Cảnh báo mức rất cao ở nhiều xã miền Trung về lũ quét, sạt lở đất

Trên bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có màu hồng rực, màu biểu thị cấp độ cảnh báo ở mức rất cao.

Đầu giờ chiều nay, 19-9, bão số 4 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo những giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần khi vào sâu đất liền.

Mặc dù đã suy yếu, nhưng bão số 4 vẫn gây ra một đợt mưa rất lớn cho đất liền Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Đặc biệt, trong chiều nay đến ngày mai, mưa lớn tập trung ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo người dân cần đề phòng mưa cường suất lớn (>100mm/6 giờ) ở khu vực từ Hà Tĩnh-Quảng Trị trong chiều và đêm nay (19-9).

Cùng thời điểm, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum. Trên bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, khu vực này có màu “hồng rực”, chính là màu sắc biểu thị cấp độ cảnh báo ở mức rất cao.

 Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở mức rất cao nhiều địa phương miền Trung. Nguồn: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở mức rất cao nhiều địa phương miền Trung. Nguồn: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Riêng TP.Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế: Cấp 2.

Có 311 xã ở miền Trung đang được cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Ví dụ TP Đà Nẵng có phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ), xã Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Sơn (huyện Hòa Vang), phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu); phường Thọ Quang (quận Sơn Trà).

Hà Tĩnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các huyện Cẩm Xuyên (xã Cẩm Hưng, Cẩm Minh); huyện Can Lộc (xã Thuần Thiện); Thị xã Hồng lĩnh (phường Đậu Liêu), huyện Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh (các xã Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Sơn, Kỳ Tân, Kỳ Thượng, Lâm Hợp đều ở mức nguy cơ rất cao); huyện Kỳ Anh (xã Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, Lâm Hợp ở mức nguy cơ rất cao).

Quảng Bình có huyện Lệ Thủy có nhiều xã ở mức nguy cơ rất cao như Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngân Thủy, Thái Thủy…; huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa cũng có nhiều xã ở mức nguy cơ rất cao.

Quảng Nam có huyện Nam Trà My. Quảng Trị có huyện Cam Lộ, Đa Krông, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong. Thừa Thiên - Huế cũng có nhiều khu vực nằm trong diện nguy cơ rất cao.

AN HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/canh-bao-muc-rat-cao-o-nhieu-xa-mien-trung-ve-lu-quet-sat-lo-dat-post810870.html