Cánh cửa hòa bình ở Trung Đông đang đóng hay mở?
Quân sự thế giới hôm nay (10-4): Cánh cửa hòa bình ở Trung Đông đang đóng hay mở; Mỹ trang bị hệ thống laser phòng thủ cho trực thăng HH-60W, Hàn Quốc dự kiến chuyển giao nguyên mẫu tiêm kích KF-21 cho Indonesia; Pháp đặt hàng khinh hạm FDI thứ 5 từ Naval Group.
Tin nóng
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ của Mỹ ở Trung Đông vào tối 28/7 (giờ địa phương).
Khi một mạng lưới tội phạm có thể vận hành đồng thời tại Campuchia, rửa tiền tại Singapore và nhắm tới nạn nhân ở Mỹ hay Australia chỉ trong một cú nhấp chuột, không một quốc gia đơn lẻ nào còn đủ khả năng ngăn chặn. Vì vậy, những chiến dịch hợp tác lớn như Chiến dịch First Light 2026 đã trở thành minh chứng rõ nét nhất cho việc hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lừa đảo xuyên biên giới.
Oman đã nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia vùng Vịnh đối với kế hoạch cho phép Iran thu phí trên eo biển Hormuz, một nguồn tin nói với Reuters. Đây được coi là một con đường hướng tới chấm dứt sự gián đoạn về nguồn cung dầu mỏ do xung đột Mỹ - Iran gây ra.
Biển Caspi, vùng biển kín lớn nhất thế giới, đang nổi lên như một điểm nóng mới trong cuộc xung đột liên quan Iran và Ukraine.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vừa hé lộ những nội dung quan trọng trong cuộc họp kín với Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục.
Bước vào năm học mới, nhiều sinh viên phân vân giữa laptop văn phòng gọn nhẹ và laptop gaming với cấu hình mạnh hơn.
Tin mới
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-7 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.
Giá dầu thô thế giới giảm khoảng 5% vào phiên 28/7 khi Mỹ và Iran tạm ngừng các đợt tấn công quân sự, thắp lên hy vọng nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.
Chính phủ Anh mới đây thông báo sẽ chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với hệ thống tác chiến điện tử Stone Cloak (áo choàng đá) cho Ukraine, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 đã hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi nảy sinh bất đồng liên quan cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran hồi đầu năm.
Lúc 6h ngày 29/7, giá dầu WTI đứng ở mức 82,57 USD/thùng, tăng 0,57 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở mức 84,09 USD/thùng, giảm 4,27 USD/thùng.
Ngày 28/7, tại lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Peru, bà Keiko Fujimori, cam kết mở ra một giai đoạn mới cho đất nước, ưu tiên khôi phục an ninh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hàn gắn chia rẽ xã hội sau nhiều năm bất ổn chính trị.
Giới chức Tehran khẳng định tình trạng hiện nay chưa thể coi là một lệnh ngừng bắn và Iran cũng không vội tiến hành đàm phán trực tiếp với Washington.
Bộ Dầu mỏ Iraq ngày 28/7 cho biết nước này đã xuất khẩu hơn 32 triệu thùng dầu thô trong tháng 5 và tháng 6/2026, một con số vẫn rất thấp so với mức trước khi nổ ra căng thẳng địa chính trị trong khu vực.














