Cận mặt phiên bản MiG-21 hiện đại nhất VN trước 1979

Những chiếc MiG-21MF được xem là phiên bản tiêm kích MiG-21 hiện đại nhất của KQND Việt Nam trước khi những chiếc 21bis được viện trợ năm 1979.

Năm 1979, trước tình hình biên giới Tây Nam, phía Bắc Việt Nam hết sức căng thẳng, Liên Xô đã cung cấp hàng loạt vũ khí mới hiện đại hàng đầu thế giới cho quân đội ta như MiG-21bis, Su-22M, Scud, ASU-85…Trong đó, MiG-21bis là phiên bản được xem là thế hệ cuối cùng của dòng tiêm kích MiG-21 và cũng là loại hiện đại nhất. Câu hỏi đặt ra là trước 1979, KQND Việt Nam được trang bị phiên bản tiêm kích MiG-21 nào hiện đại nhất?

Câu trả lời đó là những chiếc MiG-21MF (F-96) được Liên Xô cung cấp cho KQND Việt Nam vào tháng 12/1971.

Đáng lưu ý, chiếc MiG-21 mà anh hùng phi công Phạm Tuân điều khiển để bắn rơi máy bay ném bom B-52 của Mỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không (tháng 12/1972) chính là một chiếc MiG-21MF.

MiG-21MF Izdeliye 96F, NATO gọi là Fishbed-J) là phiên bản dành cho xuất khẩu của mẫu MiG-21SM - một trong các phiên bản chính của dòng tiêm kích MiG-21 thế hệ ba (phát triển giai đoạn 1968-1972) mà khởi đầu là chiếc MiG-21M. Thế hệ này được cải tiến mạnh mẽ về radar điều khiển hỏa lực, thiết kế lắp lại khẩu pháo 23mm GSh-23L vào bên trong thân thay vì dùng pod gắn ngoài. Vì từ đời 2 MiG-21PF, khẩu pháo trong thâng bị loại bỏ.

Tiêm kích MiG-21MF ra mắt năm 1970 nổi bật với trang bị mới gồm radar điều khiển hỏa lực RP-22 và động cơ phản lực R13-300.

Đặc biệt, tải trọng vũ khí được tăng lên với 4 mấu cứng trên cánh thay vì 2 mấu cứng như trên đời MiG-21PF.

Cận cảnh buồng lái chiếc MiG-21MF.

Nắp buồng lái được mở sang bên phải (nhìn từ ảnh) thay vì mở hướng về trước như trên MiG-21PF.

MiG-21MF được trang bị radar RP-21MA - phiên bản cải tiến của RP-21 có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 20km, khóa mục tiêu ở cự ly 10km. Tuy nhiên, trong thực tế chỉ số này giảm xuống còn 13km và 7km.

Trang bị động cơ Tumansky R-13-300 cho tốc độ tối đa hơn 2.000km/h.

MiG-21MF có khả năng mang tới 2 tấn vũ khí trên 4 giá treo cho phép triển khai nhiều loại vũ khí gồm: đến 4 tên lửa không đối không R-60 hoặc 2 tên lửa không đối không K-13 hoặc 2 tên lửa không đối đất Kh-66 hoặc 2 bom FAB-100/250/500/OFAB-100 hoặc hai pod phóng rocket UB-16-57U (16 ống phóng lắp đạn rocket 57mm).

Tuy nhiên, thực tế chiến đấu ở Việt Nam ít khi mang đủ 4 đạn tên lửa không đối không mà thường chỉ 2 quả K-13.

Tiêm kích MiG-21MF cùng với MiG-21bis đóng vai trò “xương sống” không quân tiêm kích tới tận gần đây mới cho nghỉ hưu.

Trong ảnh là một chiếc MiG-21MF được Việt Nam trao tặng cho bảo tàng không quân Thái Lan.

Minh Pu

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/can-mat-phien-ban-mig-21-hien-dai-nhat-viet-nam-truoc-1979-724969.html