộc lực lượng vũ trang Mỹ và là một thành phần của Hải quân. Lực lượng này được thành lập lần đầu vào năm 1775.
Binh sĩ của Thủy quân lục chiến được huấn luyện để thực hiện các chiến dịch cả trên bộ lẫn trên biển, đặc biệt chú trọng đến chiến tranh đổ bộ – tức là các cuộc tấn công từ tàu chiến lên bờ biển.
Công dân Mỹ hoặc người định cư hợp pháp từ 17 đến 28 tuổi, có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, đều có thể đăng ký nhập ngũ vào Thủy quân lục chiến. Họ phải vượt qua một bài kiểm tra thể lực ban đầu để được tuyển chọn. Tân binh sẽ trải qua khoảng 13 tuần huấn luyện cơ bản để chính thức trở thành thành viên của lực lượng này. Mỗi năm, các binh sĩ đều phải vượt qua một bài kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, tập trung vào sức bền và thể lực.
Theo số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Mỹ, tính đến năm 2023, lực lượng Thủy quân lục chiến có 172.577 binh sĩ tại ngũ và 33.036 quân nhân dự bị.
Triển khai Thủy quân lục chiến
Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ (NORTHCOM) ngày 9-6 cho biết đã kích hoạt một tiểu đoàn bộ binh Thủy quân lục chiến tại Los Angeles, lực lượng này đã trong tình trạng cảnh giác cao vào cuối tuần qua.
Khoảng 700 binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Thủy quân lục chiến số 7 và Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 1 sẽ “tích hợp một cách trơn tru” với các binh sĩ Vệ binh Quốc gia đang được triển khai tại Los Angeles, thông cáo cho biết.
Ban đầu, Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) là lực lượng chính xử lý tình trạng bất ổn dân sự do các cuộc biểu tình. Đến ngày 7-6, ông Trump đã điều động khoảng 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles, bất chấp sự phản đối từ Thống đốc Newsom và Thị trưởng Los Angeles Karen Bass.
Sau khi có thông báo triển khai Thủy quân lục chiến, người phát ngôn Lầu Năm Góc - ông Sean Parnell cho biết sẽ huy động thêm 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia, nâng tổng số Vệ binh quốc gia lên 4.000 người.

Thủy quân lục chiến Mỹ chuẩn bị khởi hành từ một địa điểm không được tiết lộ đến TP Los Angeles (bang California) vào ngày 9-6. Ảnh: BỘ TƯ LỆNH PHÍA BẮC MỸ
Tại sao LAPD phản đối việc triển khai Thủy quân lục chiến?
Ngày 9-6, Cảnh sát trưởng Jim McDonnell đã ra tuyên bố cho biết Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về việc Thủy quân lục chiến sẽ đến TP.
“Sự hiện diện của lực lượng quân đội liên bang tại Los Angeles mà không có sự phối hợp rõ ràng sẽ tạo ra thách thức lớn về hậu cần và vận hành cho những người trong chúng tôi chịu trách nhiệm bảo vệ thành phố này” - ông McDonnell nói.
Ông McDonnell cũng nhấn mạnh rằng LAPD và các đối tác “đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong việc xử lý các cuộc biểu tình quy mô lớn, chúng tôi vẫn tự tin vào khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả”.
Người đứng đầu LAPD kêu gọi duy trì sự trao đổi thông tin cởi mở và liên tục giữa tất cả các cơ quan chấp pháp có liên quan để tránh nhầm lẫn và làm leo thang tình hình.
Theo lập luận của LAPD, lịch sử cho thấy rằng sự thiếu phối hợp – cùng với sự khác biệt trong cách tiếp cận do mỗi lực lượng được huấn luyện theo phương pháp riêng – có thể khiến tình hình vốn đã căng thẳng trở nên trầm trọng hơn đối với các lực lượng thực thi pháp luật.
Dù Mỹ thường xuyên triển khai Thủy quân lục chiến cho các nhiệm vụ ở nước ngoài, việc tổng thống điều lực lượng này để giải quyết khủng hoảng trong nước là điều hiếm gặp.
Lần gần nhất việc này xảy ra là vào năm 1992, cũng tại Los Angeles, khi làn sóng biểu tình bùng phát sau phán quyết trắng án dành cho bốn cảnh sát bị ghi hình đánh đập ông Rodney King – một người da màu, theo kênh Al Jazeera.
Bạo loạn kéo dài sáu ngày, dẫn đến việc triển khai 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia và 1.500 lính Thủy quân lục chiến tại TP. Cuộc bạo loạn năm 1992 khiến 63 người thiệt mạng, cùng với nạn cướp bóc, hành hung và đốt phá lan rộng – khác hẳn với các cuộc biểu tình hiện tại vốn chủ yếu diễn ra ôn hòa.
Trong một sự cố năm 1992, cảnh sát và lính Thủy quân lục chiến cùng đến giải quyết một vụ gây rối tại nhà dân. Khi đến nơi, một phát súng săn được bắn ra từ cửa chính. Một cảnh sát hét lên: “Cover me” – theo cách hiểu của cảnh sát là hãy sẵn sàng bắn nếu cần nhưng chưa nổ súng.
Tuy nhiên, đối với Thủy quân lục chiến được huấn luyện cho chiến đấu, “cover me” có nghĩa là lập tức bắn yểm trợ. Họ đã bắn hơn 200 phát đạn ngay sau mệnh lệnh đó. Ba đứa trẻ đang ở trong ngôi nhà vào thời điểm đó. Dù không ai thiệt mạng, nhưng quân đội liên bang đã rút khỏi Los Angeles ngay sau đó.
Lưu ý thêm, việc triển khai Thủy quân lục chiến năm 1992 được tiến hành với sự phối hợp của chính quyền bang và địa phương, hiện tại Thủy quân lục chiến đang được điều động trái với ý muốn của chính quyền bang, Thị trưởng Bass và cả LAPD.
Các chuyên gia cho rằng điều này làm gia tăng rủi ro.
“Nếu chính quyền liên bang tiếp tục leo thang bằng cách triển khai quân đội chính quy, đặc biệt là khi không phối hợp với lãnh đạo bang, thì đó sẽ là hành động quân sự hóa một cuộc biểu tình dân sự, chứ không phải là khôi phục trật tự” - luật sư Robert Patillo nhận định.
“Hành động đó có thể vi phạm quyền tự do ngôn luận và hội họp được quy định trong Tu chính án thứ Nhất và rất có thể sẽ khiến tình hình tại hiện trường căng thẳng hơn, chứ không giải quyết được gì” - theo vị luật sư.
Chính quyền Mỹ nói gì?
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth viết trên mạng xã hội X rằng Thủy quân lục chiến đã được triển khai “do các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với lực lượng chấp pháp liên bang và các tòa nhà liên bang”.
“Chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ các sĩ quan chấp pháp liên bang – ngay cả khi ông Gavin Newsom không làm điều đó” - theo ông Hegseth.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cũng đăng trên X rằng các nhân viên thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) – lực lượng dẫn đầu trong các vụ bắt liên quan đến nhập cư – sẽ “tiếp tục thực thi pháp luật” bất chấp các cuộc biểu tình.