Căng thẳng với Hy Lạp gia tăng, Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sử dụng tên lửa Tayfun

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề cập khả năng của tên lửa đạn đạo mới thử nghiệm Tayfun trong bối cảnh căng thẳng trên biển giữa nước này và Hy Lạp tiếp tục gia tăng.

Tổng thống Tayyip Erdogan đã đề cập tên lửa đạn đạo Tayfun (ảnh) khi nhắc đến tranh chấp Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/12, phát biểu trong cuộc gặp thanh niên ở vùng Samsun, miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Tayyip Erdogan khẳng định: “Hy Lạp đang lo ngại về tên lửa của chúng ta. Người Hy Lạp nói rằng, tên lửa Tayfun có thể bắn tới Athens và nó chắc chắn đủ khả năng làm điều đó, nếu họ (Hy Lạp) không bình tĩnh trở lại”.

Ông khẳng định, nếu Hy Lạp không để yên cho các hòn đảo có người và không có người ở trên Địa Trung Hải mà nước này tuyên bố chủ quyền, một quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Tayfun (hay “Cơn lốc” trong tiếng Thổ), là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn do nhà sản xuất vũ khí Toketsan (Thổ Nhĩ Kỳ) phát triển. Tên lửa này có tầm bắn 300 km và đã được thử nghiệm thành công trên Biển Đen vào ngày 18/10 vừa qua.

Đáng chú ý, tuyên bố đe dọa của ông Erdogan là không mới, mặc dù nó có phần chi tiết hơn so với thường lệ.

Trước đó vài ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu thậm chí còn nêu khả năng các lực lượng nước này “bất ngờ đổ bộ trong đêm”, dù các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nhiều lần sử dụng cụm từ này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp tiếp tục căng thẳng do tranh chấp chủ quyền ở một số đảo có người và không người ở, hiện đang do Hy Lạp kiểm soát ở biển Địa Trung Hải.

(theo cgtn/ekathimerini)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cang-thang-voi-hy-lap-gia-tang-tho-nhi-ky-de-doa-su-dung-ten-lua-tayfun-209542.html