Cần Thơ thu hồi, xử lý hàng trăm tỷ đồng, kiểm điểm trách nhiệm nhiều cán bộ liên quan
Sau 7 tháng triển khai Kết luận thanh tra số 138/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, TP Cần Thơ đã thu hồi, xử lý một khối lượng lớn nguồn thu ngân sách, đồng thời tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
Thu hồi, xử lý tài chính quy mô lớn
Ngày 6/1, thông tin từ Thanh tra TP Cần Thơ, sau 7 tháng triển khai quyết liệt, việc thực hiện kết luận thanh tra đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên cả ba mặt: Xử lý kinh tế, xử lý trách nhiệm hành chính và chấn chỉnh công tác quản lý.

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm tại các khu công nghiệp địa bàn TP Cần Thơ; trong đó Khu công nghiệp Trà Nóc gồm KCN Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2.
Theo Thanh tra TP Cần Thơ, với sự vào cuộc của Sở Tài chính, Cục Thuế và các đơn vị liên quan, thành phố đã tập trung xử lý các khoản phải thu, phải trả, chống thất thu ngân sách.
Đối với các dự án đã quyết toán nhưng chưa tất toán, đến ngày 14/11/2025, số tiền phải trả giảm từ 5,7 tỷ đồng xuống còn 390 triệu đồng; số tiền phải thu giảm hơn 20 tỷ đồng xuống còn 12 tỷ đồng.
Đáng chú ý, thành phố đã truy thu, nộp ngân sách hơn 82 tỷ đồng tiền thuê đất do chuyển đổi hình thức nộp tại Khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2; thu hồi gần 50 tỷ đồng nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của 32 tổ chức, doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã truy thu hoàn trả ngân sách hơn 2,2 tỷ đồng tiền miễn, giảm tiền sử dụng đất sai quy định và hơn 1 tỷ đồng chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư không đúng quy định.
Thành phố cũng hoàn thành việc xác định số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phân bổ chưa đúng quy định, với quy mô khoảng 30 tỷ đồng, đồng thời dự kiến nguồn để bố trí sử dụng đúng mục đích theo quy định. Ngoài ra, UBND thành phố đã đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, với tổng số tiền hơn 116 tỷ đồng.
Hiện nay, UBND TP Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo áp dụng các biện pháp quyết liệt để thu hồi khoảng 131 tỷ đồng còn lại là nợ tiền đất và các khoản công nợ dự án, song song với việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm bảo đảm nguồn thu cho ngân sách.
Kiểm điểm nghiêm, rõ người rõ trách nhiệm
Về xử lý trách nhiệm hành chính, trên tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm", Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các hạn chế, thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra. Kết quả kiểm điểm đã được UBND thành phố báo cáo đầy đủ về Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 294/UBND-NC ngày 28/6/2025 và các báo cáo tiến độ định kỳ.
Quan điểm xuyên suốt của thành phố là xử lý nghiêm minh, đúng tính chất, mức độ vi phạm, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ khắc phục, sửa sai, ổn định tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

Khu công nghiệp Hưng Phú được thuê đất từ năm 2008 nhưng trước đó, chủ đầu tư đã cho công ty khác thuê lại. Hiện Khu công nghiệp Hưng Phú 1 không có hệ thống xử lý nước thải.
Song song với xử lý kinh tế và hành chính, TP Cần Thơ tập trung chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phòng ngừa tái diễn sai phạm. Đến nay, thành phố đã hoàn thành 13/25 nội dung kiến nghị chấn chỉnh, gồm 2 nội dung về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; 7 nội dung về quản lý đầu tư xây dựng; 4 nội dung về quản lý, sử dụng đất đai.
Đối với 12 nội dung còn lại, UBND thành phố đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, huy động nguồn lực để thực hiện. Một số nội dung có tính chất phức tạp, cần thời gian xử lý như vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án đã hoàn thành, người dân đã ổn định chỗ ở; hay việc thu hồi nợ từ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn tài chính.
UBND TP Cần Thơ đã báo cáo Thanh tra Chính phủ, đồng thời đề xuất lộ trình xử lý phù hợp, bảo đảm vừa nghiêm minh theo quy định pháp luật, vừa giữ vững ổn định an ninh trật tự và môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.
Tháng 4/2025, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 138/KL-TTCP về công tác quy hoạch xây dựng và thực hiện quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất tại TP Cần Thơ giai đoạn 2015-2022, phát hiện nhiều sai phạm.
Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Cần Thơ (chủ đầu tư Khu công nghiệp Hưng Phú) được Nhà nước cho thuê đất 50 năm kể từ năm 2008. Tuy nhiên, trước đó, chủ đầu tư đã cho Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn thuê đất (hợp đồng thuê đất ký năm 2006) là vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP.
Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Từ đó, có hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm theo đúng quy định của Đảng.
Ngoài ra, thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền hơn 46,83 tỷ đồng và giảm trừ khi quyết toán dự án số tiền hơn 2,5 tỷ đồng do vi phạm trong công tác đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai. Cạnh đó, chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh giá nhân công, máy thi công không đúng quy định của pháp luật tại 18 dự án, với số tiền tạm tính hơn 19,9 tỷ đồng.












